Toàn dân xóa nghèo ở Mường Lay

Nhà nhà giúp nhau, người người giúp nhau… bản làng cùng nhau đi lên, xây dựng những khu dân cư mẫu mực không còn đói nghèo. Đó là mô hình cụ thể hóa phong trào thi đua 'Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau' đang được triển khai hiệu quả tại TX. Mường Lay.

Cộng đồng giúp nhau

Định cư tại bản vùng cao Hô Huổi Luông, xã Lay Nưa đã gần nửa thế kỷ, song vì khó khăn về đất sản xuất, lại sinh nhiều con nên cuộc sống gia đình ông Giàng Dũng Hầu mãi quẩn quanh với đói nghèo. Các con ông đều đã lập gia đình ra ở riêng. Hiện ông bà sống với người con út. Chăm chỉ làm ăn, nhưng nghèo khó vẫn đeo bám.

Cuối năm 2022, trong cuộc họp của Ban Công tác Mặt trận bản, “cái khó” của gia đình ông Hầu đã được đưa ra tập thể bàn bạc, nhằm tìm cách tháo gỡ. Sau cuộc họp, thống nhất phương án lựa chọn gia đình ông để tập trung hỗ trợ thoát nghèo, bản Hô Huổi Luông kêu gọi tinh thần đoàn kết, mỗi gia đình dựa vào tiềm lực sẵn có để ủng hộ, giúp hộ ông Hầu sao cho phù hợp.

Đại diện Ủy ban MTTQ các cấp tặng ảnh Bác Hồ và cờ Tổ quốc cho ông Giàng Dũng Hầu trong ngày về nhà mới.

Mùa gặt năm đó, nương lúa nhà ông Hầu rộn ràng hơn nhờ có sự chung tay của bà con trong bản. Lẽ thường, ông bà phải mất cả tuần, nhưng khi có sự chung tay dân bản thì chỉ trong 2 ngày việc nương đã gọn gàng.

Năm 2023, khi biết tin các cấp có chương trình hỗ trợ làm nhà đại đoàn kết cho người nghèo, trong buổi họp bản bình xét, 100% cánh tay nhất trí cho gia đình ông Hầu. Trong thời gian chờ kinh phí từ Trung ương, bà con nhộn nhịp giúp gia đình ông tập kết gỗ, san ủi nền, sẵn sàng dựng nhà. Với sự hỗ trợ ấy, chỉ chưa đầy 2 tháng, căn nhà gỗ kiên cố là ước mơ cả đời của đôi vợ chồng già đã thành hiện thực.

Ngày dọn vào ở trong căn nhà mới, Ủy ban MTTQ các cấp cũng đến chung vui. Cầm trên tay tấm ảnh Bác Hồ và lá cờ Tổ quốc được trao tặng, vợ chồng ông Hầu không giấu được niềm xúc động, cùng thống nhất điểm chỉ vào lá đơn xin thoát nghèo để làm gương cho các hộ khác trong bản.

Cũng với cách làm này, bản Quan Chiêng, phường Na Lay đã xóa được 2 hộ nghèo cuối cùng để chính thức được công nhận là “Khu dân cư không còn đói nghèo”. Ông Lò Văn Thường, Trưởng ban Công tác Mặt trận bản cho biết: Bản có 49 hộ, 205 khẩu, 100% là dân tộc Thái. Nhiều năm qua, bà con luôn có truyền thống đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau cùng phát triển kinh tế. Tuy nhiên, trong bản vẫn có 2 hộ người già neo đơn, bệnh tật, không đủ khả năng lao động, nhà dột nát nên vẫn thuộc diện nghèo.

Với quyết tâm không để hộ nào còn nghèo khó, năm 2022 bản nhất trí cùng nhau tìm cách hỗ trợ. Đối với gia đình anh Lò Văn Thương, mặc dù còn trẻ, có sức khỏe song vì phải nuôi mẹ mắc bệnh về thần kinh, bố nghiện rượu, 2 con ăn học nên bản đã thống nhất hỗ trợ anh Thương tìm kiếm công việc làm thêm để tăng thu nhập.

“Bằng các nguồn xã hội hóa, bản đã kêu gọi hỗ trợ để dựng lại căn nhà kiên cố, vững chắc cho gia đình anh Thương. Với sự chung tay của bà con, anh Thương đã quyết tâm làm ăn, mở rộng chăn nuôi nên gia đình không chỉ thoát nghèo mà còn có cuộc sống ổn định. Giờ bản không còn hộ nào nghèo nữa!” - ông Thường cho biết.

Mặc dù không còn hộ nghèo, song Ban Công tác Mặt trận bản Quan Chiêng, phường Na Lay vẫn thường xuyên duy trì các cuộc họp bàn đã phát huy tinh thần đoàn kết của bà con cùng giúp đỡ nhau phát triển kinh tế gia đình.

Cùng đi lên…

Xóa đói giảm nghèo luôn được xác định là nhiệm vụ trọng tâm của các cấp chính quyền, đoàn thể TX. Mường Lay. Tuy nhiên, qua báo cáo đánh giá, kết quả giảm nghèo của địa phương chưa thực sự bền vững; nguy cơ tái nghèo và phát sinh nghèo còn cao. Một số nơi tỷ lệ hộ nghèo cao, một bộ phận người nghèo vẫn còn tư tưởng ỷ lại và trông chờ sự hỗ trợ của Nhà nước. Thiên tai, dịch bệnh là thách thức lớn đối với công tác giảm nghèo. Trong khi vẫn còn cơ quan, tổ chức chưa thật sự vào cuộc chung tay vì người nghèo.

Trước thực trạng đó, Ủy ban MTTQ thị xã đã xây dựng mô hình “Khu dân cư không còn đói nghèo” và phát động trên toàn địa bàn. Mục tiêu hướng đến của mô hình nhằm thực hiện có hiệu quả chương trình xóa đói giảm nghèo, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc, gắn với thực hiện hiệu quả phong trào thi đua “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

Việc triển khai mô hình đã phát huy tinh thần đoàn kết của các cộng đồng dân cư trong thực hiện các hoạt động, phong trào tại địa phương.

Bà Hà Thị Ánh Tuyết, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TX. Mường Lay cho biết: Đây là một trong những mô hình nhằm hiện thực hóa phong trào học và làm theo Bác. Với yêu cầu đặt ra là thực hiện thắng lợi mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo đa chiều theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TX. Mường Lay lần thứ XIV.

Cụ thể hơn thì thông qua phong trào nhằm khơi gợi, nâng cao nhận thức cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong công tác giảm nghèo. Phát huy mạnh mẽ truyền thống đoàn kết, tinh thần tương thân, tương ái của đồng bào các dân tộc đối với người nghèo; khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, vươn lên “thoát nghèo, xây dựng cuộc sống ấm no” của mỗi người dân và cộng đồng.

Người dân xã Lay Nưa làm bánh Khẩu xén, phát triển sản phẩm OCOP địa phương.

Với ý nghĩa thiết thực đó, ngay khi phát động (tháng 6/2022), phong trào đã nhận được sự hưởng ứng, ký cam kết của 38/38 khu dân cư trên toàn địa bàn. Trong đó, mục tiêu quan trọng nhất là cộng đồng dân cư đoàn kết, tương thân, tương ái; mỗi năm có một công trình, việc làm giúp đỡ hộ nghèo, cận nghèo trong hoặc ngoài địa bàn khu dân cư. Các hộ gia đình thi đua sản xuất, tích cực ứng dụng khoa học kỹ thuật, tìm kiếm việc làm, có thu nhập ổn định, số hộ khá giả hàng năm tăng.

“Sau hơn 1 năm phát động, đến nay thị xã đã có 5 khu dân cư, bản không còn hộ nghèo, hộ cận nghèo. Mỗi hộ nghèo cũng chủ động vươn lên thoát nghèo, minh chứng qua những lá đơn xin thoát nghèo ngày một nhiều. Kết quả giảm nghèo sẽ bền vũng hơn khi có dự đoàn kết toàn dân, bà con không đi một mình, họ cùng nhau đi lên!” bà Tuyết chia sẻ.

Hà Linh

Nguồn Điện Biên Phủ: http://baodienbienphu.com.vn/tin-tuc/xa-hoi/211946/toan-dan-xoa-ngheo-o-muong-lay