Thủ tướng Modi gặp mặt Elon Musk khi dòng tiền thế giới đổ về Ấn Độ

Chuyến đi của Thủ tướng Narendra Modi đến Mỹ diễn ra ở thời điểm nền kinh tế Ấn Độ có nhiều dấu hiệu tăng trưởng ấn tượng với thị trường tiêu dùng nội địa ngày càng lớn.

Thủ tướng Narendra Modi trong cuộc gặp với tỷ phú Elon Musk vào hôm 20/6. Ảnh: Press Information Bureau of India.

Theo Bloomberg, tình hình kinh tế Ấn Độ tăng trưởng ấn tượng là một lợi thế giúp Thủ tướng Narendra Modi thu hút sự quan tâm từ các tập đoàn lớn và nhà đầu tư tại Mỹ trong chuyến công du đến nền kinh tế lớn nhất thế giới của ông.

Kể từ tháng 3, cổ phiếu của Ấn Độ đã thu hút khoản đầu tư nước ngoài lên tới gần 10 tỷ USD - mức cao nhất kể từ cuối năm 2020.

Trái phiếu bằng đồng rupee đang duy trì đà mua hàng tháng lâu nhất trong gần 4 năm. Theo Bank of America, đồng nội tệ của Ấn Độ đang đem lại lãi suất dự trữ cao thứ 2 tại châu Á trong năm nay.

Chuyến thăm tích cực

Chuyến thăm của Thủ tướng Modi dự kiến đem lại nhiều thành quả kinh tế tiếp theo cho Ấn Độ.

Sau cuộc gặp với nhà lãnh đạo Ấn Độ, tỷ phú Elon Musk cho biết hãng xe điện Tesla sẽ có khoản đầu tư lớn vào quốc gia Nam Á này. Vị tỷ phú cũng khuyến khích nhà sáng lập quỹ đầu tư Bridgewater Associates, Ray Dalio, tăng cường nguồn vốn vào Ấn Độ.

Các tập đoàn General Electric và Hindustan Aeronautics cũng đã ký kết thỏa thuận sản xuất động cơ cho máy bay chiến đấu nội địa của Ấn Độ.

"Giới đầu tư có chung nhận định rằng Ấn Độ đang trải qua giai đoạn vàng", các chuyên gia kinh tế của Citigroup, Samiran Chakraborty và Baqar Zaidi, viết trong ghi chú sau cuộc gặp với các nhà đầu tư ở thủ đô London.

Dòng tiền nước ngoài cùng cơn sốt đầu tư vào thị trường bán lẻ sau đại dịch Covid-19 đã khiến chỉ số chứng khoán NSE Nifty 50 của Ấn Độ tăng lên mức kỷ lục.

Mặc dù giá cổ phiếu tăng sẽ dẫn đến việc nâng lãi suất, chỉ số trên là một nhân tố quan trọng để quyết định các thị trường mới nổi. Sức hút từ tốc độ tăng trưởng kinh tế, chính sách tiền tệ và nền chính trị ổn định giúp duy trì sự quan tâm của các nhà đầu tư đối với thị trường Ấn Độ.

Những nhân tố này khiến quốc gia có 1,4 tỷ dân trở nên nổi bật giữa tình hình kinh tế toàn cầu ảm đạm. Sức hút của Ấn Độ cũng tăng lên khi tốc độ hồi phục kinh tế của Trung Quốc không đạt mức kỳ vọng và quan hệ căng thẳng của Bắc Kinh với phương Tây.

"Các nhà đầu tư sẵn sàng giữ cổ phiếu của Ấn Độ bất chấp mức định giá cao của chúng. Không hề có sự lo lắng nào về việc các cổ phiếu này có thể giảm đột ngột", 2 chuyên gia kinh tế của Citigroup nhận định.

Tất nhiên, nền kinh tế của quốc gia đông dân hàng đầu thế giới vẫn tồn tại rủi ro. Mùa mưa lớn có thể tạo ra tác động lớn tới mức lạm phát và đà tăng trưởng của Ấn Độ, ngăn chặn đà phục hồi thị trường tiêu dùng ở nước này. Khả năng nền kinh tế Trung Quốc tăng trưởng mạnh trở lại cũng có thể chuyển hướng sự chú ý của các nhà đầu tư khỏi Ấn Độ.

Với đà tăng trưởng ổn định và các quy định tài chính phù hợp, Ấn Độ ngày càng trở thành điểm đến hấp dẫn đối với các nhà đầu tư nước ngoài. Ảnh: Reuters.

Bên cạnh đó, cũng có những lo ngại rằng dòng vốn đầu tư nước ngoài vào Ấn Độ đang cạn dần. Trong năm tài khóa kết thúc vào tháng 3, nguồn vốn đầu tư nước ngoài vào Ấn Độ đã giảm 22% xuống còn 46 tỷ USD.

Sự sụt giảm này có đóng góp lớn nhất từ hoạt động sản xuất, bất chấp các chính sách khuyến khích sản xuất hàng hóa trong nước của Ấn Độ.

Cơn sốt trái phiếu Ấn Độ và đà tăng của đồng rupee

Các nhà đầu tư đang dồn tiền để mua các khoản nợ bằng đồng nội tệ của Ấn Độ khi ngân hàng trung ương nước này tạm dừng nâng mức lãi suất cho đến đầu năm sau. Trong khi đó, dòng tiền từ nước ngoài tập trung chủ yếu vào trái phiếu chính phủ.

"Trong năm qua, thị trường đã hấp thụ nguồn cung một cách suôn sẻ với mức lạm phát được điều tiết. Chúng tôi duy trì những nhận định tích cực về tình hình tài chính Ấn Độ", các nhà hoạch định chiến lược của Standard Chartered, bao gồm Nagaraj Kulkarni, nhận định.

Đà tăng của đồng rupee chỉ thấp hơn đồng rupiah của Indonesia trong năm nay. Mức sụt giảm giá thâm hụt tài chính do giá dầu thấp và hoạt động xuất khẩu tăng đã giúp tăng niềm tin vào đồng nội tệ của Ấn Độ.

Trái phiếu bằng đồng USD được phát hành bởi các doanh nghiệp Ấn Độ cũng được mua nhiều hơn so với các quốc gia khác trong khu vực.

Ngay cả trái phiếu rủi ro cao của Ấn Độ cũng đem lại cho nhà đầu tư lợi nhuận khoảng 5% trong quý này, bất chấp việc nợ lãi suất cao của Trung Quốc chịu khoản lỗ hơn 9%.

"Rõ ràng, tiềm năng tăng trưởng kết hợp cùng dân số trẻ và sự phổ biến của chính sách 'Trung Quốc + 1' đã giúp thu hút các khoản đầu tư vào Ấn Độ", Mitul Kotecha, nhà hoạch định chiến lược hàng đầu phụ trách các thị trường mới nổi của ngân hàng đầu tư TD Securities cho biết.

Vị chuyên gia này cũng cũng dự đoán đà mua trái phiếu Ấn Độ của các nhà đầu tư nước ngoài sẽ được duy trì trong nửa cuối năm nay.

An Bình

Nguồn Znews: https://lifestyle.zingnews.vn/thu-tuong-modi-gap-mat-elon-musk-khi-dong-tien-the-gioi-do-ve-an-do-post1442052.html