Thống nhất định hướng, giải pháp tăng cường quan hệ hợp tác Việt Nam – Bỉ

Sáng nay (21/8), tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã chủ trì lễ đón chính thức Chủ tịch Thượng viện Bỉ Stéphanie D'Hose sang thăm Việt Nam từ ngày 21- 25/8/2023. Sau lễ đón, hai Nhà Lãnh đạo đã tiến hành hội đàm rất thành công, trao đổi sâu rộng trên các lĩnh vực, nhằm tăng cường hợp tác giữa hai nước và hai Quốc hội, thiết thực và hiệu quả hơn trong thời gian tới.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chào mừng Chủ tịch Thượng viện Bỉ Stéphanie D’Hose cùng các Đại biểu sang thăm chính thức Việt Nam. Chủ tịch Thượng viện Bỉ là chính khách cấp cao nhất của Bỉ thăm Việt Nam trong năm 2023, nhân dịp hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 05 năm Đối tác chiến lược trong lĩnh vực nông nghiệp. Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, trong đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, hội nhập quốc tế sâu rộng, với Liên minh châu Âu (EU), trong đó, Bỉ là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu. Việt Nam mong muốn tăng cường hợp tác toàn diện với Bỉ trên tất cả các lĩnh vực, cả ở cấp Liên bang, cấp Vùng và Cộng đồng, trên cả kênh Đảng, Chính phủ, Quốc hội và giao lưu nhân dân. Việt Nam; khẳng định Quốc hội Việt Nam ủng hộ tăng cường quan hệ Đối tác Chiến lược theo lĩnh vực giữa hai nước. Việt Nam đã và sẵn sàng tiếp tục là cầu nối thúc đẩy quan hệ Bỉ - ASEAN, EU – ASEAN.

Cảm kích trước sự đón tiếp trọng thị của Quốc hội Việt Nam và cá nhân Chủ tịch Quốc hội dành cho Đoàn, Chủ tịch Thượng viện chia sẻ đây là lần đầu tiên đến thăm Việt Nam và dành nhiều tình yêu cho văn hóa và ẩm thực của Việt Nam, và chuyến thăm Việt Nam là sự kiện quan trọng đặc biệt trong sự nghiệp chính trị của mình. Bà Chủ tịch cho rằng, quan hệ chính trị - ngoại giao Việt Nam – Bỉ đang phát triển sâu rộng, toàn diện trên mọi lĩnh vực thông qua trao đổi đoàn các cấp, nhất là cấp cao. Bà Chủ tịch Thượng viện nhắc lại ấn tượng sâu sắc về chuyến thăm Bỉ vào tháng 9/2021 của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã thống nhất triển khai nhiều cơ chế hợp tác về ngoại giao, kinh tế, hợp tác nghị viện và với các vùng và cộng đồng hai nước. Nhất trí tăng cường trao đổi đoàn các cấp, nhất là cấp cao; tiếp tục hợp tác, triển khai hiệu quả các cơ chế song phương; phối hợp chặt chẽ để triển khai các hoạt động nhằm kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 05 năm Đối tác Chiến lược về nông nghiệp,

Hai bên vui mừng và đánh giá cao những kết quả tích cực quan hệ hợp tác kinh tế giữa hai nước thời gian qua. Đặc biệt, sau khi hai bên đi vào triển khai Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA), trao đổi thương mại song phương tăng trưởng nhanh. Hiện nay, Bỉ là đối tác thương mại quan trọng và là thị trường xuất khẩu lớn thứ 6 của Việt Nam tại châu Âu. Bỉ có 89 dự án dự án đầu tư tại Việt Nam với tổng vốn đăng ký đạt 1,1 tỷ USD. Cho rằng tiềm năng hợp tác giữa hai nước về thương mại - đầu tư còn rất lớn, Chủ tịch Quốc hội đề nghị hai nước tiếp tục hợp tác duy trì các chuỗi cung ứng hiện có, thiết lập các chuỗi giá trị khác,. Đề nghị Chính phủ và Nghị viện Bỉ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam tiếp cận thị trường Bỉ và EU, nhất là các mặt hàng gạo, cà phê; tăng cường hợp tác trong lĩnh vực chuyển đổi số, chuyển đổi năng lượng công bằng. Đề nghị Nghị viện Liên bang Bỉ sớm hoàn tất quá trình phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam – EU (EVIPA) nhằm tạo động lực thúc đẩy quan hệ đầu tư, tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp Bỉ đầu tư kinh doanh tại Việt Nam cũng như doanh nghiệp Việt Nam kinh doanh, đầu tư tại Bỉ. Quốc hội, Chính phủ Việt Nam cam kết sẽ tiếp tục hỗ trợ nhà đầu tư Bỉ thúc đẩy các dự án đã có triển khai theo tiến độ, hiệu quả và kêu gọi Bỉ tiếp tục đầu tư vào Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội đề nghị Bỉ ủng hộ Ủy ban Châu Âu (EC) sớm gỡ bỏ “thẻ vàng” IUU với xuất khẩu thủy sản của Việt Nam.

Nhất trí với các đề xuất của Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Thượng viện Bỉ ghi nhận, thời gian qua, EVFTA đã được triển khai tích cực, đem lại những lợi ích cho cả EU, các nước thành viên và Việt Nam.. Đánh giá cao chính sách visa mới được Quốc hội Việt Nam thông qua gần đây, Chủ tịch Thượng viện Bỉ cho rằng đây là điều rất đáng mừng, mở ra cơ hội để Việt Nam thu hút được nhiều hơn nữa khách du lịch quốc tế. Liên quan đến EVIPA, Chia sẻ với Việt Nam về vấn đề “thẻ vàng” IUU, Chủ tịch Thượng viện Bỉ đánh giá cao sự nỗ lực của cả Việt Nam và EU trong giải quyết vấn đề này và đã chuyển thông điệp đến các nước thành viên để sớm có giải pháp trong thời gian tới vì mục tiêu bảo vệ môi trường và nguồn lợi thủy sản bền vững. Chủ tịch Thượng viện Bỉ cũng đánh giá cao việc hai nước đã thiết lập quan hệ đối tác chiến lược trong lĩnh vực nông nghiệp, khẳng Bỉ luôn sẵn sàng hợp tác với Việt Nam. Đồng thời cho biết, dự kiến trong tháng 10 tới, cơ quan chức năng của Bỉ cũng sẽ cùng với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam tổ chức hội thảo về hợp tác nông nghiệp trong khuôn khổ của chương trình hợp tác chiến lược với sự tham gia của các học giả, chuyên gia Bỉ.. Chủ tịch Thượng viện Bỉ cho biết, hiện nay Hạ viện Bỉ đang xem xét phê chuẩn Nghị quyết về hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam tại Việt Nam, kêu gọi Chính phủ Bỉ cung cấp thêm nguồn lực hỗ trợ Chính phủ Việt Nam trong lĩnh vực này.

Về hợp tác ứng phó với biến đổi khí hậu, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Bỉ hỗ trợ nguồn lực, tài chính, xây dựng thể chế và đào tạo nhân lực cho Việt Nam, thúc đẩy phát triển bền vững, kinh tế tuần hoàn, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, nhất là trong quá trình chuyển đổi, thực hiện cam kết tại COP26. Nhấn mạnh, hiện nay có hai công cuộc chuyển đổi màn tính chất toàn cầu là chuyển đổi số với các vấn đề về niềm tin số, chủ quyền số, an toàn, an ninh thông tin mạng và chuyển đổi năng lượng công bằng với mục tiêu bảo đảm hài hòa lợi ích và chi phí trong quá trình chuyển đổi. Quốc hội Việt Nam mong muốn được học tập, trao đổi kinh nghiệm về hoàn thiện thể chế và tăng cường hợp hợp tác trong hai lĩnh vực quan trọng này.

Hai Chủ tịch Quốc hội đánh giá, quan hệ hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nghị viện Liên bang Bỉ nói chung, với Thượng viện nói riêng phát triển tốt đẹp, được triển khai ở các cấp độ, với Nghị viện liên bang, Nghị viện các Vùng và Cộng đồng ngôn ngữ, đạt nhiều kết quả tích cực. Hai bên thống nhất tăng cường trao đổi đoàn cấp cao và các ủy ban, nhóm nghị sĩ hữu nghị hai nước, nhóm nghị sĩ nữ, nghị sĩ trẻ...; phát huy cơ chế tham vấn và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn nghị viện đa phương (IPU, ASEP, APF); phối hợp thúc đẩy thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững; phối hợp giám sát, thúc đẩy triển khai hiệu quả các thỏa thuận Chính phủ hai nước đã ký kết; ủng hộ và thúc đẩy hợp tác giữa các địa phương và cộng đồng doanh nghiệp.

Sau hội đàm, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Thượng viện Bỉ đã ký ý định thư hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nghị viện Bỉ. Đây là cơ sở quan trọng để Quốc hội Việt Nam tăng cường hợp tác hiệu quả và thực chất hơn với Thượng viện Bỉ trong thời gian tới.

Đặng Linh -

Sỹ Cường -

Cao Hoàng

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/thong-nhat-dinh-huong-giai-phap-tang-cuong-quan-he-hop-tac-viet-nam-bi-186938.htm