Tiền Giang: Quan tâm chăm lo, hỗ trợ phụ nữ khuyết tật

Những năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh đã có nhiều việc làm cụ thể, thiết thực nhằm hỗ trợ phụ nữ khuyết tật (PNKT). Qua đó, từng bước giúp hội viên, PNKT khắc phục khó khăn, vượt qua mặc cảm, tạo dựng cuộc sống ổn định, xây dựng gia đình hạnh phúc.

Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Tiền Giang Nguyễn Thị Kim Phượng đã ân cần hỏi thăm sức khỏe, động viên tinh thần hội viên, PNKT.

Đến thăm gia đình chị Trần Thị Huế, là hội viên, PNKT có hoàn cảnh khó khăn thuộc Chi hội Phụ nữ ấp Bắc B, xã Điềm Hy, huyện Châu Thành trong ngôi nhà đơn sơ, không vật dụng đáng giá.

Vừa đan giỏ lục bình, chị Huế chia sẻ: “Bản thân là PNKT đơn thân, có người con trai 17 tuổi, do hoàn cảnh khó khăn nên nghỉ học từ sớm, không có việc làm ổn định. Bị liệt 2 chân từ nhỏ, nhiều năm qua, 2 mẹ con sống chủ yếu từ nguồn thu nhập đan lục bình, gia đình thuộc diện hộ cận nghèo của xã. Được Hội Phụ nữ thường xuyên đến thăm hỏi, động viên, tặng quà, bản thân cảm thấy ấm áp, sẽ cố gắng lao động để cuộc sống đỡ vất vả hơn”.

Trong căn nhà đất ẩm thấp, 2 vợ chồng bà Nguyễn Thị Thủy ở ấp Thới, xã Đông Hòa, huyện Châu Thành hằng ngày xỏ hạt chuỗi làm rèm cửa với thu nhập chưa đến 20.000 đồng/ngày. Bà Thủy xúc động kể: Gia đình rất khó khăn, không đất sản xuất, thuộc diện hộ nghèo, bản thân bị tật ở tay, chồng cũng đang bị bệnh, phải làm thuê kiếm sống và nuôi đứa cháu gái đang học lớp 4.

Nhân kỷ niệm 44 năm Ngày Người khuyết tật Việt Nam, Hội LHPN tỉnh tổ chức các đoàn đến thăm và tặng quà cho 20 hội viên, PNKT có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn các huyện: Cái Bè, Châu Thành, Tân Phước và TX. Cai Lậy.

Đến thăm và tặng quà cho 6 hội viên, PNKT có hoàn cảnh khó khăn ở 2 xã Điềm Hy và Đông Hòa, huyện Châu Thành, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Tiền Giang Nguyễn Thị Kim Phượng đã ân cần hỏi thăm sức khỏe, động viên tinh thần hội viên, PNKT có hoàn cảnh khó khăn; đồng thời tặng mỗi gia đình phần quà gồm gạo và tiền mặt, trị giá 1 triệu đồng.

Đến với hoàn cảnh của gia đình chị Phạm Thị Thu Sương, xã Điềm Hy, huyện Châu Thành phải thuê lại chính căn nhà của gia đình để ở, chị Thu Sương cho biết: “Gia đình thuộc diện khó khăn, không đất sản xuất, 2 vợ chồng có người con trai hơn 20 tuổi chẳng may bị tai nạn, gia đình vay mượn khắp nơi và phải bán căn nhà để lo cho con. Tình hình sức khỏe con hiện đã ổn định, chưa làm được gì nhiều. Bản thân chị bị sốt bại liệt từ nhỏ nên sức khỏe yếu, hằng ngày nhận may thú nhồi bông để lo kinh tế gia đình. Chồng thì sức khỏe kém, làm thuê bữa được bữa không. Cuộc sống dù có khó khăn, nhưng bản thân sẽ cố gắng”.

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Phượng thăm hỏi, tặng quà phụ nữ khuyết tật.

Và còn rất nhiều hoàn cảnh PNKT nhưng lại là trụ cột chính trong gia đình. Trực tiếp đến thăm, trao tặng những phần quà cho PNKT, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Nguyễn Thị Kim Phượng không giấu được sự cảm thông, khâm phục các chị em phụ nữ, nhất là PNKT đã vượt lên mặc cảm, khó khăn trong cuộc sống để hòa nhập cộng cồng, chăm lo cho gia đình.

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Phượng chia sẻ: Với trách nhiệm chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng cho phụ nữ, xác định PNKT, phụ nữ đơn thân, phụ nữ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn… là những đối tượng yếu thế cần được giúp đỡ.

Để hỗ trợ cho nhóm phụ nữ yếu thế đạt hiệu quả, thời gian qua, Hội đã chủ động rà soát, phân nhóm phụ nữ theo đặc thù ngành, nghề để có giải pháp giúp đỡ, hỗ trợ phù hợp, tạo việc làm, có thu nhập một cách độc lập, nâng cao chất lượng cuộc sống của bản thân và gia đình. Ngoài ra, Hội LHPN các cấp đã hỗ trợ xây dựng mái ấm tình thương cho PNKT.

Bên cạnh đó, các cấp Hội tích cực triển khai tuyên truyền, phổ biến những chính sách, pháp luật liên quan đến quyền, lợi ích của phụ nữ, trẻ em, người khuyết tật, như: Luật Bình đẳng giới, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; Luật Hôn nhân và Gia đình; Luật Người khuyết tật; Công ước quốc tế về quyền con người; Công ước quốc tế về quyền của người khuyết tật; các chính sách an sinh xã hội... nhằm hỗ trợ người khuyết tật tiếp cận với kiến thức pháp luật, chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ học nghề, tạo việc làm; thăm hỏi, tặng quà, động viên PNKT khắc phục khó khăn.

SỚM MAI

Nguồn Ấp Bắc: http://baoapbac.vn/xa-hoi/202404/ky-niem-44-nam-ngay-nguoi-khuyet-tat-viet-nam-18-4-1980-18-4-2024-tien-giang-quan-tam-cham-lo-ho-tro-phu-nu-khuyet-tat-1008232/