Tình trạng sử dụng súng tự chế để săn bắn thú rừng diễn biến phức tạp

Theo báo cáo của Vườn quốc gia Cát Tiên (huyện Tân Phú), thời gian qua, công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng và giữ gìn tài nguyên rừng của đơn vị tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực.

Tang vật thu giữ được từ nhóm “lâm tặc” tại rừng Vườn quốc gia Cát Tiên vào năm 2023. Ảnh: CTV

Cụ thể, từ đầu năm 2024 đến nay, đơn vị đã kịp thời phát hiện và ngăn chặn, xử lý 6 vụ với 8 đương sự đã có hành vi xâm hại tài nguyên rừng. Ngoài ra, đơn vị còn phát hiện, lập hồ sơ và chuyển giao các cơ quan có thẩm quyền xử phạt hành chính 2 vụ với 3 đương sự do vi phạm ở khu vực vùng đệm, giáp ranh và bên ngoài ranh giới.

Tuy nhiên, tình hình vi phạm Luật Lâm nghiệp năm 2017 vẫn còn tiếp diễn. Một số tụ điểm, đường dây thu mua động, thực vật rừng, trên địa bàn các xã, huyện vùng đệm vẫn còn lén lút hoạt động dưới nhiều hình thức với mức độ ngày càng tinh vi, khó phát hiện, đặc biệt là các địa bàn giáp ranh. Tình trạng sử dụng súng săn, súng tự chế để săn bắn thú rừng diễn biến phức tạp. Các đối tượng vi phạm ngày càng tỏ ra manh động, thủ đoạn liều lĩnh, bất chấp pháp luật.

Thời gian tới, đơn vị tiếp tục thực hiện có hiệu quả chủ trương “bảo vệ rừng tận gốc”, xác định các điểm nóng về vi phạm, kịp thời có giải pháp đấu tranh, ngăn chặn; phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương các cấp, các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân gắn với “dân vận khéo”...

Vườn quốc gia Cát Tiên đang quản lý, bảo vệ trên 82 ngàn hécta nằm trên địa bàn của 3 tỉnh: Đồng Nai, Lâm Đồng và Bình Phước. Hiện nay, đơn vị bố trí 96 người ở 15 trạm kiểm lâm đóng tại các địa bàn trọng yếu để thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ rừng tại gốc.

An Nhơn

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/tin-moi/202404/tinh-trang-su-dung-sung-tu-che-de-san-ban-thu-rung-dien-bien-phuc-tap-a033568/