Tình hình Ukraine: Đức hối thúc tăng cường cung cấp vũ khí; Pháp, Italy và Tây Ban Nha 'áp lực'; nghị sỹ EU kêu gọi trừng phạt Thủ tướng Hungary

EU hối thúc các thành viên tăng cường hỗ trợ quân sự cho Ukraine, Một nhóm nghị sĩ kêu gọi trừng phạt Thủ tướng Hungary, EU đảm bảo cung cấp cho Ukraine 1 triệu quả đạn pháo... là tin tức mới cập nhật về tình hình Ukraine.

Tình hình Ukraine: Đức hối thúc tăng cường cung cấp vũ khí; Pháp, Italy và Tây Ban Nha 'áp lực'; nghị sỹ EU kêu gọi trừng phạt Thủ tướng Hungary. Trong ảnh: Thủ tướng Hungary Viktor Orban. (Nguồn: Reuters)

Politico ngày 9/1 đưa tin, Liên minh châu Âu (EU) sẽ hối thúc các nước mạnh của khối này như Pháp, Italy và Tây Ban Nha tăng cường hỗ trợ quân sự cho Ukraine vào năm 2024, sau khi Đức chỉ trích ba nước đồng minh này vì đóng góp quá hạn chế.

Trước đó, ngày 8/1, Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã kêu gọi các đồng minh trong châu Âu tăng cường nỗ lực cung cấp vũ khí cho Ukraine, cho rằng phần lớn các nước trong EU hiện không cung cấp đủ vũ khí cho quốc gia Đông Âu này trong cuộc xung đột quân sự với Nga.

Phát biểu tại cuộc họp báo chung với tân Thủ tướng Luxembourg Luc Frieden, ông Scholz cho biết: “Dù đóng góp của Đức rất quan trọng nhưng nó sẽ không đủ để đảm bảo an ninh của Ukraine về lâu dài... Vì vậy, tôi kêu gọi các đồng minh trong EU tăng cường nỗ lực liên quan đến Ukraine. Việc chuyển giao vũ khí theo kế hoạch của hầu hết các quốc gia thành viên EU cho Ukraine là không đủ”.

Thủ tướng Đức Olaf Scholz cũng đã yêu cầu Brussels xem xét kỹ lưỡng kế hoạch của các nước thành viên khác trong EU liên quan việc hỗ trợ Ukraine.

Mặc dù ông Scholz không nêu đích danh quốc gia nào, song Politico cho hay, kế hoạch lập danh sách viện trợ của Brussels sẽ gây áp lực lên Pháp, Italy và Tây Ban Nha - những nước đóng góp rất ít cho Ukraine bất chấp quy mô nền kinh tế của họ.

Ông Scholz cho biết, tổng quan về đóng góp của các nước thành viên EU dự kiến sẽ được hoàn thành muộn nhất trước khi diễn ra Hội nghị thượng đỉnh EU tiếp theo. Các nhà lãnh đạo EU sẽ triệu tập một hội nghị thượng đỉnh đặc biệt tại Brussels vào ngày 1/2 để giải quyết vấn đề ngân sách nhiều năm của khối, cũng như thảo luận về gói viện trợ tài chính mới cho Ukraine.

* Trong khi đó, Ngoại trưởng Pháp mới được bổ nhiệm, ông Stephane Sejourne, đang trên đường tới Ukraine khi Paris tìm cách trấn an Kiev về sự hỗ trợ của nước này.

Các nguồn tin ngoại giao ngày 12/1 cho biết, chuyến đi diễn ra vào thời điểm đấu đá chính trị nội bộ ở Mỹ và Liên minh châu Âu đã cản trở hai gói hỗ trợ lớn cho Ukraine.

Một nhà ngoại giao cho biết: “Đây là một dấu hiệu tích cực cho thấy ông ấy đã sớm coi Kiev là ưu tiên của mình khi đảm nhận vị trí Ngoại trưởng”.

Theo một nguồn tin ngoại giao khác, việc tiến hành chuyến đi đã được lên kế hoạch ban đầu dưới thời người tiền nhiệm là điều quan trọng nhằm nhấn mạnh cam kết của Paris vào thời điểm mọi thứ đang khó khăn hơn đối với Ukraine.

Hai nguồn tin này cho biết thêm, ông Sejourne sẽ gặp Tổng thống Volodymyr Zelensky và Chủ tịch Quốc hội Ukraine Ruslan Stefanchuk.

* Ủy viên châu Âu về thị trường nội địa Thierry Breton ngày 10/1 cho biết, EU có thể cung cấp 1 triệu quả đạn đã hứa cho Ukraine vào tháng 3 hoặc tháng 4 tới.

Báo Politico dẫn lời ông Breton nêu rõ, EU sẽ tuân thủ nghĩa vụ cung cấp đạn pháo cho Các Lực lượng Vũ trang Ukraine (VSU).

Theo ông này, khả năng cung cấp 1 triệu quả đạn cho Kiev vào cuối tháng 3 là "hoàn toàn khả thi". Điều này đòi hỏi phải giảm bớt hoạt động xuất khẩu vũ khí sang các nước ngoài EU và gây sức ép lên tổ hợp công nghiệp-quân sự của các nước thành viên.

Ủy viên Breton nhấn mạnh, EU có thể bắt kịp Nga về sản xuất vũ khí trong vòng hai năm và để thống nhất về chính trị, điều quan trọng là phải có tiềm lực quân sự tương đương với Moscow.

Trước đó, Chủ tịch Hội đồng châu Âu (EC) Charles Michel cho rằng, các nước thành viên EU sẽ không thể thực hiện lời hứa cung cấp cho Ukraine 1 triệu quả đạn pháo vào tháng 3.

* Một nhóm nhà lập pháp EU ngày 12/1 trong một bức thư đã kêu gọi chính phủ các quốc gia thành viên liên minh trừng phạt Thủ tướng Hungary Viktor Orban vì đã phá hoại nền dân chủ bằng cách tiến một bước gần hơn tới việc đình chỉ việc bỏ phiếu của Budapest trong khối.

120 trong số 705 thành viên Nghị viện châu Âu đã ký tên vào bức thư trên sau khi ông Orban chặn việc xem xét ngân sách của khối vào tháng trước, bao gồm việc cấp cho Ukraine 50 tỷ Euro (55 tỷ USD) viện trợ tài chính mới cho đến năm 2027.

(theo Sputniknews, Reuters)

Chu Văn

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/tinh-hinh-ukraine-duc-hoi-thuc-tang-cuong-cung-cap-vu-khi-phap-italy-va-tay-ban-nha-ap-luc-nghi-sy-eu-keu-goi-trung-phat-thu-tuong-hungary-257229.html