Vì một cộng đồng 'sạch' ma túy:Bài 2: Phải trả giá rất đắt

Việc sử dụng ma túy, nghiện ma túy, lệ thuộc vào ma túy, nhất là ma túy tổng hợp phải trả những cái giá rất đắt.

Trong khi đó, số liệu do Bộ Công an công bố cho thấy, khoảng 60% số người sử dụng trái phép chất ma túy lần đầu ở độ tuổi từ 15 đến 25 tuổi và có xu hướng trẻ hóa, mà thành phố Hà Nội không phải ngoại lệ.

Các cơ quan chức năng huyện Sóc Sơn tổ chức tuyên truyền phòng, chống ma túy học đường tại xã Minh Trí.

Đánh mất tuổi trẻ, hủy hoại tương lai

N.T.T. (sinh năm 2002), trú tại quận Hà Đông, vướng vào ma túy từ năm 2020 kể, trong một lần đi chơi game, T. nghe theo lời dụ dỗ của nhóm bạn, thử hút thuốc lá điện tử, tiếp đến thử thuốc lào điện tử, rồi đến ma túy dạng kẹo.

Thời gian đầu, những bạn xấu cho T. sử dụng miễn phí, đến khi sử dụng thường xuyên và lệ thuộc vào nó, T. phải mua ma túy theo giá mà nhóm bạn xấu đưa ra. Không có tiền thỏa mãn cơn nghiện, T. lấy trộm tiền của bố mẹ và mang những vật dụng có giá trị của gia đình đi bán.

Việc sử dụng ma túy trong thời gian dài khiến T. mất ngủ triền miên, thần kinh căng thẳng, không kiểm soát được suy nghĩ, hành vi, kinh tế gia đình suy kiệt. “Khi tỉnh táo, tôi thấy ghê sợ chính bản thân mình. Tôi đã bỏ dở việc học tập, lúc nào cũng tỏ ra bất cần, phá phách. Bố mẹ vì lo lắng cho tôi mà ngày càng tiều tụy, khắc khổ. Đã có những lúc tôi quyết tâm cai nghiện, nhưng vẫn chưa thoát khỏi cám dỗ của ma túy”, T. nói.

Không riêng N.T.T, mà nhiều trường hợp sử dụng, nghiện ma túy không đủ ý chí, quyết tâm từ bỏ con đường lầm lỡ, cho dù họ được các cơ quan chức năng hỗ trợ điều trị cai nghiện một hoặc nhiều lần. Cứ thế, họ tự đánh mất đi những năm tháng tươi đẹp của tuổi trẻ, tự tay đóng lại những cánh cửa rộng mở bước vào tương lai. Còn người thân của họ phải gánh chịu những nỗi đau nhức nhối, dai dẳng.

Đáng lo ngại hơn, vì cần tiền để thỏa mãn cơn nghiện, có những người tuổi đời còn trẻ đã có những hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng như mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy hoặc trộm cắp, cướp giật tài sản, gây thương tích, thương vong cho người khác.

Chẳng hạn, Công an quận Cầu Giấy vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Duy (sinh năm 2004), trú tại xã Thạch Cẩm, huyện Thạch Thành (tỉnh Thanh Hóa) để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Cụ thể, vào chiều 7-6-2023, trong quá trình làm nhiệm vụ tại ngõ 30 phố Nguyễn Thị Định thuộc phường Trung Hòa (quận Cầu Giấy), Tổ công tác Công an phường Trung Hòa phát hiện và tạm giữ Nguyễn Văn Duy khi tham gia buôn bán ma túy để kiếm lời.

Đau lòng hơn, có những người khi lên cơn “ngáo”, đã ra tay tàn ác, tước đoạt mạng sống của chính những người thân. Một số vụ án hình sự đặc biệt nghiêm trọng, rúng động xã hội những năm qua đã phản ánh thực trạng này. Kết cục của nhiều người sử dụng, người nghiện ma túy, rồi trở thành tội phạm ma túy là cuộc sống phía sau song sắt của nhà tù, thậm chí nhận án tử hình.

Không dùng thử, dù chỉ một lần

Mặc dù tác hại của ma túy liên tục được cảnh báo, song do tuổi đời còn non nớt, nhận thức xã hội còn hạn chế, một bộ phận giới trẻ cho rằng, sử dụng thử một vài lần sẽ không nghiện, thử các loại ma túy khác nhau với những chất ma túy khác nhau trong thời gian ngắn sẽ không nghiện… Đây là nhận thức sai lầm, vì ma túy thế hệ mới có khả năng gây nghiện nhanh hơn, tàn phá hệ thần kinh trung ương mạnh hơn, khiến người dùng không điều khiển được hành vi, thường xuyên hoang tưởng.

Từ thực tế điều trị cho bệnh nhân, Tiến sĩ, bác sĩ Trần Thị Hồng Thu, Phó Giám đốc Bệnh viện Tâm thần ban ngày Mai Hương cho biết, đa số người sử dụng ma túy đều bị tổn thương não bộ nghiêm trọng. Có những trường hợp bị tai biến mạch máu não, xuất huyết não, co thắt làm vỡ mạch, dẫn đến tử vong. Ở độ tuổi học đường, não bộ của con người vẫn trong quá trình phát triển. Khi bị tổn thương do chất gây nghiện để lại, não bộ sẽ tổn thương nặng nề hơn, khó khắc phục hơn, điều trị phức tạp hơn so với người trưởng thành. Vì vậy, mọi người dân, nhất là người trẻ không nên thử sử dụng ma túy, dù chỉ một lần.

Đồng quan điểm, Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Trung tâm Chống độc (Bệnh viện Bạch Mai) phản ánh, cơ sở này đã, đang điều trị cho nhiều lượt bệnh nhân trẻ bị ngộ độc các chất ma túy thế hệ mới. Nguyên nhân nhiễm độc phổ biến do bệnh nhân sử dụng các chất ma túy ở dạng hóa lỏng pha vào tinh dầu thuốc lá điện tử để hút nhằm tạo cảm giác hưng phấn, kích thích hoặc sử dụng thực phẩm, đồ uống có chất ma túy. Với các chất này, nếu sử dụng dài ngày có thể dẫn đến loạn thần, hoang tưởng, ảo giác, nếu dùng số lượng lớn có thể bị nhiễm độc nặng và tử vong. Trong trường hợp người sử dụng không dùng chất ma túy đó nữa, thì những rối loạn vẫn có thể ảnh hưởng đến các giai đoạn phát triển về sau. Do đó, mỗi người hãy chủ động nhận biết và tránh xa ma túy.

Các nghiên cứu sức khỏe tâm thần đối với người sử dụng ma túy tổng hợp cũng chỉ rõ, sau thời gian 2 đến 3 năm, số đông người sử dụng bị hoang tưởng, ảo giác, khoảng hơn 20% số người sử dụng bị trầm cảm…

Qua những dẫn chứng nêu trên cho thấy rõ hơn, người trẻ sử dụng ma túy, nghiện ma túy là tự mình đánh mất tuổi trẻ, tàn phá sức khỏe, hủy hoại tương lai; đồng thời để lại những hệ lụy lâu dài cho xã hội. Đó là những cái giá phải trả quá đắt!

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/vi-mot-cong-dong-sach-ma-tuy-bai-2-phai-tra-gia-rat-dat-623490.html