Thi đua đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập

Năm học 2023-2024, ngành Giáo dục và Đào tạo tiếp tục thực hiện phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập” do Bộ Giáo dục và Đào tạo phát động, siết chặt kỷ cương, nền nếp học đường, nâng cao chất lượng dạy và học.

Giờ học của cô và trò Trường tiểu học thị trấn Yên Châu.

Trao đổi với phóng viên, ông Quàng Văn Lâm, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT, cho biết: Phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập” được triển khai gắn với phương châm “4 tốt” (môi trường giáo dục tốt, quản lý tốt, dạy tốt, học tốt). Trên cơ sở đó, các cơ sở giáo dục đã cụ thể hóa phong trào phù hợp với thực tiễn của từng địa phương, đơn vị, tiêu biểu, như mô hình lớp học thông minh ở Trường THPT chuyên Sơn La, Trường THCS Nguyễn Trãi, Thành phố; mô hình xã hội hóa giáo dục ở Phòng GD&ĐT huyện Sông Mã; đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn ở Phòng GD&ĐT Mai Sơn; thi đua “Dạy tốt, học tốt” thực hiện hiệu quả việc cải tiến chất lượng giáo dục một cách thực chất và bền vững của Phòng GD&ĐT Yên Châu.

Với phương châm “Dù khó khăn đến đâu cũng phải thi đua dạy tốt, học tốt”, các trường học đã tập trung nâng cao chất lượng giáo dục đại trà và chất lượng học sinh giỏi. Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023, tỉnh tiếp tục giữ vững tỷ lệ tốt nghiệp; có 13 học sinh đạt giải học sinh giỏi quốc gia (tăng 5 giải so với năm 2022). Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp THCS có 905 em đoạt giải; 1.181 học sinh đoạt giải kỳ thi học sinh giỏi THPT cấp tỉnh; 1 dự án đoạt giải triển vọng, 1 dự án đoạt giải ba tại Cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp quốc gia. Tại hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi THCS cấp tỉnh lần thứ nhất, đã công nhận 79 giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi; hội thi giáo viên dạy giỏi THCS cấp tỉnh lần thứ XI, công nhận 186 giáo viên. Toàn ngành có 320 sáng kiến được công nhận cấp cơ sở; 20 sáng kiến được đề nghị Hội đồng sáng kiến cấp tỉnh xem xét, thẩm định.

Là điểm sáng về chất lượng giáo dục mũi nhọn của huyện Thuận Châu, năm học 2022-2023, Trường THCS Tông Lạnh, có trên 53% số học sinh đạt khá, giỏi, 65 em đoạt giải học sinh giỏi cấp huyện, 24 học sinh đoạt giải tại kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, 3 em đạt giải tại hội thi tiếng Anh trên Internet (IOE) cấp tỉnh. Thầy giáo Đỗ Văn Bưởng, Hiệu trường, thông tin: Trước yêu cầu đổi mới và nâng cao toàn diện chất lượng giáo dục, năm học 2023-2024, trường tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ giáo viên có trình độ chuyên môn vững, yêu nghề; triển khai thực hiện Cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, gắn với phương châm “Dạy thực chất - Học thực chất”. Chỉ đạo giáo viên nghiên cứu, đổi mới, sử dụng linh hoạt các phương pháp dạy và học phù hợp, sát đối tượng theo hướng phát huy phẩm chất, năng lực của học sinh. Phấn đấu tỷ lệ học sinh giỏi, học sinh đoạt giải các kỳ thi học sinh giỏi các cấp cao hơn năm trước.

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo trao chứng nhận cho các giáo viên tại Hội thi giáo viên tiểu học chủ nhiệm lớp giỏi tỉnh Sơn La lần thứ nhất năm học 2022-2023.

Gắn bó với nghề gần 20 năm qua, cô giáo Vũ Thị Hiền, giáo viên Ngữ văn, Trường THPT Yên Châu nhiều năm liền đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, chiến sĩ thi đua các cấp, được UBND tỉnh, Bộ Giáo dục và Đào tạo khen thưởng; được vinh danh là “Giáo viên tiêu biểu toàn quốc”. Cô giáo Vũ Thị Hiền chia sẻ: Trước đây, việc dạy học chủ yếu theo hướng “một chiều”, thầy cô truyền thụ kiến thức và “độc thoại” trên bục giảng, nhưng tôi đã đổi mới theo hình thức đặt học sinh vào vị trí trung tâm, các em được làm việc nhóm, hợp tác, thuyết trình, báo cáo sản phẩm.

Thực hiện 12 nhiệm vụ trọng tâm của Bộ giáo dục và đào tạo trong năm học mới 2023-2024, Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục triển khai phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập”. Trong đó tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong đội ngũ cán bộ, quản lý, nhà giáo về ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức nghề nghiệp, thường xuyên tự học nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và sáng tạo. Đổi mới quản lý, phát huy tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các nhà trường, chú trọng công tác bồi dưỡng đội ngũ để duy trì và củng cố chất lượng giáo dục toàn diện; nâng cao chất lượng công tác đào tạo bồi dưỡng học sinh giỏi...

Cán bộ, giáo viên toàn ngành khắc phục khó khăn, sắp xếp thời gian khoa học để vừa công tác vừa học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị, nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và giảng dạy. Triển khai tốt chương trình giáo dục phổ thông mới năm 2018.

Huy động các nguồn lực đầu tư tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia, chuẩn xanh - sạch - đẹp - an toàn. Tích cực thực hiện chuyển đối số, ứng dụng CNTT trong quản lý, dạy học. Sở chỉ đạo các cơ sở giáo dục đổi mới hình thức tổ chức, phương pháp dạy học, thi, kiểm tra, đánh giá và tổ chức các hoạt động chuyên môn để duy trì, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo...

Năm học mới, khí thế mới, ngành Giáo dục và Đào tạo Sơn La tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt”, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2023-2024.

Bài, ảnh: Nguyễn Thư

Nguồn Sơn La: https://baosonla.org.vn/khoa-giao/thi-dua-doi-moi-sang-tao-trong-quan-ly-giang-day-va-hoc-tap-2pS5FQkIg.html