Từ Pep Guardiola đến Mikel Arteta và Jurgen Klopp

Sau khi HLV người Đức Jurgen Klopp tuyên bố chia tay Liverpool, giải ngoại hạng Anh đã thiếu đi một tính cách mà giải đấu này luôn tôn sùng. Ngày kết thúc mùa giải cũng là trận đấu cuối của Klopp, nhưng ông không phải là tâm điểm duy nhất.

Nếu cùng Man City đăng quang, HLV Pep Guardiola giành được 6 chức vô địch trong 8 mùa giải ở Man City, nhưng ông vẫn còn lâu mới có thể lặp lại kỷ lục của Alex Ferguson ở Premier League. HLV huyền thoại người Scotland đã giành được 13 danh hiệu trong 21 mùa giải Premier League mà ông dẫn dắt Manchester United, bao gồm 2 mùa giải đầu tiên vào các năm 1992-1993 và 1993-1994 của kỷ nguyên ngoại hạng.

Mùa giải 1997-1998 chứng kiến một HLV không phải người Anh lần đầu tiên giành được chức vô địch giải đấu hàng đầu nước Anh, với Arsene Wenger mang lại thành công cho Arsenal. HLV Wenger tiếp tục giành thêm 2 danh hiệu nữa, với tổng số 3 chức vô địch Premier League ngang bằng với HLV Jose Mourinho, người có thành tích đó trong 2 nhiệm kỳ ở Chelsea.

7 HLV khác nhau đã vô địch Premier League chỉ một lần trong kỷ nguyên Premier League. HLV người Chile Manuel Pellegrini vẫn là người duy nhất không phải người châu Âu giành được danh hiệu hàng đầu nước Anh với tư cách là huấn luyện viên.

Nếu Mikel Arteta vô địch Premier League mùa trước, ông sẽ là HLV trẻ nhất vô địch giải đấu này. Nhưng không sao, nhà cầm quân người Tây Ban Nha Arteta còn một cơ hội nữa. Ông sẽ 42 tuổi 54 ngày khi Arsenal tiếp Everton vào ngày cuối cùng của mùa giải 2023-2024, như vậy là trẻ hơn 40 ngày so với Jose Mourinho, người đã giành chức vô địch cùng Chelsea mùa giải 2004-2005 khi được 42 tuổi 94 ngày, là HLV trẻ nhất từng vô địch Premier League tính đến thời điểm này.

Guardiola đã 47 tuổi 86 ngày khi giành chức vô địch Premier League đầu tiên nhưng khi đó ông đã giành được 3 chức vô địch La Liga và 3 chức vô địch Bundesliga. Còn HLV lớn tuổi nhất vô địch Premier League? Đó là Sir Alex Ferguson, người đã 71 tuổi 112 ngày khi giành chức vô địch lần cuối cùng với Man United vào năm 2013, sau khi giành chức vô địch đầu tiên tại Old Trafford lúc 51 tuổi 122 ngày.

Riêng với Klopp, HLV người Đức duy nhất từng vô địch Premier League, thì cuộc chia tay của ông đã để lại những di sản cho cả Liverpool lẫn giải ngoại hạng. Klopp đã giành được 8 danh hiệu lớn bao gồm Premier League và Champions League. Ông đã thắng 60,8% trong tổng số 490 trận cầm quân và mang đến màn trình diễn xuất sắc nhất cho Liverpool ở Premier League kể từ khi giải đấu đổi tên.

Ông là một trong 7 HLV giành được hơn 200 trận thắng ở Premier League (208 trên 333 trận). Những cái tên xếp trên ông trong danh sách đó là Sir Alex Ferguson, với thành tích 528, Arsene Wenger (475), David Moyes (269), Harry Redknapp (236), Pep Guardiola (224) và Jose Mourinho (217). Klopp có tỷ lệ chiến thắng cao thứ hai so với bất kỳ HLV nào trong lịch sử Liverpool, chỉ kém Sir Kenny Dalglish (60,9%).

Có tổng cộng 63 cầu thủ Liverpool đã ghi bàn dưới thời Klopp, trong đó tiền vệ Emre Can ghi bàn thắng đầu tiên trong trận đấu tại Europa League 2015. Tiền đạo Darwin Nunez đã ghi bàn thắng thứ 1.000 trong triều đại của Klopp, và tổng số bàn đến hiện tại là 1.033. Mohamed Salah ghi bàn nhiều nhất với 211, Sadio Mane và Roberto Firmino là những người còn lại lần lượt là 120 và 111 bàn.

YẾN PHƯƠNG

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/tu-pep-guardiola-den-mikel-arteta-va-jurgen-klopp-post740552.html