Tổng thư ký Jens Stoltenberg có mặt tại Ukraine, thừa nhận sai lầm của NATO

Trong chuyến thăm bất ngờ tới Ukraine, Tổng thư ký Jens Stoltenberg đã thừa nhận NATO đã không thực hiện đầy đủ lời hứa về viện trợ quân sự cho Ukraine trong những tháng qua.

Tổng thư ký NATO - Jens Stoltenberg phát biểu tại cuộc họp báo ở Kiev ngày 29/4. (Ảnh: AFP)

Theo đó, ông Stoltenberg cam kết sẽ đẩy nhanh tiến độ viện trợ và cung cấp cho Ukraine những vũ khí cần thiết để giành chiến thắng Nga. Đây là chuyến thăm thứ 3 của ông Stoltenberg tới Ukraine kể từ khi bắt đầu cuộc chiến.

Phát biểu sau cuộc hội đàm với Tổng thống Ukraine - Volodymyr Zelensky, Tổng thư ký NATO cho biết Mỹ đã mất 6 tháng để thống nhất gói viện trợ cho Ukraine, trong khi các đồng minh châu Âu vẫn chưa giao hàng đúng như số đạn dược đã hứa.

Ông Stoltenberg khẳng định: "Mọi thứ sẽ thay đổi".

Quốc hội Mỹ gần đây đã thông qua gói viện trợ 60 tỷ USD cho Ukraine. Thủ tướng Anh Rishi Sunak cũng cam kết viện trợ kỷ lục cho Ukraine. Đức đã đồng ý cung cấp hệ thống phòng không Patriot mới và Hà Lan cũng đã tăng cường viện trợ.

Ông Stoltenberg cho biết thêm: "Các đồng minh khác đang xem xét những gì họ có thể làm thêm. Tôi mong đợi sẽ có những thông báo mới trong thời gian tới. Tôi đã nói rằng nếu các đồng minh phải lựa chọn giữa việc đáp ứng các mục tiêu năng lực của NATO hoặc hỗ trợ Ukraine, họ nên ủng hộ Ukraine".

Bên cạnh đó, ông Stoltenberg nhận định Ukraine vẫn có cơ hội chiến thắng nếu đồng minh đẩy nhanh viện trợ và chuyển giao vũ khí đến tiền tuyến.

"Quân đội Ukraine đã bị áp đảo về hỏa lực trong nhiều tháng qua và phải sử dụng đạn dược một cách tiết kiệm. Tuy nhiên, vẫn chưa quá muộn để giúp Ukraine chiến thắng. NATO cần khẩn trương thực hiện lời hứa, biến cam kết thành những chuyến hàng vũ khí và đạn dược. Việc này cần bắt đầu ngay lập tức", ông Stoltenberg nhấn mạnh.

Trong cuộc họp báo chung với Tổng thống Zelensky tại Kiev, ông Stoltenberg thừa nhận rằng việc Mỹ trì hoãn viện trợ quân sự trong nhiều tháng qua đã "để lại hậu quả nghiêm trọng trên chiến trường".

Tuy nhiên, ông bày tỏ lạc quan rằng với những cam kết viện trợ mới nhất từ Mỹ và các đồng minh "mọi nhu cầu cấp thiết của Ukraine sẽ được đáp ứng" và "cục diện sẽ thay đổi"

Tổng thống Ukraine - Volodymyr Zelensky có mặt tại chiến trường để động viên lực lượng tham gia chiến đấu. (Ảnh: ABC)

Tổng thống Zelensky kêu gọi các đồng minh "đẩy nhanh quy trình vận chuyển viện trợ" cho quân đội Ukraine. Ông bày tỏ lo lắng rằng "cho đến nay vẫn chưa thấy dấu hiệu tích cực nào" từ các nước phương Tây, mặc dù tiết lộ rằng Ukraine đã bắt đầu nhận được một số vũ khí và đạn dược.

"Quân đội Nga đang muốn tận dụng ưu thế hiện tại trên chiến trường, trong khi quân đội Ukraine vẫn đang chờ viện trợ từ các đồng minh. Nga đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công. Việc đẩy nhanh viện trợ sẽ giúp chúng tôi ổn định lại tiền tuyến", ông Zelensky nói.

Tổng tư lệnh quân đội Ukraine, tướng Oleksandr Syrskyi cho biết Nga đang tập trung quân đội gần Kharkiv, thành phố lớn thứ hai của Ukraine.

Ông Syrskyi cũng xác nhận tình hình ở tiền tuyến Donetsk ngày càng trở nên nguy hiểm. Quân đội Ukraine đã rút khỏi các ngôi làng then chốt trong phòng tuyến, bao gồm Berdychi, Semyonovka và Novomikhailovka, để "bảo vệ mạng sống của binh sĩ".

Sau khi giành được thành trì Avdeevka ở Donetsk vào giữa tháng 2, quân đội Nga đã đẩy mạnh tiến công về phía tây và liên tục giành được lợi thế trên chiến trường.

Bộ Quốc phòng Nga ngày 28/4 thông báo đã kiểm soát làng Novobakhmutovka ở phía bắc Avdeevka, đồng thời đẩy lùi các đơn vị Ukraine tại nhiều nơi ở tỉnh Donetsk.

Giới chức Mỹ cho rằng nguyên nhân khiến Ukraine liên tục gặp thất bại trên chiến trường, đặc biệt là tại Avdeevka, là do nguồn cung vũ khí và đạn dược từ nước ngoài bị gián đoạn.

Chuyến thăm của ông Stoltenberg tới Ukraine là một dấu hiệu cho thấy NATO đang tăng cường cam kết hỗ trợ nước này. Tuy nhiên, Ukraine vẫn cần sự hỗ trợ khẩn cấp từ các đồng minh để có thể chống lại cuộc tấn công của Nga và giành chiến thắng trong cuộc chiến.

Tuấn Khang

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn//tong-thu-ky-jens-stoltenberg-co-mat-tai-ukraine-thua-nhan-sai-lam-cua-nato-379044.html