Tình thế của Ukraine trước nguy cơ mất Chasiv Yar

Lực lượng Nga tiếp tục tiến quân về phía Chasiv Yar tại Donetsk, với hy vọng chiếm được thành trì quan trọng này trước ngày 9/5. Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine không loại trừ khả năng mất thành phố vào tay Nga trong bối cảnh Nga đang duy trì thế chủ động trên chiến trường.

Chasiv Yar ở thế nguy

Trong một cuộc phỏng vấn với The Economist, Thiếu tướng Vadym Skibitsky, Phó Tổng cục trưởng Tình báo quốc phòng Ukraine, tin rằng việc chiếm được Chasiv Yar - thành trì tự nhiên ngăn cách tiểu khu Kanal và phần còn lại của thành phố Donetsk, sẽ mở ra cơ hội lớn cho Nga. Từ Chasiv Yar, Nga có thể dễ dàng phát động một cuộc tấn công quy mô lớn trên toàn Donetsk và mở rộng chiến dịch quân sự tại miền đông Ukraine.

Trong một cuộc phỏng vấn khác trước báo giới, Tư lệnh Lực lượng Mặt đất của Lực lượng Vũ trang Ukraine, ông Oleksandr Pavliuk, cũng lo ngại về khả năng quân đội Nga sẽ chiếm được thành phố trước ngày Chiến thắng phát xít 9/5.

Tư lệnh Lực lượng Mặt đất của Lực lượng Vũ trang Ukraine Oleksandr Pavliuk. Ảnh: Getty.

Dù vẫn đặt niềm tin vào khả năng Ukraine có thể cầm chân Moscow đến thời điểm đó, Tự lệnh Pavlyuk cũng thừa nhận rằng sự chậm trễ của những chuyến hàng viện trợ từ Mỹ đến Ukraine vào mùa đông trước đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình chiến sự.

“Trên chiến trường, người Nga có lợi thế về pháo binh và chiếm ưu thế về quân số với tỷ lệ 10 chọi 1. Nếu gói viện trợ được chuyển giao đúng thời điểm, chúng tôi đã không mất nhiều lãnh thổ như trong vài tháng qua”, ông Pavlyuk nói.

Hiện tại Chasiv Yar, lực lượng Ukraine đang ở thế cầm cự. Tư lệnh Oleksandr Syrskyi cho biết các lữ đoàn của Ukraine ở Chasiv Yar đã được tăng cường đạn dược và máy bay không người lái (UAV), tạm thời ngăn chặn các cuộc tấn công của Nga, dù tình hình không mấy khả quan.

“Giống như Avdiivka, có lẽ chỉ là vấn đề thời gian trước khi Chasiv Yar thất thủ”, Thiếu tướng Skibitsky dự đoán.

Mục tiêu của quân đội Nga

Hôm 3/5, theo ghi nhận của chính quyền địa phương, quân đội Nga vẫn hướng mũi tiến công về phía Chasiv Yar và đã áp sát vùng ngoại ô thị trấn này. Tuy nhiên, người phát ngôn của Nhóm tác chiến khu vực Khortytsia (tỉnh Zaporizhia, Ukraine), Trung tá Nazar Voloshyn lại cho biết không có lực lượng địch nào trong phạm vi thị trấn và Lực lượng Phòng vệ Ukraine đang kiểm soát tình hình.

Ông Voloshyn nói: “Mục tiêu của quân Nga là nỗ lực dồn ép Ukaine trên chiến trường để hoàn thành mục tiêu chiếm Chasiv Yar trước thời hạn đã định”.

Trung tá quân đội Ukraine cũng tiết lộ đối phương đang cố gắng giành quyền kiểm soát thành phố thông qua các cuộc tấn công “chọc sườn” vào các khu định cư Bohdanivka và Ivanivske. Sau khi chiếm được Charsiv Yar và các khu ngoại ô, Kostiantynivka, Druzhkivka, Sloviansk, và Kramatorsk sẽ là những mục tiêu tiếp theo.

Dù mục tiêu chính vẫn là Chasiv Yar, Moscow cũng nhắm mục tiêu vào hai thành phố khác trong vùng Donetsk là Avdiivka và Marinka, cũng như các khu vực xung quanh Bilohorivka (Luhansk).

Tuy nhiên, ông Voloshyn cho biết chiến thuật của quân đội Nga vẫn chưa thành công, dù “các cuộc tấn công kiểu “máy xay thịt” vẫn tiếp tục", đồng thời nhận định rằng Nga đang triển khai quân theo hướng này và tiếp tục bổ sung lực lượng trên chiến trường.

Chasiv Yar thất thủ không phải là mối nguy lớn nhất

Theo chuyên gia quân sự Petro Chernyk, việc mất Chasiv Yar không phải là mối nguy lớn nhất, mà viễn cảnh Ukraine phải tiếp tục rút lui mới là vấn đề đáng lo ngại.

Lính Ukraine tại Chasiv Yar hôm 8/3. Ảnh: AP News.

“Tổng thống Putin cần một chiến thắng trước ngày nhậm chức thêm một nhiệm kỳ nữa (7/5) và chiếm được Chasiv Yar là viễn cảnh khả quan nhất. Hiện Nga đã tăng thêm 16 lữ đoàn mới, đồng thời dự định thành lập 14 sư đoàn cơ giới mới trong tương lai gần, khiến quân Ukraine càng thêm yếu thế”, ông Chernyk nói.

Theo chuyên gia này, các lực lượng Nga sẽ cố gắng huy động 60.000 người nhập ngũ mỗi tháng, đạt mục tiêu tăng thêm 300.000 lính vào mùa thu này. Tháng 7/2023, Tổng thống Nga Putin đã ký quyết định tăng tuổi nhập ngũ đối với công dân Nga từ 27 lên 30. Việc tăng giới hạn độ tuổi nhập ngũ đồng nghĩa với khả năng Nga có thể có thêm 2 triệu lính nghĩa vụ trong những năm tới. Tướng Lục quân Mỹ Christopher Cavoli hồi tháng 4 cũng cho biết quân đội Nga “hiện có quy mô lớn hơn 15% so với thời điểm trước khi tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraine”, trong khi Ukraine đang gặp bất lợi về cả mặt quân số lẫn vũ trang.

Ông Chernyk cho biết Ukraine “chỉ có thể bảo vệ được lãnh thổ của mình” trong trường hợp “có thêm một lượng lớn vũ khí chất lượng cao, đáng tin cậy” từ Mỹ và phương Tây.

Tên lửa ATACMS được kỳ vọng sẽ làm xoay chuyển tình thế trên chiến trường, đang có nguy cơ bị quân đội Nga chặn đứng. Cựu sĩ quan Cơ quan an ninh Ukraine Ivan Stupak dự đoán Ukraine chỉ còn có khoảng 2 tháng trước khi Moscow tìm ra cách “hóa giải” hoàn toàn loại vũ khí này. Bộ Quốc phòng Nga hôm 30/4 tuyên bố đã bắn hạ 6 tên lửa chiến thuật ATACMS do Mỹ sản xuất , dù không thông tin chi tiết về địa điểm tên lửa bị đánh chặn.

Tuần qua, Nga tiếp tục tấn công bất ngờ và chiếm được ngôi làng Ocheretine, điểm cao chiến lược thuộc phía tây bắc Avdiivka (Donetsk), và sau đó giành quyền kiểm soát thêm một số khu định cư lân cận.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm 28/4 cho biết sự rối loạn đang gia tăng trong hàng ngũ Ukraine trong bối cảnh Nga duy trì lợi thế trên chiến trường.

Diệp Thảo/VOV.VN (biên dịch) Theo RBC-Ukraine

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/tinh-the-cua-ukraine-truoc-nguy-co-mat-chasiv-yar-post1093054.vov