Thúc đẩy hợp tác địa phương, doanh nghiệp Việt Nam-Iran

Đại sứ Lương Quốc Huy khẳng định, doanh nghiệp, nhà đầu tư tỉnh Mashhad và địa phương, doanh nghiệp Việt Nam có rất nhiều cơ hội hợp tác.

Diễn đàn tìm kiếm, thúc đẩy hợp tác giữa tỉnh Mashhad, Iran với các địa phương, doanh nghiệp Việt Nam.

Ngày 30/1, Đại sứ quán Việt Nam tại Iran cùng Đại diện Thương vụ Việt Nam tại Iran đã phối hợp cùng Hiệp hội Faranegaran (Hiệp hội doanh nghiệp tư nhân tỉnh Mashhad, tập hợp khoảng 1.400 công ty, doanh nghiệp) tổ chức “Diễn đàn tìm kiếm, thúc đẩy hợp tác giữa tỉnh Mashhad, Iran với các địa phương, doanh nghiệp Việt Nam”.

Đến tham dự, có hơn 30 doanh nghiệp tỉnh Mashhad và 10 doanh nghiệp Việt Nam hoạt động trong nhiều lĩnh vực. Diễn đàn được tổ chức bằng hình thức trực tiếp, kết hợp trực tuyến dưới sự đồng chủ trì của Đại sứ Lương Quốc Huy và Chủ tịch Hiệp hội Faranegaran, ông Ardalan Roozbehi.

Phát biểu tại diễn đàn, Đại sứ Lương Quốc Huy đã thông tin đến Hiệp hội và các doanh nghiệp Iran về các thành tựu chính trị, kinh tế, các chỉ số phát triển kinh tế, đầu tư-thương mại ấn tượng, môi trường đầu tư an toàn, ổn định của Việt Nam.

Đại sứ Lương Quốc Huy khẳng định trên cơ sở quan hệ hữu nghị tốt đẹp cùng tiềm năng, dư địa hợp tác giữa doanh nghiệp, nhà đầu tư tỉnh Mashhad với địa phương, doanh nghiệp Việt Nam, hai bên có rất nhiều cơ hội hợp tác, nhất là trong những lĩnh vực mang tính bổ trợ cho nhau như vật liệu xây dựng, vật tư nông nghiệp, lương thực, thực phẩm, công nghiệp, nông nghiệp xanh, đổi mới sáng tạo, phát triển bền vững…

Thay mặt Hiệp hội và các doanh nghiệp Mashhad, ông Ardalan Roozbehi cảm ơn Đại sứ quán và cá nhân Đại sứ Lương Quốc Huy đã dành thời gian đến tham quan, trực tiếp tìm hiểu các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất tại tỉnh; tích cực cung cấp thông tin, phối hợp với Hiệp hội để tổ chức diễn đàn trao đổi về tiềm năng, thế mạnh của các doanh nghiệp Mashhad và các lĩnh vực có thể hợp tác với Việt Nam.

Đại sứ Lương Quốc Huy và các đại biểu.

Tại phần hỏi đáp, Đại sứ Lương Quốc Huy giải đáp nhiều thắc mắc về cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính, tư vấn các giải pháp khả thi, cơ hội đầu tư, thúc đẩy xuất nhập khẩu giữa doanh nghiệp, địa phương hai nước.

Bên cạnh đó, để tăng cường hợp tác song phương, Hiệp hội Faranegaran đề xuất mở đại diện văn phòng tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian tới. Đại sứ Lương Quốc Huy khẳng định Đại sứ quán sẽ hỗ trợ tối đa để giúp Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Mashhad kết nối trực tiếp với các doanh nghiệp, địa phương Việt Nam.

Sau phiên toàn thể, hai bên tổ chức các cuộc gặp trực tuyến giữa các doanh nghiệp tỉnh Mashhad với 10 doanh nghiệp, hiệp hội, địa phương của Việt Nam (B2B meeting) để trực tiếp trao đổi và tìm kiếm cơ hội xuất nhập khẩu các sản phẩm dừa, thuốc lá, thịt gà, cà phê, đá quý, điện tử, giầy dép, mỳ tôm, saffron, thảm, nhựa đường…

Đoàn công tác của Đại sứ quán đi thăm một số cơ sở tại tỉnh Mashhad.

Trước đó, ngày 29/1, đoàn công tác của Đại sứ quán đã đi thăm một số trung tâm nghiên cứu sinh học, hóa sinh, nuôi cấy mô, các sản phẩm nông nghiệp sử dụng công nghệ cao; trung tâm đổi mới sáng tạo, sản xuất phần mềm, ứng dụng công nghệ blockchain.

Đoàn công tác của Đại sứ quán đi thăm một số cơ sở tại tỉnh Mashhad.

Thành phố Mashhad nằm ở Đông Bắc Iran, thủ phủ tỉnh Khorasan, giáp Turkmenistan và Afghanistan. Với dân số hơn 5 triệu người, đứng thứ 2 sau Tehran. Đây là một trong những thành phố lớn nhất và là trung tâm vận tải, công nghiệp và thương mại, tôn giáo quan trọng hàng đầu của Iran. Thành phố nổi tiếng với các ngành dược, dệt, chế biến thực phẩm…

(theo ĐSQ Việt Nam tại Iran)

Chu An

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/thuc-day-hop-tac-dia-phuong-doanh-nghiep-viet-nam-iran-259387.html