Tuyển sinh đại học 2023: Thí sinh không nên ôm đồm quá nhiều kỳ thi riêng

Chuyên gia lưu ý, thí sinh không nên ôm đồm quá nhiều kỳ thi riêng để xét tuyển đại học, chỉ cần tham gia một kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và một kỳ thi riêng là đủ.

Tính đến thời điểm hiện tại, cả nước có khoảng 10 cơ sở giáo dục đại học thông báo tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy, đánh giá chuyên biệt… để tuyển sinh gồm: Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Cửu Long, kỳ thi riêng của khối trường công an...

Việc tổ chức kỳ thi riêng bên cạnh kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông một mặt sẽ giúp thí sinh tăng cơ hội trúng tuyển đại học song cũng dễ dẫn đến việc ôn thi bị phân tán, căng thẳng nếu các em ôm đồm quá nhiều kỳ thi.

Học sinh lớp 12 gấp rút ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Ảnh: Mạnh Tùng

Chia sẻ với Tạp chí điện tử Công dân và Khuyến học, thầy Đinh Đức Hiền-giáo viên tại Hệ thống giáo dục HOCMAI cho biết, một vài năm trở lại đây, các trường đại học có xu hướng tổ chức kỳ thi riêng như đánh giá năng lực, đánh giá tư duy, đánh giá chuyên biệt để tuyển sinh.

Không chỉ vậy, nhiều trường còn công nhận chéo kết quả thi đánh giá năng lực của thí sinh để xét tuyển đầu vào.

Mới đây, Đại học Bách khoa Hà Nội, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh đưa ra thông báo cho phép học sinh đang học lớp 10, 11 có thể đăng ký dự thi kỳ thi riêng, kết quả thi sẽ được bảo lưu và dùng xét tuyển đại học khi các em tốt nghiệp trung học phổ thông.

Thực tế này cho thấy, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông một phần nào đó chưa đáp ứng được nhu cầu tuyển sinh của các trường đại học hiện nay.

Thầy Đinh Đức Hiền - giáo viên tại Hệ thống giáo dục HOCMAI. Ảnh: NVCC.

Cũng theo thầy Đinh Đức Hiền, việc tổ chức các kỳ thi riêng sẽ mở rộng cánh cửa vào đại học song cũng khiến không ít thí sinh áp lực.

"Xét về mặt lý thuyết, tham gia nhiều kỳ thi có thể tăng cơ hội trúng tuyển đại học, thậm chí là đỗ đại học sớm.

Tuy nhiên, khi áp dụng vào thực tiễn, thí sinh cần phải cân nhắc dựa trên năng lực của bản thân, đặc biệt là tập trung vào thế mạnh mà mình có để đạt được kết quả tốt nhất", giáo viên này cho biết.

Thầy Đinh Đức Hiền lưu ý, thí sinh không nên ôm đồm quá nhiều kỳ thi riêng để xét tuyển đại học, tham gia thi phải có sự chọn lọc.

"Một ngày chỉ có 24 giờ, nếu đăng ký nhiều kỳ thi thì phải chia nhỏ thời gian ôn tập, như vậy rất dễ bị phân tán và khiến cho việc ôn thi không hiệu quả.

Các em hãy thật bình tĩnh, tập trung nguồn lực cho vũ khí mạnh nhất của mình là thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Khi đã nắm chắc kiến thức cơ bản và còn thời gian, các em có thể đăng ký thi kỳ thi riêng", thầy Đinh Đức Hiền nói.

Trước xu hướng tuyển sinh đại học liên tục thay đổi, các bạn học sinh cần phải chủ động lên kế hoạch ôn thi từ sớm vào khoảng lớp 11, đầu lớp 12, đừng để nước đến chân mới nhảy.

Thầy Đinh Đức Hiền

Chia sẻ về xu hướng ngày càng nhiều trường đại học tổ chức kỳ thi riêng, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn cho rằng, nhìn nhận dưới góc độ thí sinh, việc các trường tổ chức kỳ thi riêng sẽ tạo thêm cơ hội cho thí sinh, em nào mong muốn có thêm cơ hội có thể đăng ký tham gia thêm.

Các kỳ thi có đặc thù khác nhau, chúng ta vẫn nghe nói có 8-10 kỳ thi nhưng các kỳ thi này phân bổ cả 2 miền, từng vùng miền đã chia ra theo lĩnh vực.

Kỳ thi đánh giá tư duy của Đại học Bách khoa tập trung vào khối khoa học kỹ thuật, kỳ thi đánh giá năng lực của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội cũng tập trung vào khối ngành sư phạm, trong khi kỳ thi đánh giá năng lực của 2 Đại học Quốc gia mang tính phổ quát hơn.

Các trường tổ chức kỳ thi riêng tùy theo nhu cầu tuyển sinh, đặc thù của từng lĩnh vực, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đề nghị các trường dù tuyển sinh theo phương thức nào, sử dụng kết quả các kỳ thi riêng hay dựa trên điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông... cũng cần đánh giá phân tích tương quan giữa các phương thức, kết quả tuyển sinh, kết quả học tập, từ đó sẽ có rút kinh nghiệm, đưa ra các phương thức phù hợp, bảo đảm công bằng cho thí sinh và chất lượng đầu vào.

"Tôi vẫn khuyên thí sinh không nhất thiết phải tham gia nhiều kỳ thi. Các em chỉ cần tham gia một kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và một kỳ thi riêng là đủ. Bên cạnh đó, kỳ thi nào cũng sẽ tập trung đánh giá năng lực, kết quả học tập bậc phổ thông, do đó không phải tham gia nhiều kỳ thi sẽ tạo thêm áp lực cho thí sinh", Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn nhấn mạnh.

Thiên Ân

Nguồn Công dân & Khuyến học: https://congdankhuyenhoc.vn/tuyen-sinh-dai-hoc-2023-thi-sinh-khong-nen-om-dom-qua-nhieu-ky-thi-rieng-179230311022231882.htm