Ukraine tăng cường tấn công tỉnh biên giới Nga

Nga đã sơ tán một phần cư dân ở tỉnh Belgorod gần biên giới với Ukraine và yêu cầu sơ tán thêm sau nhiều cuộc không kích của Ukraine.

Thống đốc vùng Belgorod của Nga, ông Vyacheslav Gladkov, ngày 8-1 cho biết khoảng 300 cư dân từ TP Belgorod tạm thời được di tản đến nơi an toàn xa biên giới.

Ông Gladkov nêu chi tiết trong một video đăng trên Telegram: "Khoảng 300 người dân của Belgorod, những người đã quyết định sơ tán tạm thời, đang ở trong các trung tâm trú ẩn tại Stary Oskol, Gubkin và quận Korochansky nằm xa biên giới hơn".

Trước đó, ông Gladkov cho biết đã nhận được 1.300 yêu cầu gửi trẻ em Belgorod đến các trường cách xa thành phố, ở các khu vực an toàn khác.

Cuộc sơ tán diễn ra khi Nga và Ukraine ngày càng gia tăng các cuộc tấn công lẫn nhau bằng máy bay không người lái và tên lửa.

Vào ngày 8-1, Ukraine loan tin Nga phóng hơn 50 tên lửa và máy bay không người lái vào đầu giờ sáng cùng ngày. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga thông báo bắn hạ 10 quả đạn pháo phản lực Vampire của Ukraine nhằm vào TP Belgorod.

Những chiếc xe bị đốt cháy sau cuộc tấn công được cho là do quân đội Ukraine thực hiện ở Belgorod - Nga vào ngày 30-12-2023. Ảnh: Reuters

Theo kênh truyền hình tin tức Al-Jazeera, khi xung đột ở miền Đông Ukraine sa lầy vào các chiến hào mùa đông, Nga đã tập trung các cuộc không kích nhằm vào cơ sở hạ tầng của Ukraine và những gì họ tuyên bố là các mục tiêu quân sự.

Đáp lại, Kiev bắt đầu bắn máy bay không người lái và tên lửa tới các mục tiêu ở phía Đông, cũng như xuyên biên giới vào bên trong lãnh thổ Nga, đặc biệt là TP Belgorod - nằm cách biên giới 2 nước chỉ khoảng 30 km.

Khói bốc lên từ một tòa nhà ở Kiev bị trúng tên lửa Nga. Ảnh: AP

Cũng trong ngày 8-1, theo các hãng thông tấn TASS RBC, một vụ nổ xảy ra trên đoạn đường sắt gần TP Nizhny Tagil ở vùng Urals của Nga. Kênh Telegram Baza cho biết vụ nổ đường sắt xảy ra gần ga San-Donato, vốn nằm bên một kho chứa dầu.

Tờ The Kiev Independent dẫn thông tin đăng tải trên các kênh Telegram địa phương nói rằng vụ nổ đã làm một toa tàu hư hỏng. Các lực lượng chức năng đã tìm thấy một thiết bị nổ khác được gắn nam châm vào một toa tàu ở gần đó.

Nhân viên an ninh quân sự đang canh gác các toa tàu khác cách đó không xa là những người đầu tiên nghe thấy tiếng nổ.

Vụ nổ không gây ra thương vong hay thiệt hại về cơ sở hạ tầng. Đến nay, chưa có ai đứng ra nhận trách nhiệm. Như thường lệ, Ukraine không bình luận về các cuộc tấn công trên đất Nga.

RBC dẫn lời Cơ quan Đường sắt Nga cho biết giao thông tại khu vực "bị hạn chế" và một số chuyến tàu có thể chạy chậm hơn so với lịch trình.

Vào tháng trước, một nguồn tin Ukraine nói với hãng tin Reuters rằng cơ quan tình báo nội địa Ukraine đã cho nổ trên một tuyến đường sắt nằm sâu trong vùng Siberia - Nga.

Huệ Bình

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/ukraine-tang-cuong-tan-cong-tinh-bien-gioi-nga-196240109084327341.htm