Trường THPT Bắc Yên Thành đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba

Sáng 11/11, Trường THPT Bắc Yên Thành long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm thành lập trường và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba, Bằng công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia giai đoạn 2023-2028.

Về dự lễ kỷ niệm có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh: Nguyễn Viết Hưng - Giám đốc Sở Nội vụ; Lê Thị Hoài Chung - Bí thư Huyện ủy Yên Thành.

Cùng dự có đồng chí Nguyễn Văn Khoa - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, đại diện các sở, ban, ngành cấp tỉnh và đại diện lãnh đạo huyện Yên Thành; Các thế hệ giáo viên, học sinh Trường THPT Bắc Yên Thành.

, tiền thân là Phân hiệu 2, Trường Cấp 3 Yên Thành I. Với truyền thống 40 năm xây dựng và trưởng thành, từ dưới mái trường này, nhiều học sinh đã trưởng thành. Trong đó, có nhiều học sinh đã trở thành những nhà lãnh đạo các cấp chính quyền, các nhà khoa học, sĩ quan, nhà giáo, nhà văn, nhà thơ, nghệ sĩ, nhiều doanh nhân thành đạt, người lao động giỏi.

Các đại biểu, các thế hệ giáo viên và học sinh về dự lễ kỷ niệm. Ảnh: Hồng Nhung

Tại lễ kỷ niệm, Hiệu trưởng nhà trường đã ôn lại những cột mốc đáng nhớ. Trải qua chặng đường 40 năm, quy mô trường ngày càng được mở rộng. Nếu như năm học 1990-1991 trường có 5 lớp thì đến năm học 2006-2007 số lớp của trường tăng lên gấp 10 lần là 50 lớp, với gần 2.400 học sinh, những năm sau đó, trường dần ổn định với gần 42 lớp, 1.800 học sinh.

Chương trình văn nghệ chào mừng lễ kỷ niệm của giáo viên và học sinh Trường THPT Bắc Yên Thành. Ảnh: Hồng Nhung

Cơ sở vật chất của trường từ chỗ chỉ có 3 dãy nhà cấp 4 và 1 nhà ký túc xá, thì nay đã có 5 nhà cao tầng làm phòng học, phòng thực hành và các phòng chức năng, trang thiết bị từng bước được đầu tư đồng bộ, hiện đại, đáp ứng ngày một tốt hơn yêu cầu giảng dạy, học tập và đổi mới giáo dục.

Chất lượng giáo dục của nhà trường không ngừng được nâng lên cả về giáo dục đại trà và mũi nhọn. Trường đã có hơn 600 học sinh giỏi tỉnh. Số học sinh đậu đại học có điểm cao được UBND tỉnh vinh danh thuộc tốp đầu các trường THPT trong tỉnh, với 18 em.

40 năm qua, Trường THPT Bắc Yên Thành đã tuyển sinh hơn 16.000 học sinh vào học và tốt nghiệp ra trường; Các thế hệ nhà giáo của trường đều tận tâm, tận lực, tất cả vì học sinh thân yêu, đoàn kết, gắn bó với sự nghiệp giáo dục, thực hiện theo lời Bác dặn “dù khó khăn đến đâu, cũng phải thi đua dạy tốt, học tốt”. Chất lượng giáo dục của nhà trường ngày càng ổn định, cơ sở vật chất ngày một khang trang, hiện đại; đội ngũ nhà giáo luôn đáp ứng tốt yêu cầu của sự nghiệp giáo dục và đào tạo trong thời kỳ hội nhập quốc tế.

Thừa ủy quyền, đồng chí Nguyễn Viết Hưng - Giám đốc Sở Nội vụ trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho tập thể Trường THPT Bắc Yên Thành. Ảnh: Hồng Nhung

Ghi nhận những thành tích xuất sắc, những đóng góp to lớn của nhà trường trong sự nghiệp trồng người. Trường THPT Bắc Yên Thành đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý, được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen, được tặng Cờ thi đua xuất sắc của UBND tỉnh Nghệ An và được công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia giai đoạn 2023 -2028.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Văn Khoa ghi nhận, đánh giá cao và nhiệt liệt biểu dương những thành tích của các thế hệ thầy giáo, cô giáo, các thế hệ học sinh Trường THPT Bắc Yên Thành đã nỗ lực trong những năm qua.

Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Văn Khoa trao Bằng công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia cho nhà trường. Ảnh: Hồng Nhung

Phát huy truyền thống đã đạt được, thời gian tới, thầy và trò cần nỗ lực nhiều hơn nữa để tiếp tục đưa nhà trường phát triển vững chắc lên tầm cao mới, khẳng định uy tín, thương hiệu và vị thế của một ngôi trường có truyền thống giáo dục toàn diện, luôn hướng tới sự thành đạt của người học, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục, khởi nghiệp, sáng tạo, hội nhập quốc tế và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo cũng đề nghị cán bộ, giáo viên và học sinh nhà trường tiếp tục thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” và các phong trào, các cuộc vận động, chủ trương lớn của Nhà nước, của tỉnh, của ngành Giáo dục.

Lãnh đạo huyện Yên Thành trao tặng nhà trường bức trướng với dòng chữ "Trường THPT Bắc Yên Thành Đoàn kết - Sáng tạo - Dạy tốt - Học tốt". Ảnh: Hồng Nhung

Tăng cường chuyển đổi số trong dạy và học, đổi mới quản trị nhà trường theo hướng tự chủ gắn với trách nhiệm giải trình, đổi mới nội dung, phương pháp dạy học theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực của người học, thực hiện thành công chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Nhà trường cũng cần tiếp tục xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, giáo viên tâm huyết, trách nhiệm, có tầm nhìn, sáng tạo, tận tâm, tận lực, tận tụy, giáo dục học sinh bằng tất cả tình cảm và lòng yêu thương. Tập trung xây dựng môi trường giáo dục toàn diện, trường học hạnh phúc, cảnh quan sạch - đẹp, chú trọng thực hiện mục tiêu giáo dục phổ thông để rèn luyện 5 phẩm chất và 10 năng lực cho học sinh…

Tại lễ kỷ niệm, nhiều tập thể và cá nhân được tặng Bằng khen. Ảnh: Hồng Nhung

Tại lễ kỷ niệm, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Nguyễn Viết Hưng - Giám đốc Sở Nội vụ trao tặng nhà trường Huân chương Lao động hạng Ba; Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo trao Bằng công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia giai đoạn 2023-2028 cho tập thể Trường THPT Bắc Yên Thành; Lãnh đạo huyện Yên Thành tặng nhà trường bức trướng mang dòng chữ "Trường THPT Bắc Yên Thành Đoàn kết - Sáng tạo - Dạy tốt - Học tốt".

Nhiều tập thể và cá nhân của nhà trường được nhận Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Yên Thành./.

Hồng Nhung - Thái Hồng

Nguồn Nghệ An: https://baonghean.vn/truong-thpt-bac-yen-thanh-don-nhan-huan-chuong-lao-dong-hang-ba-post279798.html