Thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng ngừa xã hội

Vy Hậu

(Cadn.com.vn) - Sáng 13-10, UBND H.Hòa Vang (Đà Nẵng) tổ chức Hội nghị chuyên đề về công tác đảm bảo ANTT nhằm đánh giá tình hình và kết quả thực hiện 9 tháng năm 2016 và đề ra giải pháp để thực hiện tốt hơn nữa các công tác phòng ngừa xã hội trong thời gian đến. Hội nghị do Chủ tịch UBND huyện Đặng Thương chủ trì, Đại tá Lê Quốc Dân - Phó Giám đốc CATP đến dự và phát biểu chỉ đạo.

Nếu như trước đây, ma túy chỉ xuất hiện ở các đô thị thì hiện nay đã tràn ra ở các vùng nông thôn, vùng giáp ranh. Đáng ngại hơn là tệ nạn ma túy đang "tấn công" vào tầng lớp thanh, thiếu niên huyện với 104 người sử dụng (tăng 5 đối tượng so với năm 2015). Từ đầu năm đến nay, Đội Cảnh sát Ma túy CAH phát hiện, bắt giữ 5 vụ liên quan đến 6 đối tượng mua bán trái phép chất ma túy (tăng 2 vụ, 3 đối tượng so với cùng kỳ), thu giữ hơn 2g ma túy dạng đá, 1,5 bánh heroin, 10 viên ma túy tổng hợp… 9 tháng đầu năm, Đội Cảnh sát Hình sự CAH điều tra khám phá 24/30 vụ, bắt xử lý 39 đối tượng; xác lập 3 chuyên án, khởi tố 9 đối tượng, làm rõ 5 vụ trộm cắp xe máy, 1 vụ trộm đột nhập, 4 vụ cướp giật tài sản; thu hồi gần 200 triệu đồng, 25 xe máy trả cho bị hại…

Quang cảnh Hội nghị chuyên đề về công tác đảm bảo ANTT H. Hòa Vang.

Một vấn đề nổi lên nữa là nhiều dự án triển khai, trong quá trình giải quyết công tác giải phóng mặt bằng của các chủ dự án còn nhiều bất cập dẫn đến việc một bộ phận người dân khiếu nại kéo dài; cũng như tình trạng ô nhiễm tiếng ồn, khói bụi do các nhà máy công nghiệp giáp ranh thôn Vân Dương 2 (xã Hòa Liên) gây ra; tình trạng ô nhiễm đất đá tại các mỏ khai thác, vận chuyển khoáng sản ở thôn Phước Thuận (xã Hòa Nhơn) và một số địa phương khác đã tạo ra nhiều bức xúc trong dư luận xã hội.

Để góp phần giữ vững ANTT, thời gian qua, các Đội nghiệp vụ CAH đã tăng cường công tác nghiệp vụ, trong đó tập trung vào các tuyến, địa bàn trọng điểm, phức tạp, giảm thiểu tình trạng vi phạm TTATGT; phối hợp với lực lượng CAX tiến hành rà soát, phân loại, nắm chắc hoạt động của các loại đối tượng hình sự; tăng cường lực lượng làm tốt công tác phòng ngừa, quản lý chặt chẽ số đối tượng phạm pháp; đồng thời, triển khai nhiều kế hoạch, chuyên đề đấu tranh, phòng chống tội phạm. Tuy vậy, công tác phòng ngừa tội phạm vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu, bởi nhiều vụ án giết người, cố ý gây thương tích, hay cướp tài sản xảy ra chỉ mang tính bộc phát, tức thời. Bên cạnh đó, công tác phối hợp đảm bảo ANTT, phòng chống tội phạm ở địa bàn nông thôn giữa các cơ quan, đơn vị, hội đoàn thể cũng chưa thật sự hiệu quả…

Về vấn đề này, các đại biểu tham gia thảo luận tại hội nghị đều mong rằng, để mỗi vùng thôn quê trở nên thanh bình, bà con nông dân yên tâm lao động sản xuất, xây dựng đời sống mới, điều quan trọng là tiếp tục nâng cao hơn nữa trách nhiệm của chính quyền và CA cơ sở; thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh, xây dựng. Nhưng trên hết vẫn là trách nhiệm và những việc làm cụ thể từ mỗi người dân…

Cho nên, để nâng chất tiêu chí ANTT trong xây dựng nông thôn mới, vấn đề đặt ra là cần có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị ngay từ cơ sở trong việc chủ động triển khai các nội dung bảo đảm ANCT, TTATXH. Đồng thời, tăng cường mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, TNXH, nhất là các loại tội phạm hình sự nguy hiểm, ma túy. Phát động mạnh mẽ phong trào phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm, cảm hóa, giáo dục, quản lý người phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư; tạo điều kiện, giúp đỡ những người sau cải tạo được hòa nhập cộng đồng, phòng ngừa tái phạm.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Đại tá Lê Quốc Dân - Phó Giám đốc CATP yêu cầu, thời gian đến, CAH, CAX phải thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng ngừa xã hội, nâng cao dự báo tình hình; tăng cường quản lý, nắm bắt được thực trạng của các loại tội phạm, không quá chú trọng vào các số liệu. Để làm được điều đó cần phải làm tốt công tác quản lý địa bàn, quản lý đối tượng nhất là không để manh nha tội phạm hoạt động theo băng nhóm; xử lý nghiêm các đối tượng cố ý gây thương tích.

Đối với công tác đấu tranh tội phạm ma túy, cần phải huy động cả hệ thống chính trị cùng tham gia, quản lý người nghiện ở cộng đồng, quyết liệt xử lý đối tượng tái nghiện… Đồng thời, đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền làm tốt hơn nữa công tác phát động, nhân rộng và củng cố phong trào "Toàn dân bảo vệ ANTQ" gắn với tinh thần, trách nhiệm của lực lượng tuần tra 8394 ngày càng vững mạnh; kịp thời tôn vinh các điển hình tiên tiến trong phòng chống tội phạm, bảo vệ cuộc sống bình yên.

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/105_156110_thu-c-hie-n-do-ng-bo-ca-c-bie-n-pha-p-pho-ng-ngu-a.aspx