Tổng thống Ukraine bác bỏ ý định ngừng bắn với Nga

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy hôm thứ Năm đã bác bỏ kế hoạch về một lệnh ngừng bắn với Nga, và cho rằng Nga sẽ sử dụng thời gian này để tái vũ trang và tập hợp lại nhằm áp đảo quân đội của Kiev.

“Việc tạm dừng trên chiến trường Ukraine sẽ không có nghĩa là tạm dừng chiến tranh”, ông Zelenskyy nói trong chuyến thăm Estonia. Các lệnh ngừng bắn đôi khi được đề xuất trong cuộc xung đột nhưng chưa bao giờ được thực hiện. Cả hai bên đang gấp rút bổ sung vũ khí sau 22 tháng giao tranh và đối mặt với nguy cơ xung đột kéo dài.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy (giữa) với Tổng thống Estonia Alar Karis (ở giữa bên phải) và Thủ tướng Estonia Kaja Kallas (ở giữa bên trái), chụp ảnh nhóm với các nghị sĩ sau khi có bài phát biểu trước quốc hội Estonia vào ngày 11 tháng 1 năm 2024. Ảnh: AP

Ông Zelenskyy đã có mặt ở thủ đô Tallinn của Estonia trong chuyến công du kéo dài hai ngày qua các quốc gia vùng Baltic, vốn là những quốc gia ủng hộ Ukraine nhiều nhất.

Ông đã gặp Thủ tướng Estonia Kaja Kallas và thảo luận về những người Ukraine chạy sang Estonia khi xung đột bắt đầu, đồng thời phát biểu trong một cuộc họp báo rằng bất kỳ ai trong số họ trong độ tuổi nhập ngũ “cần phải giúp đỡ Ukraine và ở Ukraine”.

Ông Zelenskyy cho biết vào tháng trước rằng quân đội Ukraine muốn huy động thêm tới 500.000 quân. Ông cũng đang thúc ép các đồng minh cung cấp cho Ukraine nhiều sự hỗ trợ hơn.

Tổng thống Estonia Alar Karis nói trong cuộc họp báo với ông Zelenskyy rằng: “Ukraine cần nhiều hơn, nước này cần vũ khí tốt hơn. Chúng ta phải tăng cường khả năng sản xuất quân sự để Ukraine có thể có được những gì họ cần. Và không phải ngày mai, họ sẽ nhận được nó ngay hôm nay".

Tổng thống Zelenskyy sau đó đã đến Riga, thủ đô của Latvia. Tổng thống Latvia Edgars Rinkevics cho biết đất nước của ông sẽ tăng cường viện trợ quân sự, cung cấp nhiều loại vũ khí và đạn dược, bao gồm tên lửa, pháo, đạn pháo 155 mm và máy bay không người lái mà ông Zelenskyy yêu cầu.

Hôm thứ Tư, ông Zelenskyy cũng đã giành được cam kết hỗ trợ nhiều hơn từ Lithuania. Ukraine đang cần các hệ thống phòng không để chống lại các cuộc không kích của Nga.

Theo các quan chức ở Kiev, các cuộc tấn công quy mô lớn gần đây của Nga đang khiến nguồn lực phòng không của Ukraine cạn kiệt và khiến nước này dễ bị tổn thương trừ khi có thể đảm bảo thêm nguồn cung cấp vũ khí.

Vào tối thứ Tư, một tên lửa S-300 của Nga đã tấn công một khách sạn ở Kharkiv, thành phố lớn thứ hai của Ukraine, làm 13 người bị thương, trong đó có một nhà báo Thổ Nhĩ Kỳ, theo Thống đốc khu vực Oleh Syniehubov cho biết. Ông cho biết thành phố đã bị tấn công trong 4 đêm liên tiếp.

Mai Vân (theo AP)

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/tong-thong-ukraine-bac-bo-y-dinh-ngung-ban-voi-nga-post280668.html