Truy bắt nhóm quản lý karaoke từ Đồng Nai lên TPHCM chém người

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin một nam thanh niên trình báo bị chém đứt gân tay, trọng thương ở tiệm internet, Công an huyện (CAH) Hóc Môn (TPHCM) đã vào cuộc điều tra làm rõ toàn bộ vụ việc và bắt giữ được nhóm đối tượng gây án.

Xông vào tiệm net chém người giữa ban ngày

Ngày 30-10, Cơ quan CSĐT CA H.Hóc Môn (TPHCM) cho biết, đang tạm giữ nhóm đối tượng dùng hung khí chém anh Lê Nguyễn Anh Tiếng (SN 2005, ngụ P.Xuân Thành, TX Sông Cầu, tỉnh Phú Yên) về tội "Cố ý gây thương tích".

Nhóm đối tượng gồm: Phạm Vũ Y (SN 2001, ngụ ấp Xóm Mới, xã Đất Mới, H.Năm Căn, tỉnh Cà Mau), Đặng Hoài Phong (SN 2004, ngụ H.Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh), Lê Minh Đức (SN 2004, ngụ xã Rạch Chèo, H.Phú Tân, tỉnh Cà Mau), Thái Văn Thuận (SN 2005, ngụ xã Tân Phước, H.Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp), Phạm Quốc Kiệt (SN 2006, ngụ H.Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng), Dương Chí Bảo (SN 2005, ngụ H.Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang), Nguyễn Trường Cảnh (SN 2006, ngụ ấp Vĩnh Thuận, xã Vĩnh Quới, H.Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng), Nguyễn Kim Thạch (SN 2006, ngụ khóm 3, P4, TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng), Trần Thanh Chí Phong (SN 2006, ngụ ấp Phú Thọ A, xã Phú Thọ, H.Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp) và Võ Quốc Thái (SN 2006, ngụ tổ 1, KP Phú Nghị, P.Hòa Lợi, TX Bến Cát, tỉnh Bình Dương). Hiện CA đang truy bắt đối với Nguyễn Văn Tính (SN 2007, ngụ ấp 14, xã Long Hữu, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh) để phục vụ việc điều tra.

Theo điều tra, ngày 24-10, CA H.Hóc Môn tiếp nhận, giải quyết tin báo về tội phạm do CA xã Xuân Thới Sơn chuyển có nội dung: vào khoảng 10 giờ ngày 22-10, tại tiệm Internet ở số 98C tổ 13, ấp 6, xã Xuân Thới Sơn, H.Hóc Môn, anh Lê Nguyễn Anh Tiếng bị nhóm nam thanh niên chưa rõ nhân thân, lai lịch dùng vũ khí tấn công dẫn đến đứt gân tay, trọng thương.

Anh Lê Nguyễn Anh Tiếng được người dân đưa đến bệnh viện Xuyên Á điều trị đa thương tích tại các vị trí vai phải, vùng ngực, vai trái, vùng lưng và ngón tay cái của bàn tay phải. Một số nhân chứng cho biết, nhóm đối tượng cầm hung khí đi trên 2 xe ôtô và gây án chỉ trong vòng vài phút. Khi chém nạn nhân gục xuống, nhóm này vội lên xe ôtô tẩu thoát.

Nhận tin báo, CA H.Hóc Môn đã vào cuộc điều tra truy xét. Ngay trong ngày, Thượng tá Nguyễn Ngọc Nam - Trưởng CA H.Hóc Môn đã chỉ đạo Đội Cảnh sát Hình sự và CA xã Xuân Thới Sơn tập trung điều tra làm sáng tỏ vụ án, bắt các đối tượng gây án để tránh gây hoang mang dư luận.

Quá trình điều tra, lực lượng CA gặp rất nhiều khó khăn một phần vì nạn nhân bị chém trọng thương, đang nằm điều trị ở bệnh viện lúc tỉnh lúc mơ. Trong khi đó, hình ảnh từ camera an ninh về nhóm đối tượng gây án khá mờ nhạt. Lực lượng CA chủ động rà soát các đối tượng cộm cán trên địa bàn và khu vực lân cận để lần theo dấu vết.

Kết quả giám định thương tích đối với anh Lê Nguyễn Anh Tiếng được Trung tâm pháp y thực hiện sơ bộ, đánh giá tổn thương cơ thể do thương tích gây ra là 13%. Đồng thời, nhiều tổ trinh sát của CA H.Hóc Môn được huy động để lần theo dấu vết từ nguồn tin ban đầu về 2 chiếc xe ôtô mà nhóm này đi gây án. Lực lượng CA xác định, xe ôtô của nhóm đi gây án được thuê ở tỉnh Bình Dương và tỉnh Đồng Nai. Ngay lập tức, các mũi trinh sát được cắt cử tới 2 địa phương trên để lần theo dấu vết nhóm gây án. Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, CA xác định được nhóm đối tượng này là Phạm Vũ Y, Đặng Hoài Phong, Lê Minh Đức có vai trò chủ chốt trong vụ án. Tuy nhiên từ khi xảy ra vụ án, 3 đối tượng trên biến mất khỏi địa phương và không ai hay biết.

Nhóm đối tượng và hung khí gây án bị tạm giữ tại cơ quan công an

Lực lượng CA lần lượt bắt giữ Thái Văn Thuận, Phạm Quốc Kiệt, Dương Chí Bảo, Nguyễn Trường Cảnh, Trần Thanh Chí Phong, Võ Quốc Thái. Riêng Nguyễn Văn Tính cùng Phạm Vũ Y, Đặng Hoài Phong, Nguyễn Kim Thạch, Lê Minh Đức đã bỏ trốn.

Đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, khoảng 8 giờ 30 ngày 28-10, trinh sát CA H.Hóc Môn (CA TPHCM) cùng CA H.Long Thành (CA tỉnh Đồng Nai) ập vào căn nhà ở tổ 17, khu Kim Sơn, thị trấn Long Thành, H.Long Thành, tỉnh Đồng Nai và bắt giữ Phong, Đức, Y và Thạch. Thời điểm ập vào khống chế, các đối tượng hô hoán và cho rằng CA bắt nhầm người. Thậm chí, nhóm đối tượng còn la lớn để người dân địa phương chú ý, nhằm tìm cơ hội chạy thoát. Lúc này, các trinh sát CA H.Hóc Môn đã đưa ra các bằng chứng cứ phạm tội, nhóm này mới chịu thừa nhận. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng CA phát hiện, thu giữ của các đối tượng 6 cây dao mã tấu và 1 gậy gỗ là hung khí gây án. Ngay sau đó, trinh sát đã di lý tất cả về trụ sở CA H.Hóc Môn để lấy lời khai, làm rõ vụ việc.

Lời khai ớn lạnh

Tại cơ quan CA, nhóm đối tượng khai nhận hành vi phạm tội. Theo đó, Phạm Vũ Y, Đặng Hoài Phong, Lê Minh Đức là quản lý các nữ tiếp viên phục vụ tại các quán karaoke trên địa bàn H.Long Khánh, thuê nhà số 160E Nguyễn Văn Cừ tổ 17, khu Kim Sơn, thị trấn Long Thành, H.Long Thành, tỉnh Đồng Nai làm nơi ở cho mình và các nữ tiếp viên.

Quá trình chung sống, một số nữ tiếp viên có vay mượn tiền của Y. Sau đó, các cô gái này tự ý nghỉ việc và bỏ trốn đi đâu không ai hay biết. Y hỏi nhiều người nhưng tung tích của các cô gái vẫn biệt tăm.

Ngày 21-10, Đức, Phong và Y nghe thấy Lê Nguyễn Anh Tiếng gọi điện thoại cho nữ tiếp viên tên Nguyễn Anh Thư (SN 2002, ngụ ấp Mỹ Hạnh, xã Mỹ Hòa Hưng, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang) nói chuyện có nội dung là Tiếng biết các nữ tiếp viên do Y quản lý tự ý nghỉ việc đang ở đâu. Sau đó, Phong có nhờ Tiếng giúp chỉ chỗ ở của các nữ tiếp viên nhưng Tiếng không đồng ý.

Tiếng nói với Thư biết việc các nữ tiếp viên dọa sẽ kêu người đến đánh Thư. Trong đêm 21-10, Phạm Vũ Y cho rằng Lê Nguyễn Anh Tiếng có liên quan đến vụ việc một số người không rõ nhân thân lai lịch đi ô tô đến tìm đánh Thư nên đã thống nhất với Phong, Đức tìm Tiếng làm rõ.

Ngày 22-10-2022, Phạm Vũ Y sử dụng tài khoản Facebook Cậu Ba kết bạn với Lê Nguyễn Anh Tiếng, đồng thời nhờ Thư lấy được vị trí định vị của Tiếng tại tiệm Internet ở số 98C tổ 13 ấp 6, xã Xuân Thới Sơn, H.Hóc Môn. Sau đó Phạm Vũ Y, Đặng Hoài Phong, Lê Minh Đức liên lạc với Thái Văn Thuận nhờ Thuận giúp đỡ, rủ theo nhiều người mang vũ khí gồm 1 cây phóng lợn có cán là ống tuýp sắt dài khoảng 80cm, lưỡi dài khoảng 20cm có cạnh sắc mũi nhọn, 4 dao tự chế dài khoảng 50 đến 80cm; 5 cây gỗ dài khoảng 90cm để đi tìm đánh Lê Nguyễn Anh Tiếng.

Phạm Vũ Y thuê xe ôtô con chở Y, Đặng Hoài Phong, Lê Minh Đức đi sang Bình Dương. Tại đây, Y thuê thêm 1 xe ôtô 16 chỗ cho nhóm của Thái Văn Thuận, Phạm Quốc Kiệt, Dương Chí Bảo, Nguyễn Trường Cảnh, Nguyễn Kim Thạch, Trần Thanh Chí Phong, Võ Quốc Thái, Nguyễn Văn Tính cùng đi đến tiệm internet ở H. Hóc Môn.

Đến nơi, cả nhóm đi bộ đến gặp Lê Nguyễn Anh Tiếng thì được Phạm Vũ Y xác nhận Tiếng đúng là người cần tìm. Các đối tượng cùng nhau lấy vũ khí trên xe ôtô con xuống rồi cùng nhau đánh Tiếng. Lúc này, Thuận là người mặc áo màu xanh dài tay, cầm cây dao phóng lợn chém hai phát trúng vùng vai trái của Tiếng khi anh này đang đứng trước cửa tiệm internet. Tiếp đó, Thái cầm cây gỗ đánh trúng vào cánh tay phải của Tiếng nên Tiếng lùi vào khu vực để xe máy ở trong nhà. Trần Thanh Chí Phong mặc áo trắng dài tay cầm dao tự chế có cán tròn dài khoảng 20cm bằng inox, lưỡi dao dài khoảng 60cm bản to có cạnh sắc, mũi vát nhọn xông vào nhà chém trúng vai trái của Tiếng, Thuận cũng xông vào vung dao lên chém xuống vào người Tiếng.

Bị tấn công, Tiếng liền dùng tay phải chống đỡ nên bị chém trúng vào ngón cái bàn tay phải gây đứt gân, mất sức chống cự. Sau đó, Phong dùng dao chém liên tục vào vùng lưng của Tiếng nhiều nhát.

Tiếng bị vây chém khoảng vài phút thì nhóm của Phạm Vũ Y nhanh chóng rút khỏi hiện trường. Sau khi gây án, nhóm lên xe di chuyển từ TPHCM về Đồng Nai lẩn trốn cho tới khi bị bắt giữ.

Thượng tá Nguyễn Ngọc Nam, Trưởng CA H.Hóc Môn cho biết, hiện nay một số thanh niên trẻ tuổi thiếu hiểu biết pháp luật, không được sự giáo dục của gia đình nên rất manh động, hay dùng hung khí thanh toán nhau. Công an TPHCM sẽ xử lý nghiêm minh, triệt để những vụ việc các nhóm thanh thiếu niên dùng hung khí, tụ tập, hẹn nhau tấn công người khác. Qua đây, cũng cảnh báo các gia đình có biện pháp quản lý, giáo dục con cái để tránh hành vi vi phạm pháp luật. Nhiều vụ việc xuất phát từ những mâu thuẫn nhỏ trong cuộc sống nhưng không được giải quyết kịp thời, từ đó dẫn đến hành vi sai lệch của người trong cuộc.

CA H.Hóc Môn đã đưa ra nhiều giải pháp để vừa phòng ngừa vừa đấu tranh có hiệu quả với tội phạm cố ý gây thương tích. Trong đó, tăng cường tuyên truyền trong thanh thiếu niên về hậu quả việc gây ra các thương tích sẽ dẫn đến hậu quả khó lường... Khi gặp phải những va chạm trong cuộc sống, mọi mâu thuẫn đều có thể hóa giải, nếu như những người trong cuộc biết bình tĩnh, tôn trọng lẫn nhau và hơn hết biết giải quyết xung đột bằng pháp luật thì sẽ không còn những vụ việc đau lòng xảy ra.

DUY NGỌC - THANH TUẤN

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/vu-an/truy-bat-nhom-quan-ly-karaoke-tu-dong-nai-len-tphcm-chem-nguoi_139120.html