Thị trường lao động nhộn nhịp sau Tết

Đúng như lịch nghỉ Tết, hôm nay 15/2 (tức mùng 6 Tết) nhiều công nhân lao động đã trở lại làm việc, hứa hẹn một năm mới với nhiều thắng lợi mới.

“Hành trình Tết Công đoàn - Xuân 2024” trọn nghĩa, vẹn tình

Hôm qua, tổ chức công đoàn ở nhiều địa phương đã thực hiện những chuyến xe đón công nhân trở lại nơi làm việc. Việc làm này không chỉ giúp người lao động giảm bớt vất vả, khó khăn mà còn tạo niềm tin, sự gắn kết của người lao động với doanh nghiệp, tổ chức công đoàn.

Đại diện công đoàn lì xì cho con em công nhân lao động

Trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, thông qua chương trình "Hành trình Tết Công đoàn - Xuân 2024", đã có 162.818 lượt đoàn viên, người lao động được hỗ trợ vé tàu, vé xe, vé máy bay, với tổng số tiền hỗ trợ gần 76 tỷ đồng.

Các cấp công đoàn cũng đã tổ chức và phối hợp với cơ quan, đơn vị, người sử dụng lao động tổ chức 3.382 chuyến xe tập trung miễn phí đưa trên 112.000 đoàn viên, người lao động về quê đón Tết với tổng số tiền gần 31 tỷ đồng.

Theo ông Phan Văn Anh - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, với mục tiêu đa dạng các hình thức chăm lo, giúp đoàn viên, người lao động về quê đón Tết an toàn, thuận lợi, phấn khởi, các cấp công đoàn tiếp tục tổ chức chương trình "Hành trình Tết Công đoàn - Xuân 2024" tặng vé tàu, vé xe, vé máy bay, hỗ trợ phương tiện đưa, đón đoàn viên, người lao động về quê đón Tết và quay lại làm việc sau Tết.

Đưa công nhân về quê ăn Tết vốn là hoạt động đã được các cấp công đoàn tổ chức từ hàng chục năm nay, nhưng năm nay chương trình được tổ chức sâu rộng, phong phú, linh hoạt các hoạt động trong chăm lo cho đoàn viên, người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán 2024.

Đặc biệt với Liên đoàn Lao động TP. Hà Nội, đây là năm đầu tiên, Liên đoàn lao động thành phố tổ chức xe đón công nhân quay trở lại làm việc. Điều này thể hiện sự không ngừng đổi mới, sáng tạo trong công tác quan tâm, chăm lo đoàn viên, người lao động của tổ chức công đoàn, ngày càng thực chất, hiệu quả, hướng sát hơn tới đoàn viên, người lao động.

Chia sẻ của nhiều người lao động trên chuyến xe công đoàn trở lại Hà Nội ngày mùng 5 Tết cho thấy, năm nào cũng vậy, chuyện tàu xe về quê ăn Tết và trở lại làm việc luôn là nỗi lo lắng của những người lao động xa quê. Nhiều năm qua, công đoàn đã tổ chức xe đưa về quê ăn Tết khiến người lao động rất xúc động và phấn khởi, nhưng năm nay người lao động càng phấn khởi, xúc động hơn khi không chỉ được đưa về mà còn được đón trở lại làm việc, vì thông thường giao thông những ngày trở lại Hà Nội sau kỳ nghỉ Tết khá đông đúc, vất vả.

Để tổ chức thành công “Hành trình Tết Công đoàn - Xuân 2024”, những cán bộ Trung tâm Tư vấn pháp luật và Hỗ trợ người lao động Công đoàn Hà Nội, Công đoàn các Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội, Công đoàn ngành Giao thông vận tải Hà Nội… - những người trực tiếp tham gia chương trình đã khá vất vả. Họ vừa phải lo Tết cho gia đình muộn hơn và tạm gác niềm vui xuân sớm hơn để thực hiện công việc, nhằm đảm bảo cho các chuyến xe đưa công nhân về quê ăn Tết, đón công nhân trở lại làm việc được an toàn, hiệu quả.

Có mặt từ 5 giờ sáng tại Thanh Hóa để đón công nhân, ông Nguyễn Đình Thắng - Chủ tịch Công đoàn các Khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội - bày tỏ: “Tuy có vất vả một chút, nhưng chúng tôi rất vui khi thấy đoàn viên, người lao động có được những ngày Tết sum họp ấm cúng bên gia đình. Họ được tiếp thêm tinh thần, sức mạnh sẵn sàng trở lại nơi làm việc đúng ngày, giờ quy định, trên một hành trình an toàn. Niềm vui của cán bộ công đoàn chính là được chứng kiến đoàn viên, người lao động vui, hạnh phúc".

Tạo khí thế cho người lao động

Sự chăm lo chu đáo, tận tâm của công đoàn đã tạo khí thế cho người lao động quay trở lại làm việc với tâm lý phấn khởi, hăng say hơn. Vì thế, ngay hôm nay đầu năm mới trên khắp cả nước đã có nhiều công nhân trở lại sản xuất. Ông Nguyễn Tiến Hậu - Chủ tịch Công đoàn Công ty Cổ phần Dệt may Huế - thông tin: Từ sớm, lãnh đạo công ty đã đứng chờ người lao động ở cổng, ai vào làm đều được nhận lì xì và những lời chúc năm mới. Trong ngày đi làm đầu năm mới Giáp Thìn 2024, hơn 4.000 nhân sự của công ty đều nhận được lì xì.

Tại Đồng Tháp, theo tổng hợp báo cáo nhanh, đến hết buổi sáng nay đã có 10.555 đoàn viên, người lao động tại 3 khu công nghiệp, gồm: Sa Đéc (TP. Sa Đéc), Trần Quốc Toản (TP. Cao Lãnh) và Sông Hậu (huyện Lai Vung) đồng loạt trở lại làm việc sau kỳ nghỉ Tết Giáp Thìn. Ngoại trừ vài trường hợp đặc thù, một số doanh nghiệp, công ty có bộ phận hành chính làm việc, tại hầu hết các doanh nghiệp, số lao động trở lại làm việc đạt trên 90%, nhiều doanh nghiệp đạt 100%.

Theo ông Đặng Đình Quỳnh - Chủ tịch Công đoàn các Khu Công nghiệp tỉnh Hà Nam, trong ngày đi làm đầu tiên (mùng 6 Tết), phần lớn các doanh nghiệp tại 8 khu công nghiệp của tỉnh đã trở lại làm việc bình thường sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2024. Thống kê nhanh, hiện có 374/448 doanh nghiệp với 71.717 lao động đã quay trở lại làm việc (đạt 83,5% tổng số doanh nghiệp), một số doanh nghiệp còn lại sẽ bắt đầu làm việc vào ngày thứ 2 tuần sau.

Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Hà Nam tiếp tục theo dõi tình hình lao động việc làm của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp để có phương án giải quyết kịp thời đảm bảo quyền lợi cho người lao động.

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Nam thăm động viên đoàn viên, người lao động Công ty TNHH Jungwon Electronics Việt Nam, Khu Công nghiệp Châu Sơn (Phủ Lý)

Để tạo điều kiện cho người lao động xa quê có nhiều thời gian ở lại bên gia đình lâu hơn nên một số địa phương, doanh nghiệp chọn ngày làm việc đầu tiên của năm mới 2024 là mùng 10 Tết (19/2) thay vì khai xuân mở xưởng mùng 6 Tết như thông lệ hàng năm; đồng thời tiếp tục có những biện pháp hỗ trợ người lao động quay trở lại làm việc.

Điển hình tại Bắc Giang, ông Diêm Công Hải - Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Unico Global VN (huyện Yên Dũng) - xác nhận: Công ty cho công nhân nghỉ Tết từ ngày 7/2 đến hết ngày 18/2 (tức từ ngày 28 tháng Chạp âm lịch đến ngày mùng 9 tháng Giêng âm lịch 2024). Thời gian nghỉ Tết này đã được công ty xây dựng trước kỳ nghỉ Tết nhiều tháng. Những ngày nghỉ thêm, công nhân vẫn được 100% ngày lương.

Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty May xuất khẩu Hà Bắc - ông Nguyễn Mạnh Hùng - cho biết, công ty cắt 2 ngày nghỉ phép để cho công nhân được nghỉ trọn vẹn 11 ngày, đến ngày mùng 10 tháng Giêng âm lịch sẽ đi làm trở lại.

Tổng hợp của Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang, theo kế hoạch của các doanh nghiệp, đa số doanh nghiệp cho người lao động nghỉ Tết 7 ngày theo quy định, từ ngày 8/2 - 14/2/2024 (tức 29/12/2023 đến ngày 5/1/2024 âm lịch). Một số doanh nghiệp cho công nhân lao động nghỉ đến ngày mùng 10 tháng Giêng âm lịch; 22 doanh nghiệp có kế hoạch làm việc trong những ngày nghỉ Tết, với trên 1.843 công nhân lao động; trong những ngày làm việc công nhân lao động được doanh nghiệp trả từ 300 - 400% lương.

Với không khí hăng say, tăng tốc từ những ngày đầu năm mới đã thể hiện được bản thân người lao động cũng muốn đóng góp vào sự phát triển của doanh nghiệp, đảm bảo thời gian, tiến độ các đơn hàng. Cộng với sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, sự vào cuộc khẩn trương của doanh nghiệp và sự đồng hành của tổ chức công đoàn ngay từ những ngày đầu năm đã cho thấy bức tranh lạc quan, đầy triển vọng với quyết tâm và sức sống mới cho một năm quan trọng - năm bứt phá 2024.

Tâm An

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/thi-truong-lao-dong-nhon-nhip-sau-tet-303513.html