Trường Đại học Luật TPHCM đặt mục tiêu thành cơ sở đào tạo đa ngành

Trường Đại học Luật TPHCM xác định mục tiêu phát triển thành cơ sở đào tạo nghiên cứu khoa học đa ngành, hiện đại.

Lễ kỷ niệm 40 truyền thống của Trường Đại học Luật TPHCM. Ảnh: NTCC

Ngày 30/3, Trường Đại học Luật TPHCM tổ chức lễ kỷ niệm 48 năm truyền thống và đón nhận chứng nhận kiểm định chất lượng cấp cơ sở giáo dục (chu kỳ 2).

TS Lê Trường Sơn, Hiệu trưởng Trường Đại học Luật TPHCM cho rằng, nhà trường phát triển dựa trên 4 yếu tố cơ bản: Chiến lược phát triển đúng đắn; Các nguồn lực đảm bảo triển khai thực hiện chiến lược; Hệ thống quản trị tốt; Tình cảm và lòng tự hào về truyền thống ngôi trường.

Theo ông Sơn, việc giữ gìn và phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp, khơi dậy và lan tỏa trong các thế hệ viên chức, người lao động và người học lòng tự hào về truyền thống vẻ vang của nhà trường chính là một trong các nhiệm vụ quan trọng, góp phần vào sự phát triển của trường hiện nay và trong tương lai.

Trong đó, chất lượng đào tạo chính là giá trị cốt lõi tạo nên uy tín và thương hiệu của Trường Đại học Luật TPHCM.

Vì vậy, một trong những việc phải làm của đội ngũ cán bộ, giảng viên nhà trường để giữ gìn và phát huy truyền thống là không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo.

TS Lê Trường Sơn, Hiệu trưởng Trường Đại học Luật TPHCM phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: NTCC

Nhà trường xuất phát điểm là Trường Cán bộ Tư pháp Trung ương đặt tại TPHCM từ năm 1976, đến khi chính thức mang tên Trường Đại học Luật TPHCM vào năm 1996.

Ở những giai đoạn đầu, trường chỉ đào tạo ngành Luật, với đội ngũ cán bộ giảng viên rất khiêm tốn và cơ sở vật chất còn hạn chế.

Hiện nay, nhà trường đào tạo đa ngành, với 2 cơ sở đào tạo đã đi vào hoạt động. Cơ sở thứ ba tại TP Thủ Đức (TPHCM) và Phân hiệu tại Nha Trang (Khánh Hòa) đang trong quá trình triển khai, hoàn thành.

Nhà trường hiện có 8 khoa chuyên ngành, 5 ngành đào tạo trình độ đại học, 5 chuyên ngành đào tạo thạc sĩ và tiến sĩ và nhiều chương trình đào tạo chất lượng cao theo chuẩn quốc tế.

Trường Đại học Luật TPHCM kỷ niệm 48 năm truyền thống với khẩu hiệu "Sáng tri thức - Vững công minh". Nhà trường xác định mục tiêu phát triển thành cơ sở đào tạo và nghiên cứu khoa học đa ngành, hiện đại; góp phần giải quyết những vấn đề quan trọng trong khoa học, nhất là khoa học pháp lý.

Nhà trường đặt mối quan hệ quốc tế rộng rãi; giữ vai trò nòng cốt, là chỗ dựa đáng tin cậy trong quan hệ với các cơ sở đào tạo khác, đặc biệt là các cơ sở đào tạo Luật ở các tỉnh phía Nam.

Tại buổi lễ, Trường Đại học Luật TPHCM tổng kết quá trình 20 năm đào tạo trình độ tiến sĩ.

Bắt đầu đào tạo trình độ tiến sĩ từ năm 2004, nhà trường hiện triển khai đào tạo bậc tiến sĩ ở 5 ngành (Luật kinh tế; Luật dân sự và tố tụng dân sự; Luật Hiến pháp và luật hành chính; Luật hình sự và tố tụng hình sự; Luật quốc tế).

Qua 20 năm, 84 nghiên cứu sinh được cấp bằng và đa phần là lực lượng chủ chốt đang công tác giảng dạy, hoạt động nghiên cứu ở các trường đại học, các Viện nghiên cứu về khoa học pháp lý, đội ngũ cán bộ chủ lực trong các cơ quan hành chính nhà nước, cơ quan tư pháp.

Trường Đại học Luật TPHCM nhận chứng nhận kiểm định chất lượng cấp cơ sở giáo dục (chu kỳ 2). Ảnh: NTCC

Cũng tại buổi lễ, Trường Đại học Luật TPHCM nhận chứng nhận kiểm định chất lượng cấp cơ sở giáo dục (chu kỳ 2).

Thực hiện Thông tư số 12/2017/TT-BGDĐT ngày 19/5/2017 quy định về kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học, Trường Đại học Luật TP.HCM đã hoàn thành việc kiểm định chất lượng giáo dục cấp cơ sở (chu kỳ 2) và được Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia TPHCM cấp Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục do Bộ GD&ĐT ban hành, có thời hạn đến tháng 2/2029.

Tỷ lệ điểm trung bình của các tiêu chuẩn trong từng lĩnh vực nhà trường đạt từ 3,92 - 4,05; vượt xa so với mức điểm yêu cầu tối thiểu là 3,5 điểm trở lên.

Mạnh Tùng

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/truong-dai-hoc-luat-tphcm-dat-muc-tieu-thanh-co-so-dao-tao-da-nganh-post677422.html