Vì sao cổ phiếu YG lao dốc sau tin BlackPink tan rã?

Được mệnh danh là 'gà đẻ trứng vàng', ngay khi rộ tin chỉ duy nhất một thành viên BlackPink tái ký hợp đồng, cổ phiếu tại YG Entertainment đã sụt giảm mạnh nhất kể từ 5 tháng đổ lại.

Theo thông tin từ Sports Seoul vào giữa tuần qua cho biết, chỉ có 1 thành viên trong nhóm nhạc nữ Hàn Quốc BlackPink là Rosé đồng ý gia hạn hợp đồng, 3 thành viên còn lại bao gồm Jisoo, Jennie và Lisa đang thảo luận ký hợp đồng cùng công ty khác sau 7 năm cả 4 cô gái hoạt động chung nhóm dưới tên BlackPink.

Ngay sau đó, YG Entertainment, công ty chủ quản của BlackPink đã nhanh chóng lên tiếng phủ nhận và khẳng định mọi thông tin chưa được xác nhận, quá trình thương thảo hợp đồng vẫn đang được diễn ra.

Mặc dù vậy, cổ phiếu tại YG Entertainment đã giảm 13,28% trong phiên ngày 21/9 và tiếp tục giảm 4% xuống 66.400 won trong phiên giao dịch ngày 22/9 - mức thấp nhất cổ phiếu YG được giao dịch trong gần 5 tháng đổ lại. Giá cổ phiếu giảm đã thổi bay khoảng 100 triệu vốn hóa công ty trong một ngày.

Từ công ty thành công nhất...

YG Entertaiment là một công ty giải trí đa quốc gia của Hàn Quốc được thành lập vào năm 1996 bởi cựu Chủ tịch Yang Hyun Suk - thành viên của nhóm nhạc Kpop tiên phong cho nền công nghiệp giải trí lớn nhất Hàn Quốc hiện nay và được gọi là huyền thoại với tên Seo Taiji and Boys.

Công ty hoạt động như một hãng thu âm, quản lý tài năng, sản xuất âm nhạc, tổ chức sự kiện và sản xuất buổi hòa nhạc cũng như nhà xuất bản âm nhạc.

YG được mệnh danh là 1 trong nhóm Big 3 công ty giải trí lớn nhất Hàn Quốc (Bao gồm YG, SM và JYP). Nguyên nhân do công ty này sở hữu hàng loạt nhóm nhạc nổi tiếng nhất tại quốc gia này như BigBang, 2NE1, BlackPink, Winner, iKon, Epik High, AKMU,... và các ca sĩ solo như Lee Hi, Psy.

YG bắt đầu bước vào giai đoạn bùng nổ khi BigBang và 2NE1 ra mắt, phá vỡ hình tượng idol trẻ đẹp mà thay vào đó là những thành viên có hình tượng idol kiểu mới, đột phá với phong cách gai góc, mới lạ, tôn trọng sự sáng tạo, thể hiện qua những sản phẩm âm nhạc chất lượng.

Thành công của công ty này chính là việc cùng với nhà sản xuất âm nhạc Teddy tung ra hàng loạt các "siêu hit" gắn liền với tên tuổi của BigBang và 2NE1 như Haru Haru, I am the best, Bang Bang Bang hay Alone.

Năm 2012, YG tạo cú hit ngoạn mục khi tung ra Gangnam Style của Psy với điệu nhảy ngựa đã mang tiếng tăm YG ra khỏi khu vực châu Á và khẳng định thương hiệu trên tầm quốc tế, với nhiều thành tích "khủng" như giành chiến thắng tại MTV Europe Music Awards, American Music Awards, Billboard Music Awards… Đây cũng là MV đầu tiên trên thế giới đạt 1 tỷ lượt xem.

Siêu hit toàn cầu Gangnam Style với điệu nhảy ngựa phổ biến năm 2012.

Đến khi BlackPink được ra mắt vào năm 2016 - 4 cô gái bao gồm Jisoo, Jennie, Rosé và Lisa được mệnh danh là "tân binh quái vật" khi cả 2 bài hát ra mắt đều đạt thành tích khủng như Bombayah - MV duy nhất của tân binh đạt trên 1 tỷ lượt xem và Whistle - bài hát ra mắt duy nhất đạt hạng 1 trên tất cả các bảng xếp hạng tại Hàn Quốc tính đến thời điểm hiện tại.

Bombayah trở thành bài hát ra mắt đầu tiên đạt 1 tỷ lượt xem

... đến đế chế sụp đổ

Sau sự thành công của loạt nhóm nhạc và ca sĩ solo, YG được coi là đế chế lớn mạnh tại làng công nghiệp giải trí Hàn Quốc. Tuy nhiên, khi YG vẫn đang hưng thịnh với những tour diễn nước ngoài của Blackpink cùng những kế hoạch comeback của nhiều nghệ sĩ thì hàng loạt bê bối nghiêm trọng trong công ty nổ ra.

Một trong những scandal đầu tiên ảnh hưởng trầm trọng đến YG là của T.O.P - thành viên nhóm BigBang, với hai năm tù treo vì sử dụng cần sa vào năm 2017.

Cho đến năm 2019, showbiz Hàn rúng động với scandal của một thành viên khác của Big Bang là Seungri với câu lạc bộ đêm Burning Sun do anh quản lý bị cáo buộc liên quan đến môi giới mại dâm, buôn bán chất cấm và hối lộ.

BigBang cũng từng là một nhóm nhạc mang về lợi nhuận khủng cho công ty từ việc lưu diễn vòng quanh thế giới.

Chưa dừng lại ở đó, đến cuối tháng 5/2019, Chủ tịch Yang Hyun Suk cũng bị cáo buộc môi giới mại dâm sau khi MBC tung ra một phóng sự điều tra tên "Straight" cùng hàng loạt cáo buộc trốn thuế.

Cú đấm "chốt hạ" khiến Chủ tịch Yang Huyn Suk chính thức từ chức là khi thành viên B.I của nhóm nhạc iKON rời nhóm, sau khi bị cáo buộc đã có hành vi mua bán và sử dụng ma túy. Công ty YG, khi đó đứng đầu là cựu chủ tịch Yang Hyun Suk khi đó đã mất 60 triệu USD do giá cổ phiếu tụt dốc không phanh và quý 3/2019, lợi nhuận hoạt động của YG kết thúc ở mức âm hơn 1,3 tỷ won.

BlackPink - vực dậy YG sau đống đổ vỡ

Giữa lúc "dầu sôi lửa bỏng", BlackPink trở thành át chủ bài duy nhất vực dậy YG sau chuỗi ngày dài đối mặt với sóng gió. Trong năm 2019 - khi mà Hàn Quốc cho rằng YG sẽ bị "gạch tên" khỏi Big 3 ông lớn ngành giải trí thì với 38,13 triệu USD (gần 886 tỷ VNĐ) kiếm được tại world tour BLACKPINK IN YOUR AREA, nhóm nhạc 4 thành viên đã gồng gánh hoàn toàn cho YG và giúp công ty này vực dậy ngay ở thời điểm "chạm đáy".

Dù phải vật lộn trong cơn bão scandal và mất dần hình ảnh trong mắt công chúng nhưng YG đã đầu tư và chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho sự kiện Mỹ tiến của BLACKPINK, với màn chào sân tại lễ hội âm nhạc lớn nhất hành tinh Coachella diễn ra hồi đầu tháng 4/2019, thu hút hơn 250.000 khán giả tham dự.

Cho đến cuối tháng 6/2020, BlackPink trở lại với How You Like That cùng mức độ phủ sóng trở nên rộng rãi hơn nhiều lần. Mạng xã hội toàn cầu đã "bùng nổ" trong nhiều ngày liên tiếp trước màn trở lại dữ dội của nhóm nhạc nữ duy nhất nhà YG bấy giờ.

Cũng nhờ hiệu ứng đó mà How You Like That thu về nhiều thành tích đáng nể, đưa nhóm khẳng định vị thế của mình và giúp cho tổng doanh số của YG cũng khởi sắc hơn nhiều khi doanh số bán hàng trong quý 3/2020 đạt 66.8 tỷ won, lợi nhuận kinh doanh đạt 3.1 tỷ won và lợi nhuận ròng là 1.5 tỷ won.

Cả sự nghiệp của BlackPink chỉ duy nhất 2 full album ca nhạc và 2 tour diễn vòng quanh thế giới, nhưng tất cả album cũng như tour diễn của nhóm đều xác lập nhiều kỷ lục. Đặc biệt tại tour diễn "Born Pink" vừa qua, nhóm nhạc này đã đặt chân đến tổng cộng 24 quốc gia và 34 thành phố, hoàn thành 66 buổi tại châu Á, châu Mỹ, châu Âu trong gần 1 năm.

Hai đêm diễn tại Việt Nam vào cuối tháng 7/2023 thu hút khoảng 67.000 khán giả.

Theo tờ Joongang, tổng số khán giả trong cả chuyến lưu diễn của Blackpink là 1,8 triệu người. Tờ Naver cũng cho biết, tour diễn "Born Pink" của BlackPink dự kiến thu về khoảng 265 triệu USD, đưa họ trở thành nhóm nhạc nữ có doanh thu lưu diễn toàn cầu cao nhất thế giới hiện nay.

Trong chuyến lưu diễn "Born Pink", đêm diễn có doanh thu cao nhất là tại sân vận động Foro Sol (Mexico) với 9,8 triệu USD/đêm. Ngoài ra, với hơn 97.000 khán giả tham dự, 2 đêm diễn của BlackPink tại sân vận động quốc gia ở Singapore đã trở thành buổi hòa nhạc có doanh thu cao nhất mọi thời đại tại châu Á, với 9,2 triệu USD.

Với những thành tích đạt được và số tiền thu về sau khi phát hành album và lưu diễn, BlackPink được mệnh danh là "gà đẻ trứng vàng" cho YG Entertainment. Báo cáo tài chính 3 năm trở lại đây cho thấy, BlackPink chiếm hơn 80% lợi nhuận hoạt động của YG.

Hợp đồng của BlackPink đã chính thức kết thúc vào tháng 8 vừa qua, thông thường tại các công ty và nhóm nhạc khác đều có thông báo về việc gia hạn tiếp hay không khi chưa đến ngày hoặc chậm hơn chỉ ít ngày.

Tuy nhiên, đã gần 1 tháng kể từ khi hợp đồng kết thúc, YG vẫn đang tiếp tục thương thảo với cả 4 cô gái. Chính vì vậy, việc BlackPink có tiếp tục tái ký và hoạt động dưới danh nghĩa công ty YG hay không không chỉ khiến người hâm mộ mà ngay cả những cổ đông, nhà đầu tư tại công ty này cũng lo lắng.

Theo tờ International Business Times, một số nhà đầu tư đã bày tỏ sự quan ngại và cho biết họ sẽ đánh giá lại giá trị của công ty sau khi có thông báo về việc gia hạn hợp đồng. Có thể thấy việc tái ký ảnh hưởng rất nhiều đến triển vọng kinh doanh của công ty và các quyết định đầu tư trong tương lai.

Thu Trang

Nguồn Mekong Asean: https://mekongasean.vn/vi-sao-co-phieu-yg-lao-doc-sau-tin-blackpink-tan-ra-post27246.html