Chuỗi bán ròng của khối ngoại kéo dài 6 phiên liên tiếp. Điều này tác động xấu đến tâm lý nhà đầu tư và khiến VN-Index tiếp tục chốt phiên trong sắc đỏ về mốc 1.261,72 điểm.
Trong bối cảnh thị trường giao dịch ảm đạm bởi dòng tiền chủ yếu đứng ngoài quan sát và chỉ số chung tiếp tục điều chỉnh giảm, các cổ phiếu dệt may đã đua nhau tăng tốc và nổi sóng.
Phiên giao dịch cuối cùng của tháng 5, thị trường chứng khoán Việt Nam khá ảm đạm với thanh khoản sụt giảm. Tuy nhiên một số nhóm cổ phiếu nhỏ vẫn diễn biến tích cực, như nhóm bán lẻ, dệt may, vận tải...
Tại hội thảo 'Bắt mạch dòng tiền' ngày 30/5, các chuyên gia đã đánh giá bối cảnh thị trường chứng khoán hiện tại, nêu góc nhìn đầu tư và kể tên các nhóm ngành dự kiến thu hút dòng tiền trong thời gian tới.
May Hữu Nghị sẽ chia cổ tức bằng tiền cho cổ đông trong tháng 6 tới đây với tỷ lệ 15%.
Khối ngoại đã quay ra bán ròng nhẹ trong phiên 16/5. Đáng chú ý, trái với việc miệt mài giải ngân mạnh cổ phiếu MWG, khối này đã bán ròng một cổ phiếu tới gần 3.000 tỷ đồng chỉ trong 7 phiên.
Khi dòng tiền đã lan tỏa gần như tất cả các ngành, chỉ số VN-Index đã phục hồi gần trăm điểm từ đáy, có thể thấy rằng đà tăng của thị trường chứng khoán hiện nay không chỉ là hồi phục đơn thuần mà có yếu tố quan trọng dẫn dắt.
Trong những phiên tiếp theo, VN-Index vẫn duy trì sự mạnh mẽ bứt phá khi lực tăng chưa đến 1%. Ngày 16/5 tới đây là ngày đáo hạn hợp đồng phái sinh và với độ lệch lớn hiện tại, chúng ta sẽ chứng kiến những biến động mạnh của VN30 hoặc VN30F1M vào ngày mai...
Tỷ giá VND/USD hiện có mức tăng 5,9% so với đầu năm 2024, ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả kinh doanh của nhiều doanh nghiệp trong quý I và dự kiến quý II.
Tuần giao dịch vừa qua (từ ngày 6 đến 10/5/2024) có thể nói là một trong những thời gian khởi sắc nhất của dòng cổ phiếu dầu khí, bên cạnh dệt may, thủy sản. Bước sang tuần giao dịch mới (từ 13 đến 17/5) nhà đầu tư nên 'săn' cổ phiếu nào?
Dù lực cầu lớn, nhưng lực bán quá mạnh khiến NVL không thể trụ vững, lao dốc về mức kịch sàn khi đóng cửa phiên chiều nay 8/5 với thanh khoản lớn nhất thị trường. Tuy nhiên, VN-Index lại có phiên thoát hiểm ở phút 90 nhờ dòng tiền hoạt động tích cực.
Tin tốt của ngành sản xuất đã khiến cổ phiếu liên quan ngành hàng này tăng mạnh trong phiên hôm nay, kéo VN-Index vượt tham chiếu, kết phiên tăng nhẹ.
Nhà đầu tư ngoại cũng tiếp sức cho đà tăng tốc của các cổ phiếu bluechip khi giải ngân tích cực vào các mã này, ngược lại bán ròng tới gần 1.000 tỷ đồng chứng chỉ quỹ FUEVFVND.
Nhà đầu tư nước ngoài cũng đua nhau xả hàng và đã bán ròng tới hơn 1.200 tỷ đồng trong phiên thị trường lao dốc ngày đầu tuần 15/4, với tâm điểm xả bán là các cổ phiếu trong nhóm VN30.
Trong khi lực cầu từ nhà đầu tư trong nước tham gia tích cực giúp thị trường đảo chiều khởi sắc, thì khối ngoại vẫn miệt mài xả bán bluechip và tiếp tục bán ròng hơn 700 tỷ đồng trên sàn HOSE.
Trước thềm Đại hội cổ đông, loạt tin vui đã được các doanh nghiệp dệt may công bố. Điều này cho thấy nỗ lực của ngành công nghiệp đang giải quyết việc làm cho nhiều lao động này. Tuy nhiên, đường vượt khó của khối dệt may vẫn được dự báo là sẽ còn nhiều gian nan.
Bất chấp lực cầu nội mạnh mẽ giúp thị trường tràn ngập sắc xanh và chỉ số VN-Index có phiên giao dịch khởi sắc khi tăng gần 20 điểm, nhà đầu tư nước ngoài vẫn bán ròng mạnh 560 tỷ đồng.
Thị trường đã trải qua phiên giao dịch nhiều biến động, trong đó nhà đầu tư ngoại cũng góp phần đẩy lùi VN-Index ra xa khi tiếp tục bán ròng tới gần 1.000 tỷ đồng trên sàn HOSE.
Chiều 15/3, tại Hà Nội, Tập đoàn Dệt May Việt Nam (Vinatex) và J.&P. Coats, Limited (COATS) tổ chức Lễ ký kết hợp tác chiến lược trong sản xuất vải và trang phục chống cháy.
Ngày 15-3, tại Hà Nội, Tập đoàn Dệt May Việt Nam (Vinatex) và J.&P. Coats, Limited (COATS) tiến hành Lễ ký kết hợp tác chiến lược trong sản xuất vải và trang phục chống cháy.
Bên cạnh áp lực xả bán của nhà đầu tư trong nước, khối ngoại cũng 'tiếp tay' nhấn chìm thị trường trong biển đỏ khi bán ròng tới gần 620 tỷ đồng, gấp tới gần 10 lần so với phiên trước đó.
Nhà đầu tư ngoại tiếp tục mua ròng hơn trăm tỷ đồng trên HOSE hôm 4/3, trong đó hoạt động giải ngân tập trung ở hai cổ phiếu bất động sản là KBC và DIG.
Nhóm cổ phiếu bất động sản đã có phiên giao dịch đầy ấn tượng, trong đó cặp đôi KBC và DIG nhận được sự 'ưu ái' của nhà đầu tư nước ngoài khi được mua ròng mạnh hàng trăm tỷ đồng.
Thị trường chứng khoán ngày 27/2 có phiên giao dịch khởi sắc. Chỉ số VN-Index duy trì sắc xanh trong toàn bộ thời gian và đóng cửa tại vùng giá cao nhất nhờ đà tăng của nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn như ngân hàng, chứng khoán, thép...
Thị trường có phiên khai xuân rất tích cực với việc dòng tiền nhập cuộc mạnh và VN Index dễ dàng chinh phục mốc 1.200 điểm. Ngân hàng vẫn là động lực chính của chỉ số, bên cạnh đó các nhóm thép, dầu khí, dệt may cũng có diễn biến tích cực.
Năm 2023, Vinatex ghi nhận 478,7 tỷ đồng lãi trước thuế, giảm 63% so với năm 2022 nhưng vượt kế hoạch lợi nhuận đề ra cho cả năm.
Đã có 30 doanh nghiệp niêm yết công bố báo cáo tài chính hoặc ước tính sơ bộ về kết quả kinh doanh quý 4 và năm 2023 với 15/15 doanh nghiệp công bố kết quả lợi nhuận sau thuế tăng và 15 doanh nghiệp công bố lợi nhuận giảm.
Nhiều doanh nghiệp niêm yết, trong đó có những 'ông lớn' đã thay đổi kế hoạch kinh doanh vào phút chót khi khó hoàn thành mục tiêu đề ra từ đầu năm.
Trước thềm công bố báo cáo tài chính quý IV và cả năm 2023, CTCP Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản (Vissan, mã: VSN) đã thống nhất giảm các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh do tình hình kinh doanh khó khăn.
Sang năm mới 2024, chuyên gia VPS dự báo sẽ có nhiều 'cửa sáng' cho nhà đầu tư nhờ vào các động lực tăng trưởng như tiêu dùng, đầu tư, xuất khẩu…
Dệt may Hòa Thọ (HTG) và Dệt may Huế (HDM) là 2 doanh nghiệp nổi bật với tỷ lệ chia cổ tức cao nhất toàn ngành dệt may trong năm 2022 mới đây thông báo chuẩn bị trả cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông.
Mỗi cổ phiếu được nhận 2,5 nghìn đồng. Cổ đông lớn nhất là Vinatex sẽ thu về khoảng 56 tỷ đồng.