Việt Nam sở hữu loài hổ quý hiếm nhất hành tinh, nghi đã tuyệt chủng

Hổ Đông Dương, một loài hổ quý hiếm, đang đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng ở Việt Nam.

Nếu trước đây, quần thể hổ ở Việt Nam được ước tính trên 100 con vào năm 2001, thì theo điều tra của Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật năm 2011, số lượng đã giảm đáng kể, chỉ còn khoảng 24-47 con.

Đến năm 2016, dữ liệu cập nhật của WWF cho thấy, Việt Nam chỉ còn dưới 5 con hổ Đông Dương, đặt loài này trước nguy cơ tuyệt chủng cao.

Mặc dù có thông tin về việc tìm thấy một số cá thể hổ hoang dã gần đây, nhưng không có hình ảnh nào chứng minh điều này.

Các nhà nghiên cứu và bảo tồn môi trường vẫn lo ngại về tình trạng nguy cấp của loài hổ Đông Dương tại Việt Nam.

Loài hổ Đông Dương có hộp sọ nhỏ hơn hổ Bengal, bộ lông có màu nền tối hơn với các sọc đơn ngắn hơn và hẹp hơn.

Về kích thước cơ thể, chúng cũng nhỏ hơn hổ Bengal và hổ Siberi. Hổ Đông Dương đực trưởng thành dài khoảng 2,55 – 2,85 m, cân nặng khoảng 150-195 kg, và có chiều dài hộp sọ tối đa khoảng 319-365 mm. Một con hổ đực trưởng thành trung bình dài khoảng 2,74 m và cân nặng khoảng 180 kg. Mặc dù vậy, một số cá thể lớn có thể cân nặng trên 250 kg.

Hổ Đông Dương cái trưởng thành dài khoảng 2,30-2,55 m, cân nặng 100–130 kg, với hộp sọ dài tối đa 275–311 mm. Một con hổ cái trưởng thành trung bình dài khoảng 2,44 m và cân nặng khoảng 115 kg.

Sau khoảng từ 3 - 4 tháng, Hổ Đông Dương cái sẽ sinh con, một lứa khoảng năm con. Hổ con mới sinh nặng khoảng 1 kg.

Hổ Đông Dương sẽ bú sữa mẹ trong 18 tháng đầu, sau đó chuyển qua ăn thịt. Sau 18 tháng, chúng bắt đầu tự săn mồi.

Mời quý độc giả xem thêm video: Cận cảnh 5 loài rùa biển quý hiếm của Việt Nam liệt kê trong Sách Đỏ.

Thiên Trang (TH)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/khoa-hoc-cong-nghe/viet-nam-so-huu-loai-ho-quy-hiem-nhat-hanh-tinh-nghi-da-tuyet-chung-1937926.html