Tiếp nối truyền thống 'Ba đảm đang'

Dù ở giai đoạn lịch sử nào, phụ nữ các dân tộc tỉnh Hòa Bình cũng luôn có đóng góp to lớn vào sự nghiệp đấu tranh, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tiếp nối ngọn lửa

Dù ở giai đoạn lịch sử nào, phụ nữ các dân tộc tỉnh Hòa Bình cũng luôn có đóng góp to lớn vào sự nghiệp đấu tranh, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tiếp nối ngọn lửa "Đội quân tóc dài”, truyền thống "Ba đảm đang”, trong giai đoạn mới, các cấp Hội LHPN trong tỉnh chú trọng xây dựng hình ảnh người phụ nữ Hòa Bình thời đại mới, nghĩa tình, năng động, sáng tạo, có trách nhiệm với gia đình và Tổ quốc, trở thành nguồn nhân lực quan trọng trong phát triển KT-XH của tỉnh.

Hội LHPN tỉnh và các huyện, thành phố tham gia bàn giao công trình của Hội LHPN "Đèn đường năng lượng, đường hoa từ rác thải nhựa tái chế" tại xã Khoan Dụ (Lạc Thủy).

Ngược dòng lịch sử về những năm tháng sục sôi thi đua đánh Mỹ, hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 22/3/1965, Hội LHPN Việt Nam phát động phong trào phụ nữ "Ba đảm nhiệm” với nội dung: Đảm nhiệm sản xuất, công tác, thay thế cho nam giới đi chiến đấu; đảm nhiệm gia đình, khuyến khích chồng con yên tâm chiến đấu; đảm nhiệm phục vụ chiến đấu và sẵn sàng chiến đấu khi cần thiết. Chủ tịch Hồ Chí Minh rất quan tâm chỉ đạo phong trào và đổi tên phong trào thành "Ba đảm đang”, có ý nghĩa vừa giản dị, vừa phù hợp với truyền thống của phụ nữ Việt Nam, càng tăng thêm sức mạnh động viên, lôi cuốn mọi tầng lớp phụ nữ tham gia và trở thành mốc son chói lọi trong lịch sử phong trào phụ nữ Việt Nam.

Trong giai đoạn lịch sử này, phụ nữ tỉnh Hòa Bình đã hưởng ứng tích cực ngay sau khi phát động phong trào "Ba đảm đang". Đã có 47.926 hội viên trong tỉnh đăng ký phấn đấu đạt phụ nữ "Ba đảm đang". Dù công tác ở lĩnh vực nào, phụ nữ các dân tộc cũng dấy lên phong trào thi đua rộng khắp, thể hiện vai trò, tinh thần yêu nước, lao động sáng tạo, ý chí tự cường vươn lên, sẵn sàng hy sinh vì Tổ quốc, vì nhân dân, đóng góp tích cực cùng tiền tuyến đánh thắng đế quốc Mỹ xâm lược.

Từ mốc son lịch sử ấy, đến nay, đặc biệt trong giai đoạn đổi mới, phụ nữ tỉnh ta bám sát các chương trình hoạt động, cuộc vận động, phong trào thi đua để tuyên truyền, vận động, cổ vũ, động viên hội viên, phụ nữ tham gia hiệu quả vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc với tinh thần "Ba đảm đang” trong thời kỳ mới. Cán bộ, hội viên, phụ nữ phấn đấu rèn luyện các phẩm chất "tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang", đóng góp tích cực, trách nhiệm, nhiệt huyết vào thực hiện các mục tiêu phát triển KT-XH của tỉnh và sự nghiệp bình đẳng giới.

Đồng chí Phạm Thị Phương, Chủ tịch Hội LHPN TP Hòa Bình cho biết: Trong giai đoạn hiện nay, tinh thần phong trào "Ba đảm đang” được các cấp Hội Phụ nữ thành phố vận dụng, phát huy phù hợp với tình hình thực tế. Các phong trào được tổ chức thiết thực, hiệu quả, không phô trương, hình thức. Mỗi phong trào, hoạt động của tổ chức Hội đều có sức lan tỏa, đi vào thực chất, đáp ứng nhu cầu chính đáng cũng như nguyện vọng của các tầng lớp phụ nữ. Như việc khai thác nguồn lực, tạo điều kiện giúp hội viên phát triển kinh tế, thoát nghèo bền vững; triển khai phong trào thi đua "Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình văn minh, hạnh phúc”... Nhiều phong trào, mô hình của Hội LHPN triển khai được nhân rộng. Tiêu biểu trong quý I/2024, Hội hỗ trợ xây mới và sửa chữa 3 nhà "Mái ấm tình thương” cho 3 hội viên thuộc hộ nghèo với tổng trị giá 50 triệu đồng, các cơ sở giúp 20 ngày công; tổ chức 9 lớp đào tạo nghề dệt thổ cẩm, trồng rau, trồng ngô, kỹ thuật chăn nuôi gà thả vườn cho 90 lao động thuộc người dân tộc thiểu số, hộ nghèo, hộ cận nghèo, mới thoát nghèo; thành lập và ra mắt 9 mô hình, câu lạc bộ: "Nữ thanh niên”, "Văn nghệ - dân vũ - thể thao”, "Giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc Mường”, có 359 thành viên tham gia…

Đồng chí Hoàng Thị Duyên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh cho biết: Thực hiện chủ đề năm 2024 "Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động hội” và tiếp tục duy trì chủ đề năm 2023 "Tập trung xây dựng cơ sở Hội, trọng tâm là nâng cao năng lực cán bộ Hội cơ sở” gắn với thực hiện phong trào thi đua "Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới” và học tập, làm theo Bác; phấn đấu rèn luyện 4 phẩm chất của người phụ nữ Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước... đã phát huy nội lực, tạo điều kiện thuận lợi để phụ nữ trong tỉnh phát triển toàn diện.

Theo đó, các cấp hội chủ động tranh thủ mọi nguồn lực, tạo điều kiện cho phụ nữ các địa phương tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi của Nhà nước để phát triển kinh tế, cải thiện đời sống. Phong trào hỗ trợ khởi nghiệp, vận động phụ nữ đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất theo hướng phát triển nông nghiệp công nghệ cao, tạo ra những nông sản có năng suất, chất lượng cao. Bên cạnh đó, các tầng lớp phụ nữ trong tỉnh góp sức giải quyết nhiều vấn đề của xã hội thông qua các phong trào: bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới, phòng chống bạo lực gia đình, xây dựng "Gia đình 5 không, 3 sạch”, làm theo gương Bác thực hành tiết kiệm...

Hồng Duyên

Nguồn Hòa Bình: http://www.baohoabinh.com.vn/274/188771/tiep-noi-truyen-thong-ba-dam-dang.htm