Tiếp nối truyền thống hữu nghị, hợp tác Việt Nam - Mông Cổ

Nhận lời mời của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và phu nhân, Tổng thống Mông Cổ Ukhnaagiin Khurelsukh và phu nhân thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 1 đến 5-11. Đây là chuyến thăm chính thức đầu tiên tới Việt Nam và cũng là chuyến thăm chính thức đầu tiên tới một quốc gia ở khu vực Đông Nam Á của Tổng thống Ukhnaagiin Khurelsukh kể từ khi nhậm chức.

Việt Nam và Mông Cổ thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 17-11-1954. Chỉ gần một năm sau đó, tháng 7-1955, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thăm Mông Cổ. Đến tháng 9-1959, Bí thư thứ nhất Đảng Nhân dân Cách mạng Mông Cổ, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Yu.Tsedenbal dẫn đầu đoàn đại biểu Đảng, Chính phủ Mông Cổ thăm Việt Nam.

Tổng thống Mông Cổ Ukhnaagiin Khurelsukh. Ảnh: Reuters

Với nền tảng là mối quan hệ hữu nghị truyền thống, thường xuyên giúp đỡ và ủng hộ lẫn nhau, nhân dân hai bên có tình cảm gắn bó mật thiết lâu đời, quan hệ song phương Việt Nam-Mông Cổ đã trải qua chặng đường gần 70 năm không ngừng được củng cố và phát triển mạnh mẽ. Việt Nam nhất quán coi trọng và mong muốn làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước. Trong các cuộc tiếp xúc gần đây, Mông Cổ cũng nhiều lần nhấn mạnh coi trọng quan hệ với Việt Nam, coi Việt Nam là đối tác quan trọng tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương và là đối tác quan trọng nhất tại Đông Nam Á.

Đặc biệt, thời gian gần đây, hoạt động trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao và các cấp giữa Việt Nam và Mông Cổ được duy trì thường xuyên; sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau được củng cố; quan hệ hợp tác trên nhiều lĩnh vực được tăng cường, trong đó hợp tác về quốc phòng, an ninh luôn là một trong những trụ cột quan trọng trong tổng thể quan hệ hợp tác song phương.

Mặc dù hợp tác kinh tế-thương mại-đầu tư giữa Việt Nam và Mông Cổ duy trì ở mức khiêm tốn do nhiều nguyên nhân khách quan, nhất là về địa lý và vận tải nhưng thời gian gần đây đã chứng kiến những tiến triển mới. Năm 2022, kim ngạch thương mại hai chiều giữa hai nước đạt 85 triệu USD và trong 8 tháng năm 2023 đạt 76 triệu USD. Hiện nay, hai nước đang nỗ lực nhằm tăng cường hợp tác về kinh tế-thương mại-đầu tư, điển hình là việc triển khai mở rộng các mặt hàng hai bên có thế mạnh như các mặt hàng nông, thủy sản, tiêu dùng của Việt Nam và các sản phẩm thịt gia súc, da giày của Mông Cổ.

Những năm gần đây, hợp tác giữa Việt Nam và Mông Cổ còn ngày càng được trải rộng trên nhiều lĩnh vực khác như lao động, giáo dục-đào tạo, nông nghiệp, y tế, văn hóa, nghệ thuật và thể thao, giao lưu nhân dân, hợp tác giữa các địa phương... Ngoài ra, hai nước duy trì hợp tác hiệu quả, thực chất và thường xuyên ủng hộ lẫn nhau trong các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm.

Trên cơ sở những kết quả hợp tác tốt đẹp đó, chuyến thăm Việt Nam lần này của Tổng thống Ukhnaagiin Khurelsukh và phu nhân được kỳ vọng sẽ góp phần quan trọng vào việc tiếp nối và tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước; tiếp tục thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Mông Cổ phát triển trên nhiều lĩnh vực thực chất hơn nữa, phù hợp với khả năng và nhu cầu của hai bên, đáp ứng lợi ích và nguyện vọng của nhân dân mỗi nước, hướng tới kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Mông Cổ vào năm tới. Thông qua đó cũng một lần nữa khẳng định chủ trương nhất quán của Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hợp tác hữu nghị với các nước bạn bè truyền thống và mong muốn quan hệ Việt Nam-Mông Cổ ngày càng phát triển toàn diện, thực chất.

Nhân dân Việt Nam chờ đón Tổng thống Ukhnaagiin Khurelsukh và phu nhân thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam với niềm tin chắc chắn rằng, chuyến thăm sẽ góp phần tạo đà để hai nước khai thác tốt hơn nữa tiềm năng hợp tác, từ đó đưa quan hệ hợp tác và hữu nghị truyền thống Việt Nam-Mông Cổ phát triển lên tầm cao mới.

QĐND

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Chính trị xem các tin, bài liên quan.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/chinh-tri/cac-van-de/tiep-noi-truyen-thong-huu-nghi-hop-tac-viet-nam-mong-co-749469