Ukraine 'đặt cược' vào UAV tầm xa khi tấn công vào lãnh thổ Nga

Ukraine đang đặt cược vào UAV tầm xa để tấn công vào các nhà máy lọc dầu, sân bay và trung tâm hậu cần ở sâu bên trong lãnh thổ Nga.

Bên trong một nhà chứa máy bay nằm ở phía Tây Ukraine, hàng chục công nhân mặc quần áo bảo hộ đang đúc lưới sợi thủy tinh và lắp ráp các linh kiện thành vũ khí mạnh mẽ: máy bay không người lái tầm xa.

Với tầm hoạt động lên tới 800km, những chiếc UAV ở đây được thiết kế để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của Ukraine khi Kiev tăng cường tấn công sâu bên trong lãnh thổ Nga.

“Có rất nhiều đơn đặt hàng mà chúng tôi vẫn chưa thể thực hiện được”, chủ sở hữu nhà máy cho biết.

Ukraine sẽ sản xuất hàng nghìn UAV tầm xa trong năm nay. Ảnh: WSJ

Đánh vào huyết mạch kinh tế và hậu cần của Nga

Đối mặt với những bế tắc trên chiến trường, Ukraine đang sử dụng UAV tầm xa để tiếp cận các mục tiêu cách xa chiến tuyến và nằm sâu bên trong lãnh thổ Nga như các nhà máy lọc dầu, sân bay và trung tâm hậu cần.

Các cuộc tấn công nhằm mục đích làm gián đoạn nguồn cung cấp nhiên liệu cho quân đội Nga và làm mất đi nguồn doanh thu xuất khẩu mà Moscow dùng để rót tiền vào cuộc xung đột ở Ukraine. Bằng cách đưa xung đột trở lại lãnh thổ Nga, Kiev cũng có thể buộc Moscow phải tái bố trí các hệ thống phòng không ở xa tiền tuyến hơn.

Rẻ hơn và sẵn có hơn tên lửa hành trình, UAV sản xuất trong nước cho phép Ukraine vượt qua những hạn chế chính trị trong việc sử dụng vũ khí do các đồng minh phương Tây cung cấp để tấn công vào lãnh thổ Nga. Các nhà sản xuất UAV ở Ukraine đã tăng tốc để đáp ứng nhu cầu của quân đội với các sản phẩm từ UJ-25 Skyline kiểu dáng bắt mắt đến một mẫu UAV không tên với phần thân được làm từ ống nước dài.

Giới chức Ukraine cho biết UAV đã nhắm vào 2 nhà máy lọc dầu và một sân bay ở vùng Krasnodar của Nga từ đêm 26 rạng sáng 27/4 trong cuộc tấn công mới nhất.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết phòng không nước này đã bắn hạ 50 UAV chỉ trong một ngày cuối tuần trước, bao gồm cả khu vực Moscow. Các mảnh vỡ UAV rơi xuống đã gây ra hỏa hoạn tại các cơ sở hạ tầng năng lượng ở hai khu vực.

Đầu tháng 4, UAV đã tấn công một nhà máy lọc dầu và nhà máy sản xuất UAV của Nga ở khu vực Tatarstan, cách biên giới với Ukraine khoảng 1.500km. Điều này chứng tỏ phạm vi hoạt động của UAV Ukraine đã gia tăng đáng kể.

Binh sỹ Ukraine chuẩn bị UAV tầm xa gần tiền tuyến Bakhmut, vùng Donetsk, ngày 12/1/2024. Ảnh: Getty

Các cuộc tấn công bằng UAV tầm xa vào lãnh thổ Nga được tiến hành trong bối cảnh triển vọng chiến trưởng của Ukraine đang trở nên u ám. Giới chức Kiev cho biết họ phải sử dụng mọi phương tiện sẵn có để chống lại Nga khi gói viện trợ bổ sung của Mỹ bị trì hoãn suốt nhiều tháng.

Nhà phân tích quốc phòng H I Sutton cho biết, trong những ngày đầu của cuộc xung đột, Ukraine đã chỉnh sửa các máy bay không người lái thương mại để sử dụng trong các cuộc tấn công nhằm vào Nga. Loại UAV như vậy được sử dụng lần đầu tiên trong cuộc tập kích vào trụ sở Hạm đội Biển Đen của Nga ở Bán đảo Crimea vào tháng 8/2022.

Các loại UAV thương mại có sẵn đó đã dần dần bị thay thế bằng các thiết kế riêng của Ukraine, mặc dù chúng vẫn phụ thuộc nhiều vào các linh kiện mua từ nước ngoài.

Ukraine chuẩn bị cho cuộc chiến tầm xa

Nhà phân tích Sutton đã xác định được 19 mẫu UAV khác nhau được Ukraine sử dụng trong các cuộc tấn công vào lãnh thổ Nga, bao gồm cả khinh khí cầu thả chất nổ từ độ cao lớn.

Được làm chủ yếu bằng gỗ, AQ-400 Scythe có phạm vi hoạt động 750 km và mang đầu đạn nặng 43 kg. Bober, hay Beaver, máy bay không người lái có thể bay tới 1.000km với trọng tải khoảng 20 kg. Cuộc tấn công sâu nhất được thực hiện bởi một chiếc máy bay hạng nhẹ A22 đã được tự động hóa và gắn chất nổ.

Theo một nhà sản xuất máy bay không người lái, chi phí dao động từ khoảng 30.000-300.000 USD. Cho dù ở mức giá cao nhất, nó vẫn rẻ hơn đáng kể so với tên lửa hành trình mà các nước phương Tây cung cấp cho Ukraine với điều kiện chúng không được sử dụng để tấn công vào lãnh thổ Nga.

Samuel Bendett, chuyên gia về máy bay không người lái tại Trung tâm Phân tích Hải quân ở Arlington, Virginia, cho biết: “Những gì Ukraine cần làm là hợp lý hóa quá trình sản xuất và lựa chọn những máy bay không người lái có thể sản xuất trên quy mô lớn”.

Hồi tháng 2, Bộ trưởng Kỹ thuật số Ukraine Mykhailo Fedorov cho biết nước này sẽ sản xuất hàng nghìn UAV tầm xa có khả năng tấn công sâu vào Nga trong năm nay và hiện đã có tới 10 công ty chế tạo những loại UAV có thể tiếp cận Moscow và St. Petersburg.

“Loại máy bay không người lái kamikaze tầm xa đang ngày càng phát triển, với tầm hoạt động 300, 500, 700 và 1.000 km. Hai năm trước, Ukraine hoàn toàn không có những loại máy bay không người lái này”, ông Federov nói với Reuters khi đó.

Với sự phát triển của các loại UAV tầm xa sản xuất trong nước, Tổng tham mưu trưởng quân đội Anh Tony Radakin cho rằng Ukraine sẽ tăng cường các cuộc tấn công sâu vào bên trong lãnh thổ Nga khi cuộc xung đột hiện nay vào giai đoạn tiếp theo.

Hoàng Phạm/VOV.VN Theo WSJ, Reuters

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/quan-sat/ukraine-dat-cuoc-vao-uav-tam-xa-khi-tan-cong-vao-lanh-tho-nga-post1092663.vov