TP.HCM: 'Ngán ngẩm' với 'lô cốt' công trình trên đường Võ Văn Ngân

Dự án xây dựng hệ thống thoát nước đường Võ Văn Ngân, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) có mục tiêu chống ngập cho khu vực. Tuy nhiên, mục tiêu tốt đẹp này đến nay vẫn chưa thấy đâu, trong khi người dân thì 'ngán ngẩm' với tiến độ thi công 'rùa bò'.

Người dân khi lưu thông qua đoạn đường Võ Văn Ngân đều "ngán ngẩm" khi chứng kiển cảnh ùn tắc, bụi bặm và nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông do "lô cốt", rào chắn công trình "mọc" lên giữa đường.

Những rào chắn này nhằm phục vụ thi công dự án xây dựng hệ thống thoát nước đường Võ Văn Ngân dài gần 2,5 km, với tổng vốn hơn 248 tỷ đồng, được thi công từ tháng 10/2020.

Kế hoạch ban đầu, công trình hoàn thành sau 17 tháng, nhưng đến nay vẫn chưa xong. Trên tuyến, hiện nhiều đoạn dựng "lô cốt", rào chắn xung quanh mặt đường bị bong tróc, khiến việc đi lại, buôn bán của người dân tại khu vực gặp nhiều khó khăn.

Đường Võ Văn Ngân là một trong tuyến giao thông chính ở thành phố Thủ Đức. Lượng người di chuyển qua đây rất đông, nhất là vào giờ cao điểm. Khói bụi, cộng với làn đường bị bó hẹp tiềm ẩn nguy cơ tai nạn và ô nhiễm môi trường.

Do vỉa hè bị xới lên để thi công nên người dân phải dùng những tấm ván gỗ để đi lại cho thuận tiện.

Ông Trần Văn Minh (61 tuổi, người dân sống trên đường Võ Văn Ngân) chia sẻ, ông cảm thấy quan ngại về vấn đề ô nhiễm tiếng ồn và khói bụi vì công trình thi công chậm. Khói bụi từ công trình đã ảnh hưởng rất nhiều đến việc buôn bán của các hộ kinh doanh, nhất là từ khoảng thời gian 6h30 sáng và 16h chiều hàng ngày.

"Có rất nhiều hộ kinh doanh quán ăn đã phải tạm ngưng vì khói bụi làm ảnh hưởng. Nhất là khi công trình thi công vào đêm muộn (từ 22h đến 3 - 4h sáng), tiếng ồn với sự rung chuyển từ máy móc cũng ít nhiều khiến chúng tôi khó có thể yên tĩnh nghỉ ngơi. Tuy có thông tin công trình sẽ hoàn thiện vào dịp Lễ 30/4 - 1/5, nhưng với tiến độ hiện nay thì không thể chắc chắn được", ông Minh chia sẻ.

Bà Nguyễn Ngọc Ánh (51 tuổi, hộ kinh doanh) cho biết, từ khi công trình khởi công, tình hình buôn bán cũng rất khó khăn do cửa tiệm nằm ngay đoạn sửa chữa lớn. "Tuy rất thông cảm vì đây là công trình nhằm giúp điều kiện sinh sống tại đây tốt hơn, nhưng thi công kéo dài quá lâu, tôi cảm thấy lo lắng. Hiện mỗi tháng tôi đang trả tiền thuê mặt bằng hàng chục triệu đồng, nhưng việc công trình đang sửa chữa cũng đang ảnh hưởng tới doanh thu", bà Ánh chia sẻ.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực thành phố Thủ Đức (chủ đầu tư), toàn bộ công trình hiện đã hoàn thành hơn 70% khối lượng và đang vận động đơn vị thi công tập trung đẩy nhanh tiến độ, cố gắng hoàn thành trước dịp 30/4, giúp chống ngập cho khu vực trước khi mùa mưa bắt đầu.

Văn Mạnh - Minh Tuấn

Nguồn LĐTĐ: https://laodongthudo.vn/tphcm-ngan-ngam-voi-lo-cot-cong-trinh-tren-duong-vo-van-ngan-167770.html