Thủ tướng Đức: Phải liên tục trao đổi với ông Putin

Thủ tướng Đức Olaf Scholz ngày 17/6 nói việc các nhà lãnh đạo trao đổi trực tiếp với tổng thống Nga là 'hoàn toàn cần thiết', nên ông và tổng thống Pháp sẽ tiếp tục như vậy.

"Việc hội đàm với ông Putin là hoàn toàn cần thiết. Tôi sẽ tiếp tục làm điều này và tổng thống Pháp cũng vậy", Thủ tướng Đức Olaf Scholz nói với hãng tin DPA trong cuộc phỏng vấn trực tuyến một ngày sau khi ông, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và các nhà lãnh đạo Italy, Romania hội đàm với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Kyiv.

“Cần có một số quốc gia và nhà lãnh đạo trao đổi với ông ấy. Điều cần thiết là họ phải rõ ràng”, ông Scholz cho biết.

“Khi trao đổi với ông Putin, tôi nói những điều tương tự như (trước công chúng): Xin hãy hiểu rằng nếu ông thực sự tin sẽ chiếm giữ được một vùng đất nào đó và hy vọng thời thế thay đổi, mọi thứ sẽ trở lại bình thường, đó là một sai lầm”, ông nói thêm.

Các nhà lãnh đạo châu Âu đến Kyiv, Ukraine, vào ngày 16/6. Ảnh: Reuters.

Thủ tướng Đức cho biết thông điệp của ông là "yêu cầu rút quân và tìm được một thỏa thuận có thể chấp nhận được với Ukraine và phù hợp với người dân nước này".

Trong chuyến thăm Kyiv hôm 16/6, Thủ tướng Scholz và các nhà lãnh đạo đồng cấp đã cam kết ủng hộ việc Ukraine ứng cử gia nhập Liên minh châu Âu (EU).

“Chúng tôi sẽ phải tìm ra một cách tiếp cận chung, nhưng tôi khá lạc quan rằng chúng tôi sẽ làm được điều này”, ông Scholz nói về tư cách ứng cử viên của Ukraine.

Kể từ khi xung đột nổ ra vào ngày 24/2, thủ tướng Đức và tổng thống Pháp đã tiến hành nhiều cuộc điện đàm với ông Putin. Những cuộc trao đổi này đã hứng chịu một số chỉ trích, bao gồm cả từ tổng thống Ba Lan.

Trước đó, vào ngày 17/5, tại một hội nghị về giáo dục do hội Znanie (Tri thức) của Nga tổ chức, Ngoại trưởng Sergey Lavrov đã chỉ trích rằng sau khi Thủ tướng Olaf Scholz lên nắm quyền, Berlin đã mất tất cả dấu hiệu độc lập.

“Sau khi chính phủ đương nhiệm lên nắm quyền, Đức đã mất đi những dấu hiệu cuối cùng của nền độc lập", TASS dẫn lời ông Lavrov.

"Nhìn chung, ở EU, hiện chỉ có Tổng thống (Pháp Emmanuel) Macron bằng cách nào đó cố gắng lên tiếng về quyền tự trị chiến lược của khối", ông Lavrov nói thêm. Theo ông, EU đang dần sáp nhập với NATO và họ thậm chí không làm điều đó trong bí mật.

Video pháo tự hành Msta-S của Nga tấn công mục tiêu Ukraine Bộ Quốc phòng Nga ngày 16/6 đăng video tổ hợp pháo tự hành Msta-S của Nga tấn công vào các mục tiêu được ngụy trang của lực lượng Ukraine.

Hải Linh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/thu-tuong-duc-phai-lien-tuc-trao-doi-voi-ong-putin-post1327492.html