Ukraine tố Nga thực hiện 626 vụ tấn công sử dụng vũ khí hóa học

Quân đội Ukraine trên tiền tuyến cho rằng họ đã bị tấn công mỗi ngày bằng khí độc và nhiều loại vũ khí chứa chất độc hóa học - những loại hóa chất bị cấm sử dụng trên chiến trường kể từ Thế chiến thứ nhất.

Quân đội Ukraine mới đây đã lên tiếng cáo buộc Nga thực hiện 626 vụ tấn công sử dụng vũ khí hóa học kể từ khi cuộc xung đột nổ ra hồi năm 2022. Trong cuộc phỏng vấn gần đây với The Telegraph, ông Ihor - một chỉ huy đội trinh sát Kiev tại tiền tuyến Chasiv Yar (Donetsk) cho biết Nga sử dụng “từ một đến hai quả lựu đạn hơi cay mỗi ngày" trên chiến trường Ukraine.

Mỹ và Ukraine tố Nga sử dụng khí độc trên chiến trường. Ảnh minh họa: Al Jazeera

Dù không gây thương vong, những cuộc tấn công bằng vũ khí hóa học đã gây ra sự hoang mang nhất định trong nội bộ quân đội Ukraine. “Ngay khi nhìn thấy khí độc, bản năng đầu tiên của con người là bỏ chạy do hoảng loạn. Điều này khiến lính Ukraine dễ bị tấn công sau đó bằng nhiều loại vũ khí thông thường", ông Ihor nói.

Bộ Ngoại giao Mỹ mới đây cũng lên tiếng cho rằng Nga đang sử dụng chloropicrin, một loại hóa chất bị cấm sử dụng trong Thế chiến thứ nhất và hiện nay chủ yếu được sử dụng làm thuốc trừ sâu hoặc diệt cỏ. Loại hóa chất có thể làm tổn thương hệ hô hấp và hệ tiêu hóa, đồng thời gây kích ứng nghiêm trọng đến da, mắt sau khi tiếp xúc trong một khoảng thời gian nhất định.

Việc sử dụng chất này trên chiến trường bị cấm theo Công ước về vũ khí hóa học năm 1993 (CWC) mà Nga đã ký và phê chuẩn. Washington cho biết thêm, bên cạnh khí độc chloropicrin, Moscow cũng sử dụng “hơi cay và các chất kiểm soát bạo loạn khác trên chiến trường Ukraine".

Trước những thông tin Ukraine và Mỹ đưa ra, Điện Kremlin hôm 2/5 đã bác bỏ mọi cáo buộc liên quan đến việc sử dụng vũ khí hóa học ở Ukraine. Ông Dmitry Peskov, phát ngôn viên của Điện Kremlin, tuyên bố trước báo giới rằng Moscow vẫn bị ràng buộc bởi điều luật của CWC.

“Những cáo buộc như vậy là hoàn toàn vô căn cứ. Nga đã và đang tuân thủ các cam kết được nêu rõ trong công ước quốc tế”, ông Peskov nói.

Moscow nhiều lần cáo buộc lực lượng Ukraine dàn dựng các sự cố vũ khí hóa học nhằm đổ lỗi cho Nga về những vụ việc này.

Bộ Ngoại giao Nga vào cuối tháng 2 cáo buộc: "Việc Ukraine sử dụng hóa chất độc hại đã trở nên có hệ thống". Nga cũng cáo buộc người Ukraine cũng đang sử dụng vũ khí hóa học do máy bay không người lái thả xuống.

Diệp Thảo/VOV.VN (biên dịch) Theo The Telegraph

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/ukraine-to-nga-thuc-hien-626-vu-tan-cong-su-dung-vu-khi-hoa-hoc-post1092810.vov