'Tiết kiệm điện thành thói quen'

BHG - “Tiết kiệm điện - thành thói quen” là thông điệp ý nghĩa hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2024, hướng đến mục tiêu nâng cao nhận thức cộng đồng về tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; không thực hiện chỉ trong 1 giờ mà hình thành thói quen tiết kiệm điện thường xuyên, hiệu quả.

Trái đất chúng ta đang phải chịu nhiều tác động từ biến đổi khí hậu toàn cầu khiến nhiệt độ tăng lên, bởi vậy, bảo vệ trái đất, bảo vệ môi trường sinh thái là vấn đề được cả thế giới đặc biệt quan tâm với nhiều hành động quyết liệt, trong đó có Chiến dịch Giờ Trái đất. Chiến dịch toàn cầu do Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn thiên nhiên khởi xướng từ năm 2007 nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về biến đổi khí hậu và tiết kiệm năng lượng. Sau 17 năm tổ chức, Chiến dịch Giờ Trái đất trở thành một trong những chiến dịch vì môi trường lớn nhất thế giới với sự tham gia hưởng ứng của gần 200 quốc gia, vùng lãnh thổ. Tại tỉnh ta, Giờ Trái đất đã trở thành sự kiện vì môi trường thường niên được đông đảo người dân, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp hưởng ứng tích cực.

Cán bộ Chi nhánh Điện lực thành phố Hà Giang tuyên truyền cho cơ sở sản xuất sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả.

Đã 10 năm nay, quán cà phê Cây Táo, thuộc tổ 5, phường Nguyễn Trãi (thành phố Hà Giang) là địa chỉ tích cực tham gia hưởng ứng Giờ Trái đất. Bà Đỗ Thị Mai Quý, chủ quán cà phê Cây Táo chia sẻ: “Hưởng ứng Giờ Trái đất là một hoạt động rất thiết thực và ý nghĩa để tiết kiệm điện, hàng năm, vào ngày thực hiện Giờ Trái đất, quán cà phê luôn tắt điện trong 1 giờ, điều vui mừng là rất đông khách có mặt ở quán cũng đều nhiệt tình hưởng ứng. Những tách cà phê được thưởng thức, những câu chuyện tâm giao bạn bè, người thân được kể dưới ánh nến nhỏ lung linh, không chỉ là trải nghiệm thú vị mà còn lan tỏa thông điệp tốt đẹp về cuộc sống. Như mọi năm, năm nay, quán cũng sẽ tích cực tham gia hưởng ứng Giờ Trái đất để góp phần nhỏ của mình tiết kiệm và sử dụng điện hiệu quả”.

Hưởng ứng Giờ Trái đất, những năm qua Sở Công thương đã phối hợp với các địa phương, đơn vị tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, nâng cao ý thức, trách nhiệm cho tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong việc sử dụng tiết kiệm năng lượng. Năm 2023, trong vòng 1 giờ đồng hồ tại các huyện, thành phố đã tắt các hệ thống chiếu sáng công cộng, đèn trang trí và các thiết bị không cần thiết, toàn tỉnh đã tiết kiệm 21.000 kWh điện. Kết quả trên cho thấy sự tham gia hưởng ứng tích cực, ý thức tự giác, sử dụng hiệu quả nguồn điện và tiết kiệm điện dần trở thành thói quen.

Giờ Trái đất năm nay với thông điệp “Tiết kiệm điện - thành thói quen” sẽ bắt đầu từ 20h30 đến 21h30 tối thứ Bảy, ngày 23.3. Song Chiến dịch Giờ Trái đất đã được triển khai từ đầu tháng 3. Những ngày này, trên khắp các tuyến phố của thành phố Hà Giang, trung tâm các huyện, xã, thị trấn của tỉnh, khẩu hiệu “Tiết kiệm điện - thành thói quen” được treo nổi bật ở những nơi dễ nhìn thấy nhất; trên các phương tiện truyền thông, thông tin về Giờ Trái đất được cập nhật, tuyên truyền liên tục; các chi nhánh của Công ty Điện lực Hà Giang đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức.

Cùng với đó, nhiều hoạt động ý nghĩa cũng sẽ được các cấp, ngành phối hợp tổ chức để hưởng ứng sự kiện, tiêu biểu là hoạt động đạp xe tuyên truyền lồng ghép với Hành trình bước chân vì cộng đồng cấp tỉnh năm 2024. Sự kiện sẽ diễn ra vào sáng ngày 23.3 tại Quảng trường 26.3 (thành phố Hà Giang); đông đảo đại biểu, người dân và du khách sẽ đạp xe qua các tuyến phố chính của thành phố để chuyển tải đi thông điệp về thói quen tiết kiệm điện và tuyên truyền, kêu gọi người dân tích cực hưởng ứng Giờ Trái đất.

Theo lãnh đạo Sở Công thương, hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất, mọi cá nhân, tổ chức đều có thể tham gia bằng nhiều hình thức như tắt đèn và các thiết bị điện không cần thiết trong vòng một giờ, hoặc tổ chức các hoạt động ủng hộ; hay cải tiến quy trình sản xuất, áp dụng các giải pháp tối ưu hóa hoạt động, hạn chế huy động các thiết bị, máy móc có công suất tiêu thụ điện lớn vào giờ cao điểm. Đồng thời, chú trọng lắp đặt các nguồn năng lượng tái tạo sử dụng tại chỗ để giảm tiêu thụ điện từ lưới điện quốc gia; giảm phát thải khí nhà kính, hay đơn giản là lựa chọn mua các sản phẩm tiêu dùng thân thiện với môi trường, trồng thêm cây xanh. Qua đó góp phần thúc đẩy việc thực thi Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả và Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 8.6.2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2023 - 2025 và các năm tiếp theo.

Bài, ảnh: BIỆN LUÂN

Nguồn Hà Giang: http://baohagiang.vn/xa-hoi/202403/tiet-kiem-dien-thanh-thoi-quen-a4850ce/