Tuyển nữ Việt Nam chốt danh sách dự World Cup 2023

Mỗi tuyển thủ nữ Việt Nam đều nhận được khoản hỗ trợ rất lớn từ FIFA khi HLV Mai Đức Chung chốt danh sách 23 người dự World Cup 2023.

Sau thời gian dài chuẩn bị cho hành trình lần đầu tiên trong lịch sử dự một kỳ World Cup, hôm nay (2/7), HLV Mai Đức Chung đã chốt danh sách 23 tuyển thủ nữ sẽ tới New Zealand dự ngày hội lớn nhất hành tinh.

Danh sách ‘chốt hạ’ mà đội tuyển Việt Nam gửi cho Ban tổ chức World Cup 2023, buộc phải loại 5 cái tên. Họ gồm: thủ môn Đoàn Thị Ngọc Phượng, hậu vệ Hà Thị Ngọc Uyên, tiền vệ Trần Thị Bảo Châu, Nguyễn Thị Trúc Hương, tiền đạo Nguyễn Thị Tuyết Ngân.

Lưu ý rằng, những cầu thủ trên đều đã thể hiện sự nỗ lực rất lớn khi cùng đội tuyển nữ Việt Nam chuẩn bị cho World Cup 2023, tuy nhiên họ không cạnh tranh được vị trí nên lỡ cơ hội tham dự sân chơi lớn nhất hành tinh.

Còn danh sách 23 cầu thủ chính thức tham dự World Cup 2023 của tuyển nữ Việt Nam - có 3 thủ môn, 9 hậu vệ, 7 tiền vệ và 4 tiền đạo. Nhìn vào danh sách này có thể dễ dàng nhận thấy HLV Mai Đức Chung có sự ưu tiên cho các cầu thủ ở hàng phòng ngự.

Quyết định của ông Chung là điều dễ hiểu bởi đội tuyển nữ Việt Nam gặp những đối thủ rất mạnh ở World Cup 2023. Lá thăm may rủi đưa Việt Nam vào bảng E, nơi có sự hiện diện của đương kim vô địch Mỹ, đương kim Á quân Hà Lan và tuyển Bồ Đào Nha.

Thanh Nhã và các đồng đội đã sẵn sàng cho lần đầu dự World Cup.

Theo quy định FIFA, các đội tuyển phải nộp danh sách trước ngày 9/7. Mỗi đội được phép thay người muộn trong trường hợp chấn thương nghiêm trọng, trong vòng 24 giờ trước trận đầu tiên.

FIFA có chính sách hỗ trợ cho 23 cầu thủ nằm trong danh sách đăng ký chính thức của mỗi đội tuyển tham dự World Cup nữ 2023. Theo đó, mỗi cầu thủ được nhận 30.000 USD (khoảng 700 triệu đồng).

Thậm chí, số tiền này còn tăng lên nếu thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung vào sâu trong giải.

Đối với đội giành chức vô địch World Cup nữ 2023, mỗi cầu thủ nằm trong danh sách chính thức nhận số tiền thưởng lên đến 270.000 USD (6,35 tỷ đồng).

Ngoài mức thưởng dành cho cá nhân, FIFA cũng tăng quỹ hỗ trợ cho giai đoạn chuẩn bị của các đội tuyển trước World Cup nữ 2023. Số tiền này cũng cao kỷ lục lên tới 31 triệu USD (tăng hơn 2,5 lần so với mức 12 triệu USD của World Cup nữ 2019).

Khoản này được phân bổ cho 32 Liên đoàn bóng đá quốc gia có đội tuyển nữ dự World Cup 2023. Mỗi liên đoàn nhận được khoảng 960.000 USD để chuẩn bị cho giải bóng đá cúp thế giới.

Chưa hết, FIFA hỗ trợ các đội có mặt ở vòng bảng 1,56 triệu USD (khoảng 35 tỷ đồng), vào vòng 16 đội nhận 1,87 triệu USD (khoảng 43 tỷ đồng)…. Đội vô địch được nhận 4,29 triệu USD (gần 100 tỷ đồng).

Có thể nói, 23 cô gái trong danh sách mà HLV Mai Đức Chung gửi lên FIFA, đều có cơ hội nhận những khoản thưởng lớn.

Các cô gái Việt Nam hiện đang tập luyện tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ VFF. Theo kế hoạch, đội sẽ di chuyển sang New Zealand vào trưa 5/7 và sẽ có mặt tại thành phố Auckland (New Zealand) vào sáng 6/7.

Tại đây, đội sẽ có hai trận giao hữu với Tây Ban Nha và chủ nhà New Zealand, trước khi bước vào cuộc đua tranh ở giải đấu lớn nhất hành tinh.

World Cup nữ 2023 diễn ra từ 20/7 đến 20/8 tại Australia và Newzealand. Tuyển nữ Việt Nam sẽ thi đấu tại New Zealand, lần lượt gặp Mỹ (22/7), Bồ Đào Nha (27/7) và Hà Lan (1/8).

Danh sách 23 tuyển thủ được HLV Mai Đức Chung lựa chọn cho World Cup bóng đá nữ 2023.

Như Yên

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/tuyen-nu-viet-nam-chot-danh-sach-du-world-cup-2023-post645299.html