Tin mới vụ người chồng nghi đầu độc vợ và 3 con gái bằng khí CO ở Khánh Hòa

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Hồ Xuân Hải-nghi phạm đầu độc vợ và 3 con gái bằng khí CO, để điều tra hành vi 'Giết người'.

Chiều 25/8, nguồn tin của Tiền Phong cho biết: Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam để điều tra tội "Giết người" đối với Hồ Xuân Hải (SN 1971, nghi phạm đầu độc khí CO khiến vợ và 3 con gái tử vong).

Hồ sơ vụ việc này cũng đã được Công an tỉnh Khánh Hòa chuyển cho Viện KSND tỉnh đề nghị phê chuẩn.

Nghi phạm Hồ Xuân Hải được xác định là chồng và cha của 4 mẹ con chết bất thường vào sáng 23/8 tại nhà riêng ở thôn Vĩnh Đông, xã Cam An Nam. Các nạn nhân gồm bà N.H.N.D (SN 1974), cùng 3 con gái là H.N.K.N (SN 2002), H.N.G.M (SN 2009) và H.N.T.A (SN 2013).

Như Tiền Phong đã đưa tin, trưa 24/8, Công an tỉnh Khánh Hòa đã ra quyết định tạm giữ khẩn cấp đối với ông Hồ Xuân Hải để điều tra hành vi “Giết người”.

Làm việc với công an, bước đầu ông Hồ Xuân Hải cho biết gia đình đầu tư trang trại heo, nhưng làm ăn thất bại nên không có khả năng chi trả nợ nần. Trong cơn túng quẫn, ông Hải đã lên kế hoạch đầu độc cả gia đình. Sau đó, ông Hồ Xuân Hải đã vào các trang mạng tìm mua bình khí CO và tham khảo hướng dẫn sử dụng trên internet.

Công an khám nghiệm hiện trường vụ 4 mẹ con bị chết bất thường. Ảnh: C.L.

Đến đêm 23/8, sau khi vợ và các con ngủ say, ông Hồ Xuân Hải đã đầu độc cả nhà mình bằng cách xả khí CO vào phòng ngủ. Người đàn ông này cũng vào phòng ngủ hít khí độc, nhưng không chết.

Qua khám nghiệm hiện trường, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đã thu giữ một bình kim loại chứa khí CO. Khám nghiệm các tử thi, lực lượng chức năng xác định, nguyên nhân dẫn đến bốn mẹ con bà N.H.N.D tử vong là do ngộ độc khí CO.

CO là công thức hóa học của loại chất khí không màu, không mùi có tên là Carbon Monoxide (hay còn gọi là Cacbon Monoxit). Đây là sản phẩm của sự cháy không hoàn toàn giữa carbon và các hợp chất chứa carbon. Khí CO còn có một số tên gọi khác như là: khí than, oxide carbon, cacbon oxit. Ở nồng độ thấp thì khí CO không độc hại. Tuy nhiên, khi nồng độ CO trong không khí tăng lên, nó trở thành một chất độc hại đối với con người. Nếu như hít thở khí CO, nó sẽ kết hợp với hồng cầu trong máu và hình thành thành chất oxyhemoglobin, gây ra hiện tượng ngộ độc CO.

Lữ Hồ

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/tin-moi-vu-nguoi-chong-nghi-dau-doc-vo-va-3-con-gai-bang-khi-co-o-khanh-hoa-post1563478.tpo