Ukraine đòi được đối xử như Israel, Anh tuyên bố phũ phàng

Sau khi Kiev đòi được đối xử công bằng như với Israel, Ngoại trưởng Anh tuyên bố thẳng: London sẽ không giúp Ukraine bắn hạ máy bay không người lái.

Ngoại trưởng Anh David Cameron hôm 16/4 cho biết, London sẽ không giúp Kiev bắn hạ máy bay không người lái trên bầu trời Ukraine, như những gì Quân đội Anh đã làm ở Israel ngày 14/4 vừa qua.

Theo tuyên bố của Tel Aviv và truyền thông phương Tây, hầu hết số tên lửa và máy bay không người lái (UAV) mà Iran phóng về phía Israel đều bị bắn hạ trước khi tiếp cận được không phận nước này, trong đó, các máy bay của Anh, Mỹ đã giữ vai trò quan trọng trong thành công này.

Phát biểu trên đài phát thanh LBC, ông Cameron lưu ý rằng, động thái như vậy của Anh có nguy cơ làm leo thang xung đột Ukraine và một cuộc chiến tranh quy mô lớn ở châu Âu.

“Nếu bạn muốn tránh leo thang về một cuộc chiến tranh rộng lớn hơn ở châu Âu, tôi nghĩ điều thực sự cần tránh là quân đội NATO trực tiếp giao chiến với lực lượng Nga. Điều này sẽ gây nguy cơ leo thang” - Ngoại trưởng Anh tuyên bố rõ ràng trước giới truyền thông.

Đây là cách Bộ trưởng Anh trả lời câu hỏi, tại sao các máy bay của Không quân Anh, vốn đã bắn hạ máy bay không người lái và tên lửa của Iran trên bầu trời Iraq và Syria vào đêm 14/4, lại không thể làm được điều tương tự trước các máy bay không người lái của Nga trên bầu trời Ukraine.

Theo người đứng đầu Bộ Ngoại giao Anh, sử dụng máy bay chiến đấu không phải là cách tốt nhất để bắn hạ tên lửa và máy bay không người lái; trên thực tế, đối với những mục tiêu như vậy, việc sử dụng các hệ thống phòng không mặt đất sẽ mang lại hiệu quả cao hơn.

Do đó, ông khẳng định rằng, điều Kiev thực sự cần bây giờ không phải là các máy bay phương Tây trên bầu trời để cố gắng bắn hạ hàng trăm mục tiêu của Nga mỗi đêm, mà điều các đồng minh như Mỹ, Anh… nên làm là cung cấp cho Lực lượng Vũ trang Ukraine nhiều hệ thống phòng không hơn.

Đồng thời, nhà ngoại giao này kêu gọi tất cả các đồng minh làm “mọi thứ có thể để hỗ trợ Ukraine về tiền bạc, ngoại giao và quan trọng nhất là vũ khí”.

Ông nói thêm rằng, London kêu gọi Tel Aviv không làm trầm trọng thêm tình hình với Iran, vì cuộc tấn công của Tehran “đã thất bại”, để không ảnh hưởng đến việc cung cấp hỗ trợ tốt nhất cho Ukraine.

Được biết, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã dành nhiều lời khen cho hành động của các nước đồng minh trong việc giúp đỡ Israel trong một bài viết đăng trên Telegram vào hôm 15/4.

Nhà lãnh đạo Ukraine cũng kêu gọi tập thể phương Tây tham gia vào cuộc xung đột với Nga và bảo vệ nước này trước các cuộc tấn công tầm xa của Nga, cung cấp sự hỗ trợ bảo vệ cho Ukraine tương tự những gì phương Tây đã giúp đỡ Israel trong vụ không kích hồi cuối tuần qua của Iran.

Ông Zelensky lưu ý rằng, Israel không phải thành viên NATO như Ukraine nhưng đã được cung cấp những biện pháp bảo vệ rất tốt như những hành động được quy định trong Điều 5 NATO về phòng vệ tập thể.

Ông cho rằng, tương tự như vậy, bầu trời châu Âu lẽ ra cũng đã phải nhận được mức bảo vệ tương tự từ lâu, nếu Ukraine nhận được sự hỗ trợ đầy đủ giống như vậy từ các đối tác trong việc ngăn chặn máy bay không người lái và tên lửa của Nga thì cục diện cuộc xung đột đã khác đi nhiều.

Hoàng Đức

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/ukraine-doi-duoc-doi-xu-nhu-israel-anh-tuyen-bo-phu-phang-post679708.html