Vấn đề Quần đảo Malvinas/Falklands lại được nêu tại Liên hợp quốc

Argentina sẽ đưa ra tuyên bố tái khẳng định chủ quyền của quốc gia Nam Mỹ đối với Quần đảo Malvinas/Falklands, Nam Georgia và Nam Sandwich và các vùng biển xung quanh.

Argentina tái khẳng định chủ quyền đối với Quần đảo Malvinas/Falklands. (Nguồn: Prensa Latina)

Theo phóng viên TTXVN tại Buenos Aires, ngày 19/6, Bộ Ngoại giao Argentina thông báo chính phủ nước này trình lên Ủy ban Chính trị đặc biệt và Phi thực dân hóa (Ủy ban 4), Đại hội đồng Liên hợp quốc, yêu cầu Vương quốc Anh nối lại các cuộc đàm phán về chủ quyền Quần đảo Malvinas, mà phía Anh gọi là Falklands.

Trong một thông cáo, bộ trên cho biết Ngoại trưởng Santiago Cafiero sẽ dẫn đầu một phái đoàn tham dự phiên họp của Ủy ban 4 dự kiến diễn ra vào ngày 20/6 tại New York (Mỹ), trong đó người đứng đầu ngành ngoại giao Argentina sẽ đưa ra tuyên bố tái khẳng định chủ quyền của quốc gia Nam Mỹ đối với Quần đảo Malvinas/Falklands, Nam Georgia và Nam Sandwich và các vùng biển biển xung quanh.

Ngoài ra, Ngoại trưởng Cafiero sẽ nhắc lại các cam kết của Chính phủ Argentina về một giải pháp hòa bình và dứt khoát cho tranh chấp chủ quyền dựa trên các nghị quyết do Đại hội đồng Liên hợp quốc đưa ra.

Trong khuôn khổ chuyến thăm trụ sở Liên hợp quốc ở New York, Ngoại trưởng Cafiero dự kiến sẽ có cuộc gặp với Tổng Thư ký António Guterres, trong đó hai bên sẽ tiếp tục thảo luận về vấn đề chủ quyền của Quần đảo Malvinas/Falklands.

Quần đảo Malvinas/Falklands nằm cách bờ biển Argentina khoảng 650km và cách Anh gần 8.000km.

Argentina tiếp quản quần đảo này từ Tây Ban Nha và triển khai lực lượng quân sự đến đó từ năm 1820.

Tuy nhiên, đến năm 1883, Anh chiếm giữ những hòn đảo này và khẳng định chủ quyền tại đây.

Năm 1982, Argentina đã tấn công quân đồn trú của Anh và chiếm lại được quần đảo này trong 74 ngày, nhưng sau đó lại bị đánh bại.

Cuộc xung đột vũ trang này đã cướp đi sinh mạng của 649 binh sỹ Argentina và 255 lính Anh.

Mặc dù Malvinas/Falklands nằm dưới sự quản lý của Anh, nhưng Argentina vẫn luôn tuyên bố quần đảo trên thuộc chủ quyền của nước này.

Trong khi đó, về phía Anh, bất chấp các nghị quyết của Liên hợp quốc yêu cầu nước này đàm phán với Argentina để giải quyết vụ tranh chấp, Anh vẫn làm ngơ với lý do chỉ đàm phán nếu người dân tại quần đảo đề nghị.

Khoảng 3.000 người dân tại Malvinas/Falklands, phần lớn là người Anh hoặc hậu duệ của họ, đã tỏ ra không muốn quần đảo này thuộc chủ quyền của Argentina./.

Ngọc Tùng (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/van-de-quan-dao-malvinasfalklands-lai-duoc-neu-tai-lien-hop-quoc/869215.vnp