Tung tin bạn gái bị bắt vì 'cướp hiếp' để trêu đùa

Để trêu bạn gái, một thanh niên ở Hà Nam đã đăng trên facebook nói rằng thiếu nữ này bị bắt khẩn cấp vì cướp tài sản và hiếp dâm.

Việc tung tin đồn thất thiệt trên mạng xã hội không còn là chuyện lạ, đã có không ít người phải trả giá đắt cho hành vi thiếu hiểu biết này. Mới đây nhất, một nam thanh niên ở Hà Nam đã bị cơ quan chức năng xử phạt nặng sau khi người này đăng tin thất thiệt gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến nhân phẩm, danh dự của cô gái trẻ.
Nam thanh niên tên là Nguyễn Văn Thắng (SN 1993, trú tại Minh Tân, Phú Xuyên, Hà Nội). Thắng đã bị công an tỉnh Hà Nam ra quyết định xử phạt 10 triệu đồng vì có hành vi tung tin sai sự thật lên mạng xã hội facebook.
Theo tài liệu của công an, ngày 10/7/2017, Thắng dùng tài khoản facebook cá nhân đăng tải thông tin “Công an huyện Duy Tiên ra lệnh bắt khẩn cấp đối tượng V.T.H.Y về tội cướp tài sản và hiếp dâm…”.
Được biết, chị Y là bạn của Thắng, quê ở Duy Tiên, Hà Nam.

Nguyễn Văn Thắng bị xử phạt 10 triệu vì tung tin đồn thất thiệt.

Việc Thắng đăng tin thất thiệt khiến chị Y. xấu hổ, mặc cảm dẫn tới phải nghỉ làm. Bức xúc vì tin đồn ác ý của Thắng, chị Y. đã làm đơn trình báo cơ quan chức năng. Ngay sau khi vào cuộc điều tra, bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an Hà Nam đã xác định hành vi của Thắng.

Sau khi triệu tập, Thắng đã thừa nhận hành vi của mình. Thắng khai, mục đích là để trêu đùa chị H.Y chứ không nghĩ hậu quả xảy ra lại như vậy. Sau đó, Thắng đã buộc phải gỡ bỏ những thông tin sai sự thật này.
Hành vi của Thắng đã bị công an Hà Nam xử phạt 10 triệu đồng và buộc phải xin lỗi chị Y. và gia đình.
Thời gian qua, cơ quan chức năng đã liên tục xử phạt những trường hợp tung tin thất thiệt lên facebook gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến cá nhân tổ chức. Vụ việc như Nguyễn Văn Thắng một lần nữa báo động về tình trạng này. Nhiều người cho rằng cần tăng chế tài xử phạt để lành mạnh hóa thông tin trên mạng xã hội.
Về vấn đề này, luật sư Nguyễn Anh Thơm (Đoàn Luật sư Hà Nội) cho rằng, việc sử dụng mạng xã hội như con dao hai lưỡi. Nếu người sử dụng không ý thức được hành vi của mình thì rất dễ vi phạm pháp luật. Luật sư Thơm dẫn chứng, các hành vi đưa tin không đúng sự thật, không kiểm chứng thì dù mục đích gì cũng là trái pháp luật và phải trả giá cho việc đó.
Trở lại những vụ tung tin đồn thất thiệt đời gian qua, gây ảnh hưởng xấu đến đời sống xã hội, làm mất an ninh trật tự, gây hoang mang dư luận…theo luật sư đó là hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng, tùy theo tính chất mức độ của việc đưa những thông tin lên mạng thì cơ quan công an cần thiết phải vào cuộc điều tra, làm rõ trên cơ sở đơn yêu cầu của người bị hại.

Nhiều người vì sống ảo, vì like, share nên tung tin đồn thất thiệt. Việc đưa thông tin bịa đặt, sai lệch, thất thiệt lên mạng, tùy theo tính chất mức độ, động cơ hành vi có thể bị xử phạt hành chính theo Nghị định 174 năm 2013 trong lĩnh vực bưu chính viễn thông và vô tuyến điện từ 10-20 triệu đồng. Nếu xét thấy, hành vi của những đối tượng này gây hậu quả nghiêm trọng như: hoang mang trong dư luận, ảnh hưởng đến cuộc sống, nhân thân, uy tín, danh dự cá nhân của người bị tung tin có thể bị xử lý trách nhiệm hình sự theo điều 226 của Bộ luật Hình sự năm 1999 về tội “Đưa lên mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet những thông tin trái với quy định của pháp luật”.
“Để hạn chế những hiện tượng tung bịa đặt, thất thiệt đang có xu hướng phát triển rất mạnh trên mạng ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền và lợi ích hợp pháp của các nhân, tổ chức thì cần phải có biện pháp xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật, đặc biệt là xử lý hình sự”, luật sư Nguyễn Anh Thơm nói.
Thế giới facebook đang hình thành một bộ phận người chơi ảo tưởng sức mạnh, trở thành “anh hùng bàn phím", tha hồ “chém gió” mà không cần biết đến hậu quả. Thậm chí, nhiều người tìm mọi cách để câu like, hút theo dõi để bán hàng online càng trở nên phổ biến.
Việc nhiều cá nhân bị xử phạt nặng vì lợi dụng mạng xã hội để bịa đặt thông tin cho thấy sự vào cuộc quyết liệt của cơ quan chức năng. Hy vọng đây cũng sẽ là bài học cảnh tỉnh cho những người muốn nổi trên thế giới ảo, thích tung tin gây sốc và tạo ra một môi trường mạng xã hội lành mạnh, văn minh.

Hà Khê

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/luat-doi/tung-tin-ban-gai-bi-bat-vi-cuop-hiep-de-treu-dua-post32004.html