Tổ trưởng tận tụy, nhiều sáng kiến

Chân thành, nhiệt huyết và luôn có nhiều sáng kiến trong công tác bảo dưỡng, sửa chữa, niêm cất và đồng bộ xe-máy, đó là nhận xét của nhiều người về Đại úy QNCN Phạm Văn Trường, Tổ trưởng Tổ công trình xa, Phân kho dự trữ quốc gia, Kho J102 (Cục Xe-Máy, Tổng cục Kỹ thuật).

Một buổi chiều đầu đông, dẫn chúng tôi xuống Tổ công trình xa gặp những người lính thợ đang miệt mài bảo dưỡng xe-máy, Đại úy QNCN Phạm Văn Trường vui mừng giới thiệu với chúng tôi về sáng kiến “Vam búa tháo vòi phun” của mình vừa được Kho đưa vào ứng dụng hiệu quả. Đồng chí Trường bộc bạch: “Trước đây, trong quá trình bảo dưỡng, sửa chữa xe ô tô, khi tiến hành tháo vòi phun để niêm cất, một số trường hợp vòi phun bị kẹt do muội than hoặc vênh, lệch đệm đồng. Người thợ rất khó khăn để thao tác, mất nhiều thời gian và không bảo đảm”. Sau khi có sáng kiến đã giúp người thợ tháo vòi phun khi bị kẹt được nhanh chóng, chính xác, hiệu quả, giảm thời gian, bảo đảm tốt kỹ thuật.

Được biết, năm 2006, sau khi tốt nghiệp chuyên ngành kỹ thuật xe-máy tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật Quân sự 1, Tổng cục Kỹ thuật, đồng chí Trường được điều về công tác tại Tổ công trình xa, Phân kho dự trữ quốc gia, Kho J102. Với đặc thù là đơn vị thực hiện nhiệm vụ bảo dưỡng, sửa chữa, đồng bộ xe-máy thuộc diện dự trữ quốc gia; khối lượng công việc lớn, yêu cầu cao, trong khi lực lượng lại khá mỏng, từ thực tế ấy, trên cương vị là Tổ trưởng Tổ công trình xa, bản thân đồng chí Trường luôn tự rèn cho mình đức tính thận trọng, tỉ mỉ khi chỉ huy, điều hành công việc. Dù thực hiện bất cứ nhiệm vụ gì, đồng chí cũng luôn chủ động nắm bắt tình hình thực tế, nhận diện những khó khăn và tìm kiếm các giải pháp để hoàn thành với kết quả tốt nhất.

Đại úy QNCN Phạm Văn Trường cùng đồng đội kiểm tra, bảo dưỡng xe - máy.

Nhờ tinh thần đổi mới, sáng tạo, nhiều sáng kiến của đồng chí Trường đã được áp dụng hiệu quả trong quá trình bảo dưỡng, sửa chữa xe-máy, tiêu biểu như “Mô hình huấn luyện hệ thống điện xe ô tô”, giúp người học nắm chắc nguyên lý làm việc của hệ thống điện và thực hành lắp ráp trên mô hình. Hay sáng kiến “Bơm chuyển nhiên liệu” đã giải quyết được những khó khăn, vướng mắc trong quá trình nổ máy niêm cất xe ô tô, bảo đảm an toàn và tiết kiệm nhiên liệu cũng như nhân công... Các sáng kiến được hội đồng khoa học các cấp đánh giá cao về tính ứng dụng, trong đó, sáng kiến “Mô hình huấn luyện hệ thống điện xe ô tô” đoạt giải Nhất Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo cấp Tổng cục Kỹ thuật năm 2021.

Những năm qua, đồng chí Trường cùng tập thể Tổ công trình xa luôn hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm; tổ chức bảo dưỡng thường xuyên các loại xe-máy thuộc diện dự trữ quốc gia; tiếp nhận và cấp phát các loại xe, trang bị kỹ thuật cho các đơn vị trong toàn quân. Thượng tá Dương Văn Thắng, Chủ nhiệm Chính trị Kho J102 (Cục Xe-Máy, Tổng cục Kỹ thuật) đánh giá: “Đại úy QNCN Phạm Văn Trường là tấm gương về tinh thần lao động sáng tạo trong công tác. Trên cương vị là Tổ trưởng, đồng chí luôn xây dựng tốt mối đoàn kết, thống nhất trong tổ công tác, được đồng chí, đồng đội thương yêu, mến phục; góp phần xây dựng phân kho luôn ổn định về chính trị, tư tưởng, nội bộ đoàn kết, thống nhất cao, hoàn thành tốt nhiệm vụ”.

Bài và ảnh: PHẠM KIÊN

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/to-truong-tan-tuy-nhieu-sang-kien-760680