U-23 Malaysia tuyên bố không dự Asiad 19

Khác với Việt Nam, Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) đã quyết định không cử đội tuyển U-23 tham dự Asiad 2022.

Chủ tịch FAM - Hamidin Mohd Amin. Ảnh: BERNAMA

Asiad 19-2022 bị dời lại do đại dịch COVID-19 sẽ diễn ra tại Hàng Châu, Trung Quốc vào tháng 9 tới.

Lý do được chủ tịch FAM - Hamidin Mohd Amin khẳng định, do Asiad được tổ chức cùng tháng với Vòng loại Cúp bóng đá U-23 châu Á 2024.

Ông Hamidin cho biết quyết định được đưa ra sau khi xem xét quan điểm của giám đốc kỹ thuật FAM - Scott O'Donell và HLV trưởng E. Elavarasan, Vòng loại U-23 châu Á quan trọng hơn do được tranh suất tham dự Thế vận hội Paris 2024.

“Chúng tôi không muốn thi đấu ở tất cả các giải đấu và cuối cùng không giành được gì. Trọng tâm của chúng tôi trong năm nay là ba giải đấu, đó là SEA Games ở Campuchia, Vòng loại U-23 châu Á 2024 và AFF Cup U-23”, ông Hamidin chia sẻ với giới truyền thông Malaysia.

Được biết, quyết định của FAM cũng nhận được sự đồng thuận của Hội đồng Olympic Malaysia (OCM).

Asiad 2022 sẽ được tổ chức từ ngày 23-9 đến ngày 8-10 trong khi Vòng loại Cúp bóng đá U-23 châu Á 2024 cũng diễn ra từ ngày 4 đến ngày 12-9.

Theo dự kiến, ba đội xuất sắc nhất tại Vòng chung kết Cúp bóng đá U-23 châu Á 2024 sẽ giành quyền tham dự Thế vận hội Paris 2024.

Theo kế hoạch ban đầu, Asiad 2022 dự kiến được tổ chức vào tháng 9-2022. Nhưng đến tháng 5-2022, đại hội buộc tạm hoãn vì dịch COVID-19 phức tạp ở Trung Quốc. Lý do Ủy ban Olympic châu Á phải dời đại hội 1 năm nhằm tránh “va” lịch đấu của các sự kiện thể thao quốc tế khác.

Cùng với việc dời lại 1 năm, độ tuổi cầu thủ tham dự Asiad 19 cũng được nâng thêm 1 tuổi, cụ thể từ U-23 nâng lên thành U-24. Với qui định mới này, đội tuyển U-23 Việt Nam sẽ có thêm những gương mặt đáng chú ý như Đoàn Văn Hậu, tiền đạo Nhâm Mạnh Dũng hay trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh trong đội hình.

Nhâm Mạnh Dũng (17) sẽ là một trong những trụ cột của đội tuyển U-23 Việt Nam tại Asiad 19. Ảnh: ANH PHƯƠNG

Được biết, Asiad từng được xem là sự kiện thể thao có quy mô đứng lớn chỉ kém Olympic mùa hè. Đây cũng là lần thứ 3, Trung Quốc giữ vai trò chủ nhà Asiad khi đã từng tổ chức thành công vào các năm 1990 và 2010.

MINH QUANG

Nguồn PLO: https://plo.vn/u-23-malaysia-tuyen-bo-khong-du-asiad-19-post719946.html