Trau dồi kỹ năng cho thanh niên, thiếu nhi

Các hội trại thanh niên, thiếu nhi cấp tỉnh vừa được tổ chức đã tạo sân chơi giao lưu, trau dồi kỹ năng công tác đoàn, hội, đội, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động công tác thanh niên, thiếu nhi.

Định kỳ 2 năm/lần, Hội trại truyền thống thanh niên tỉnh Khánh Hòa lại được tổ chức với nhiều hoạt động sôi nổi. Năm nay, hội trại lần thứ XIX được tổ chức tại Trường Đại học Thái Bình Dương, quy tụ khoảng 600 đoàn viên, thanh niên trên toàn tỉnh tham gia. Tại đây, cán bộ đoàn các huyện, thị, thành đoàn cùng đoàn cơ sở tại các đơn vị đã có cơ hội giao lưu, thi tài thông qua những phần thi về kỹ năng công tác đoàn, hội và một số phần thi khác.

Ông NGUYỄN TẤN TUÂN - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh: Các hội trại truyền thống là sân chơi bổ ích để thanh niên, thiếu nhi có cơ hội học tập, trao đổi kinh nghiệm, rèn luyện ý thức kỷ luật, tinh thần đoàn kết, tính đồng đội; phát huy được truyền thống của đoàn, thúc đẩy công tác đội và phong trào thiếu nhi toàn tỉnh ngày càng phát triển. Do đó, các cấp bộ đoàn, hội, đội cần tiếp tục phát huy, duy trì tính hiệu quả thiết thực thông qua các hội trại; có đánh giá, rút kinh nghiệm những mặt hạn chế, những ưu điểm trong công tác thanh niên, thiếu nhi thông qua các hoạt động, góp phần rèn luyện kỹ năng, nâng cao hiệu quả công tác đoàn, hội, đội trên địa bàn tỉnh.

Đồng diễn kèn trống Đội tại Hội trại Phù Đổng các nhà thiếu nhi tỉnh lần thứ XXII.

Lần đầu tiên tham gia hội trại thanh niên cấp tỉnh, anh Lê Văn Đạo - Bí thư Đoàn xã Vạn Lương (huyện Vạn Ninh) có dịp phát huy những kỹ năng công tác đoàn, thanh niên của mình, đồng thời học hỏi thêm nhiều nội dung mới. "Từ trước đến nay, tôi chỉ tham gia các hội trại ở cấp huyện. Lần này tham gia hội trại cấp tỉnh lớn hơn về quy mô tổ chức, các hoạt động cũng phong phú hơn đã giúp cho cán bộ đoàn ở cơ sở như tôi học hỏi thêm được nhiều kinh nghiệm, cách làm hay; được gặp gỡ, giao lưu với các gương thanh niên tiêu biểu", anh Đạo nói.

Tại hội trại năm nay, các tiểu trại và trại sinh tham gia thi tài ở nhiều hoạt động khác nhau như: Thi trò chơi lớn với các nội dung thiên về kỹ năng công tác thanh niên; thi cắm hoa trang trí thuyền hoa đăng; đồng diễn dân vũ, múa hát tập thể; trưng bày sản phẩm khởi nghiệp tiêu biểu; thi trại đẹp... Bên cạnh đó, nhằm tăng cường tuyên truyền về biển, đảo quê hương, các tiểu trại được đặt tên theo các đảo thuộc quần đảo Trường Sa. Ban tổ chức cũng lồng ghép thêm nội dung hoạt động thi "Đấu trường 100" trong khuôn khổ Chương trình Người dân Khánh Hòa nói tiếng Anh để tăng sự phong phú của hội trại.

Diễu hành nghi thức Đội trong nội dung Đồng diễn kèn trống Đội tại Hội trại Phù Đổng các nhà thiếu nhi tỉnh lần thứ XXII.

Anh Trần Anh Tuấn - Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh cho biết, Hội trại truyền thống thanh niên tỉnh lần thứ XIX là một trong những ngày hội lớn của thanh niên. Thông qua các hoạt động tại hội trại, đại diện các tổ chức đoàn, hội ở cơ sở có cơ hội gặp gỡ, giao lưu và trao đổi kinh nghiệm công tác, tổ chức hoạt động phong trào thanh niên, lan tỏa những mô hình hoạt động nổi bật, hiệu quả. Đồng thời, phát hiện thêm các nhân tố mới có nghiệp vụ, kỹ năng tốt, từ đó quan tâm bồi dưỡng để phát huy khả năng, trí tuệ của thanh niên.

Các trò chơi tập thể sôi nổi tại Hội trại truyền thống thanh niên tỉnh.

Các trại sinh tham gia trò chơi lớn tại Hội trại truyền thống thanh niên tỉnh.

Tại thị xã Ninh Hòa, Hội trại Phù Đổng các nhà thiếu nhi tỉnh lần thứ XXII do Nhà Thiếu nhi tỉnh phối hợp với UBND thị xã Ninh Hòa tổ chức đã góp phần trau dồi thêm kỹ năng hoạt động đội, nhóm cho các trại sinh đến từ hệ thống các nhà thiếu nhi trên địa bàn tỉnh. Với tần suất tổ chức 1 năm/lần, qua mỗi hội trại, các thiếu nhi, đội viên được rèn luyện, cọ sát với nhiều nội dung thi, như: Liên hoan tiếng kèn đội ta; thi vẽ tranh; thi chương trình nghệ thuật; chơi trò chơi lớn; thi lắp ráp và điều khiển robot, thi xoay rubik, bắn tên lửa nước... Ông Nguyễn Phương Doanh - Giám đốc Nhà Thiếu nhi tỉnh cho biết, qua mỗi năm triển khai các hoạt động rèn luyện năng khiếu, kỹ năng hoạt động đội, nhóm đã tạo cơ hội cho thiếu nhi được thi tài, trao đổi, giao lưu và học hỏi lẫn nhau. Qua đó, nâng cao hơn nữa kỹ năng cá nhân và kỹ năng hoạt động đội, nhóm, đóng góp chung vào phong trào thiếu nhi của tỉnh.

HOÀNG AN

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/xa-hoi/202308/trau-doi-ky-nang-cho-thanh-nienthieu-nhi-1fe6428/