Thực hư thông tin Bộ trưởng Quốc phòng Đức sắp từ chức

Truyền thông Đức rộ thông tin Bộ trưởng Quốc phòng nước này, bà Christine Lambrecht có thể rời chức vụ này ngay trong tuần tới.

Bộ trưởng Quốc phòng Đức Christine Lambrecht. Ảnh: BILD

Truyền thông Đức ngày 13/1 lan truyền mạnh thông tin Bộ trưởng Quốc phòng Đức Christine Lambrecht có thể rời chức vụ này ngay trong tuần tới. Bà Lambrecht gần đây bị chỉ trích mạnh vì một bài phát biểu qua video đề cập cuộc xung đột Ukraine trong đêm giao thừa 2023.

Một số tờ báo Đức ngày 13/1 cho biết Bộ trưởng Quốc phòng Đức Christine Lambrecht có ý định từ chức và quyết định có thể được đưa ra ngay trong tuần tới.

Tiết lộ đầu tiên được báo Bild của Đức đưa tin, ngay sau đó là tờ Süddeutsche Zeitung. Cả hai đều trích dẫn các nguồn giấu tên và cho biết bà Lambrecht có thể từ chức ngay trong tuần tới. Kênh tin tức NTV bổ sung rằng đảng Dân chủ Xã hội (SPD) của Thủ tướng Scholz hiện đang tìm kiếm một gương mặt thay thế cho nữ Bộ trưởng 57 tuổi.

Tuy nhiên, người phát ngôn Chính phủ Đức trả lời vào tối 13/1 (theo giờ địa phương) rằng, những thông tin như vậy tạo thành "tin đồn" mà "chúng tôi không bình luận".

Thông tin nói trên xuất hiện trong bối cảnh một thông điệp video vào đêm giao thừa mà Bộ trưởng Lambrecht đăng trên mạng xã hội đã bị chỉ trích dữ dội. Trong đoạn clip, bà Lambrecht đã đề cập đến cuộc xung đột ở Ukraine trên nền là tiếng pháo hoa mừng năm mới bắn tưng bừng.

Các thành viên của Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU) đối lập đã chỉ trích thông điệp này và kêu gọi bà từ chức. Báo Đức Der Tagesspiegel viết rằng bài phát biểu của bà Lambrecht đã không “vào đúng nhịp”, mà khắc họa cuộc chiến ở Ukraine như một “trải nghiệm nghề nghiệp thú vị”.

Bộ trưởng Lambrecht là thành viên Đảng Dân chủ Xã hội (SPD) trung tả của Thủ tướng Olaf Scholz. Ông Scholz cho biết ông vẫn tin tưởng vào bà Lambrecht sau video bị chỉ trích.

Bộ trưởng Lambrecht vốn không xa lạ gì với những vụ lùm xùm. Bà từng bị chỉ trích vào tháng 5 sau khi có thông tin cho rằng bà để con trai 21 tuổi của mình bay trên một chiếc trực thăng của quân đội Đức đến hòn đảo nghỉ mát nổi tiếng Sylt ở miền bắc đất nước.

Với tư cách là bộ trưởng quốc phòng, bà cũng là người đi đầu trong nhiều cuộc tranh cãi và chỉ trích gay gắt vào năm 2022 liên quan đến những thiết bị quân sự mà Đức gửi cho Ukraine và về những khó khăn mà quân đội Đức phải đối mặt ở quê nhà.

Nếu các thông tin ngày 13/1 từ truyền thông cuối cùng được chứng minh là chính xác, Bộ trưởng Lambrecht sẽ là thành viên cao cấp nhất trong nội các của Thủ tướng Scholz phải từ chức.

Hai cái tên hiện được biết đến như là những người kế nhiệm khả dĩ cho bà Lambrecht đều là Đảng viên Đảng Dân chủ Xã hội. Một lựa chọn thay thế sẽ cần phải duy trì sự cân bằng giữa ba đảng trong liên minh cầm quyền, với hai đảng còn lại là Đảng Dân chủ Tự do tập trung vào kinh doanh và Đảng Xanh bảo vệ môi trường.

Một trong hai gương mặt kế nhiệm tiềm năng là là ủy viên đặc biệt của quốc hội về quân đội Đức, Eva Högl, và người còn lại là Siemtje Möller, một bộ trưởng cấp dưới trong nhóm của bà Lambrecht.

Thu Hằng/Báo Tin tức (Theo DW)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/thuc-hu-thong-tin-bo-truong-quoc-phong-duc-sap-tu-chuc-20230114091421371.htm