Thủ tướng Đức ủng hộ vận hành dự án Dòng chảy phương Bắc 2

Trong chuyến thăm Ba Lan và hội đàm với người đồng cấp nước chủ nhà Mateusz Morawiecki ngày 12/12, tân Thủ tướng Đức Olaf Scholz bày tỏ ủng hộ vận hành dự án Dòng chảy phương Bắc 2 (Nord Stream 2), đồng thời cam kết sẽ đảm bảo để việc vận chuyển khí đốt qua Ukraine tiếp tục được duy trì.

Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki (phải) và tân Thủ tướng Đức Olaf Scholz trong cuộc họp báo chung ở Warsaw, ngày 12/12/2021. Ảnh: PAP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, Thủ tướng Scholz cho biết đã có cuộc hội đàm "thân thiện" với người đồng cấp Ba Lan Morawiecki. Hai nhà lãnh đạo đã đạt được sự nhất trí về các vấn đề liên quan tới những diễn biến bên ngoài biên giới phía Đông của Liên minh châu Âu (EU).

Nhà lãnh đạo Đức bày tỏ đoàn kết và đánh giá cao vai trò của Ba Lan trong việc bảo vệ biên giới ngoài của EU vì lợi ích của châu lục, đồng thời cam kết hỗ trợ Ba Lan trong cuộc khủng hoảng người di cư ở biên giới. Thủ tướng Đức cũng cảnh báo về những hậu quả nghiêm trọng nếu biên giới châu Âu bị xâm phạm. Theo đó, ông kêu gọi các bên liên quan tiếp tục tận dụng định dạng Normandy (đàm phán bốn bên gồm Đức, Pháp, Ukraine và Nga) để giải quyết vấn đề Ukraine.

Tuy nhiên, khi đề cập dự án Dòng chảy phương Bắc 2, Thủ tướng Đức và người đồng cấp Ba Lan có quan điểm trái ngược. Trong khi ông Morawiecki phản đối dự án và kêu gọi không cấp phép vận hành đường ống, ông Scholz bảo vệ dự án năng lượng này. Thủ tướng Đức cũng tái khẳng định sẽ đảm bảo duy trì việc vận chuyển khí đốt qua Ukraine, cũng như ủng hộ mở rộng năng lượng tái tạo ở Ukraine vì lợi ích của người dân nước này.

Hai nhà lãnh đạo cũng thảo luận việc bồi thường chiến tranh cũng như bất đồng giữa Brussels và Vácsava. Thủ tướng Đức bày tỏ hy vọng Ủy ban châu Âu (EC) và Chính phủ Ba Lan có thể đạt được thống nhất, tránh những chỉ trích gay gắt đối với chính sách tư pháp ở Ba Lan. Trong khi đó, Thủ tướng Morawiecki phản đối một thỏa thuận trong liên minh cầm quyền ở Đức, trong đó thúc đẩy EU phát triển thành "một nhà nước liên bang châu Âu". Ông Morawiecki cho rằng đó sẽ là hình thức "tập trung quan liêu", nhấn mạnh châu Âu sẽ hùng mạnh khi là một châu Âu của các quốc gia có chủ quyền.

Phát biểu trước đó cùng ngày trên kênh truyền hình ZDF, tân Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock xác nhận dự án Dòng chảy phương Bắc 2 chưa thể vận hành vào lúc này. Theo bà Baerbock, liên minh cầm quyền ở Đức đã đồng ý vận hành các dự án năng lượng ở Đức theo luật năng lượng châu Âu, do vậy ở thời điểm hiện tại không thể phê duyệt đường ống đưa khí đốt từ Nga tới Đức vì đường ống này chưa đáp ứng các yêu cầu của luật năng lượng châu Âu cũng như các vấn đề về an ninh.

Việc xây dựng dự án Dòng chảy phương Bắc 2 dẫn khí đốt từ Nga tới Đức đã được hoàn tất cách đây nhiều tuần. Theo kế hoạch, Cơ quan quản lý mạng của Đức đầu tháng 1 tới phải quyết định việc cấp phép hoạt động cho dự án, theo đó hằng năm sẽ có 55 tỷ m3 khí đốt tự nhiên được chuyển từ Nga tới Đức. Trong chiến dịch tranh cử trước đây, bà Baerbock đã phản đối dự án này. Trong khi đó, đảng Dân chủ Xã hội (SPD) của ông Scholz về cơ bản ủng hộ dự án này.

Mạnh Hùng (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/thu-tuong-duc-ung-ho-van-hanh-du-an-dong-chay-phuong-bac-2-20211213092414155.htm