Việt Nam đã thể hiện rất tốt các nội dung ở môn thi 'Cúp biển'

Tham gia môn thi 'Cúp biển' trong khuôn khổ Army Games 2021 với vai trò quan sát viên, đại diện của Hải quân Myanmar cho biết mong muốn được học hỏi kinh nghiệm của hải quân các nước, trong đó có Hải quân nhân dân (HQND) Việt Nam, để chuẩn bị tham gia Army Games vào thời gian thích hợp. Thượng úy Myo Thu Kyaw, Hạm đội số 1, Hải quân Myanmar, quan sát viên tại môn thi 'Cúp biển', đã dành cho phóng viên Báo Quân đội nhân dân cuộc trả lời phỏng vấn.

Phóng viên (PV): Cảm nhận của anh về không khí thi đấu tại Army Games năm nay?

Thượng úy Myo Thu Kyaw: Tôi tới thành phố Vladivostok từ ngày 23-8 để chuẩn bị tham dự môn thi “Cúp biển” với tư cách là quan sát viên. Trong suốt quá trình thi đấu, tôi cập nhật rất chi tiết thành tích sơ bộ của các đội cũng như kết quả chính thức sau khi tổ trọng tài họp. Thành tích giữa các đội tuyển khá sít sao, nhất là giữa đội thứ nhất và thứ hai, cho thấy các đội đã thi đấu hết mình. Các cuộc thi diễn ra khá hấp dẫn, cả ở các nội dung trên biển lẫn trên bờ.

Thượng úy Myo Thu Kyaw trả lời phỏng vấn.

PV: Ấn tượng của anh thế nào khi chứng kiến các màn so tài của Đội tuyển HQND Việt Nam?

Thượng úy Myo Thu Kyaw: Việt Nam và Myanmar cùng là quốc gia thành viên ASEAN nên tôi và đồng nghiệp đi cùng cũng là cổ động viên nhiệt tình của các bạn. Tôi rất ấn tượng với những gì mà Đội tuyển HQND Việt Nam thể hiện tại các nội dung của môn thi “Cúp biển”, nhất là bài bắn pháo đối hải AK-176 trên biển vừa qua. Trực tiếp xem Đội tuyển HQND Việt Nam thi đấu ở nội dung "Đấu tranh bảo vệ sức sống tàu" và "Sử dụng phương tiện cứu hộ-cứu nạn", tôi nhận thấy các tuyển thủ Việt Nam đều thực hiện bài thi một cách khoa học, có đấu pháp rõ ràng. Giữa các thành viên của đội tuyển trong từng nội dung thi đã phối hợp nhịp nhàng, hiệp đồng thuần thục, thao tác mạnh mẽ, chính xác, chuyên nghiệp.

PV: Anh có nhận xét gì về khả năng của các đội tuyển tại môn thi “Cúp biển” năm nay?

Thượng úy Myo Thu Kyaw: Rất rõ ràng rằng chủ nhà LB Nga và Trung Quốc đã từng cử các đội tuyển tham gia môn thi “Cúp biển” trước đây. Vì vậy, họ đều rút được nhiều kinh nghiệm để huấn luyện cho các tuyển thủ của mình. Trong khi đó, Đội tuyển HQND Việt Nam lần đầu tiên tranh tài tại nội dung này. Tuy nhiên, theo quan điểm của tôi, các đội tuyển đều đã nỗ lực thi đấu và tạo nên một sân chơi vô cùng sôi nổi, náo nhiệt. Tôi đã ghi chép tỉ mỉ về hoạt động thi đấu của các đội tuyển tại môn thi “Cúp biển”. Đó là những tư liệu quý giá giúp Hải quân Myanmar có những bước chuẩn bị chu đáo khi tham gia Army Games vào thời điểm thích hợp. Cùng với đó, qua các kênh đối ngoại, chúng tôi sẽ tiếp tục đề nghị hải quân các nước, trong đó có HQND Việt Nam, chia sẻ thêm kinh nghiệm về công tác chuẩn bị và tham gia Army Games.

PV: Từ kết quả thực tế, theo anh, triển vọng của Đội tuyển HQND Việt Nam nếu tiếp tục tham gia Army Games những năm tới đây sẽ như thế nào?

Thượng úy Myo Thu Kyaw: Tôi tin rằng môn thi “Cúp biển” sẽ ngày càng thu hút được nhiều hơn số đội tuyển các nước tham gia. Tôi rất mong Hải quân Myanmar sẽ tham gia sự kiện này trong thời gian tới, có thể là vào năm sau. Điều này đồng nghĩa với việc sẽ càng có nhiều sự cạnh tranh hơn ở môn thi “Cúp biển” trong những lần tổ chức tới. Về Đội tuyển HQND Việt Nam, tôi thấy các bạn đã thể hiện tốt và giành thứ hạng cao tại môn thi “Cúp biển” năm nay. Đây sẽ là tiền đề để các bạn tiếp tục huấn luyện, luyện tập sẵn sàng cho các kỳ Army Games tới đây nếu tham gia.

PV:Trân trọng cảm ơn anh!

Bài và ảnh: HẢI ÂU (từ Vladivostok, LB Nga)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/army-games-2021-viet-nam/viet-nam-da-the-hien-rat-tot-cac-noi-dung-o-mon-thi-cup-bien-669929