Trưng bày Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương và Hát Xoan Phú Thọ tại Đắk Lắk

Hát Xoan Phú Thọ và Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương là di sản văn hóa quý báu của dân tộc Việt Nam, được nhiều thế hệ nối tiếp trao truyền và phát triển.

Ngày 3/10, tại TP Buôn Ma Thuột, Bảo tàng tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Bảo tàng Hùng Vương (tỉnh Phú Thọ) tổ chức khai mạc Trưng bày chuyên đề “Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương và Hát Xoan Phú Thọ”.

Trưng bày gồm 31 hình ảnh, pano được thể hiện bằng phương pháp đồ họa trên chất liệu gọn nhẹ, hiện đại kết hợp với các nhóm hiện vật, lễ vật; giới thiệu đến công chúng Đắk Lắk và du khách về 2 di sản là Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương và Hát Xoan Phú Thọ.

Các đại biểu và nhân dân tham quan các hiện vật tại trưng bày. Ảnh: Báo Đắk Lắk

Bên cạnh đó, những tiết mục Xoan mang nét văn hóa cổ xưa trong chương trình sẽ đưa du khách về với lịch sử dựng nước thời đại các vua Hùng, giúp du khách cảm nhận, hiểu hơn về vùng đất và con người nơi đất Tổ, mang theo những nỗi niềm, xúc động riêng khi lắng nghe di sản của cha ông, thấy được nỗ lực gìn giữ, bảo tồn những câu ca, điệu hát dân gian có lịch sử từ hàng nghìn năm về trước.

Ông Đinh Một - Giám đốc Bảo tàng Đắk Lắk cho biết, nội dung trưng bày nhằm tuyên truyền, quảng bá đến cộng đồng về di sản văn hóa, sản phẩm du lịch đặc trưng của Phú Thọ; góp phần giáo dục truyền thống đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, bồi đắp tâm hồn cho mỗi con người Việt Nam về tình yêu quê hương đất nước và trọng nghĩa đồng bào, trân trọng lịch sử của dân tộc và những giá trị văn hóa, đặc sắc trên quê hương đất Tổ.

Các em học sinh Đắk Lắk tìm hiểu về di sản Hát Xoan Phú Thọ. Ảnh: Báo Đắk Lắk

Hoạt động này cũng nhằm tăng cường đẩy mạnh các hoạt động giao lưu, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm và tạo cơ hội để kết nối các vùng di sản văn hóa trong cả nước.

Trưng bày diễn ra từ ngày 3/10 đến 3/12/2023.

Hát Xoan và Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương đã được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại vào năm 2012 và năm 2017. Đây là hai di sản văn hóa đặc biệt độc đáo, đặc sắc và là biểu trưng cho triết lý nhân văn luôn biết ơn tổ tiên và hướng về nguồn cội; là đạo lý tốt đẹp được gìn giữ, trao truyền tới muôn đời của dân tộc Việt Nam.

Hát Xoan là hoạt động không thể thiếu, không thể tách rời trong không gian thực hành tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương, những câu ca dao, những làn điệu ca Xoan với những ca từ truyền tải thông điệp biết ơn tổ tiên, ca ngợi tinh thần đoàn kết, cố kết cộng đồng dân tộc, trong không gian lễ hội văn hóa làng xã, những di tích lịch sử, trong mỗi nếp nhà.

Trong suốt tiến trình dựng nước và giữ nước của dân tộc, qua bao giai đoạn lịch sử thăng trầm, Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương và Hát Xoan ở Phú Thọ luôn có sức sống trường tồn, được nhiều thế hệ nối tiếp trao truyền và phát triển.

Khánh Ngọc

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/trung-bay-tin-nguong-tho-cung-hung-vuong-va-hat-xoan-phu-tho-tai-dak-lak-post267148.html