Thanh Oai: Giao lưu với nhân chứng lịch sử Chiến dịch Điện Biên Phủ

Ngày 6-5, huyện Thanh Oai tổ chức kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024) và gặp mặt, giao lưu với nhân chứng lịch sử.

Các đại biểu dự lễ kỷ niệm. Ảnh: Minh Đỗ

Tại lễ kỷ niệm, Bí thư Huyện ủy Bùi Hoàng Phan ôn lại truyền thống hào hùng trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp vĩ đại của dân tộc ta dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, với thắng lợi to lớn của đồng bào và chiến sĩ trên khắp chiến trường. Quân và dân ta đã vượt qua khó khăn, gian khổ, hy sinh đánh bại thực dân Pháp xâm lược, đỉnh cao là Chiến thắng Điện Biên Phủ lịch sử.

Bí thư Huyện ủy Bùi Hoàng Phan nhấn mạnh, trân trọng và tự hào, Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ là dịp tri ân các chiến sĩ trực tiếp chiến đấu, phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, góp phần vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng Thủ đô.

Lễ kỷ niệm cũng nhằm tuyên truyền, giáo dục sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân, học sinh và lực lượng vũ trang về ý nghĩa, giá trị lịch sử to lớn của Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, truyền thống “Quyết chiến, Quyết thắng” của Quân đội nhân dân Việt Nam Anh hùng.

Bí thư Huyện ủy Bùi Hoàng Phan phát biểu tại lễ kỷ niệm. Ảnh: Minh Đỗ

Theo Bí thư Huyện ủy Bùi Hoàng Phan, là địa phương ngoại thành của Thủ đô Hà Nội, trong lịch sử đấu tranh cách mạng bảo vệ nền độc lập tự do của Tổ quốc, Thanh Oai đã có hàng nghìn lượt người con ưu tú lên đường tham gia chiến đấu và phục vụ chiến đấu, trong đó có tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ cách đây 70 năm; nhiều người đã anh dũng hy sinh trên các chiến trường; nhiều người trở thành thương binh, bệnh binh…

Phát huy tinh thần Chiến thắng Điện Biên Phủ, tự hào về Đảng quang vinh, Bí thư Huyện ủy Bùi Hoàng Phan đề nghị, toàn huyện thực hiện tốt hơn nữa công tác xây dựng Đảng gắn với thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TƯ của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; rèn luyện thành chiến sĩ trung thành với Đảng, với dân, xứng đáng với sự anh dũng hy sinh của các Anh hùng liệt sĩ, các chiến sĩ Điện Biên năm xưa; thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.

Tại lễ kỷ niệm đã diễn ra tọa đàm, khách mời là các chiến sĩ tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ năm xưa và học sinh trên địa bàn.

Cựu chiến binh Nguyễn Hồng Sâm - nhân chứng lịch sử trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ - nguyên Phó phòng Chính sách Quân khu Thủ đô kể: "Tôi nhập ngũ khi mới 17 tuổi, đó là năm 1953. Với nhiệt huyết và sức trẻ, chúng tôi hành quân từ Thanh Hóa vào Điện Biên trong khoảng thời gian hơn một tháng, vai đeo gạo, đeo súng cùng đồng đội kéo pháo, đào hào chuẩn bị cho chiến dịch đồi Him Lam, tham gia chiến dịch đánh lấn. Mặc dù khó khăn, vất vả, nhưng với tinh thần quyết chiến, chúng ta đã chiến thắng".

Tọa đàm, gặp mặt, giao lưu với các nhân chứng trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ. Ảnh: Minh Đỗ

Ông Nguyễn Đức Phương từng là thiếu sinh quân, tham gia kháng chiến từ năm 14 tuổi, là nhân chứng trực tiếp tham gia chiến đấu tại đồi A1, kể về tình hình chiến sự tại Điện Biên lúc bấy giờ, với tinh thần quả cảm, lòng yêu nước, ý chí kiên cường, bất khuất, chiến đấu dũng cảm, sáng tạo, không sợ hy sinh, quân và dân ta đã lập nên chiến thắng vẻ vang “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”.

Em Nguyễn Thanh Bình, học sinh Trường Tiểu học Thanh Cao chia sẻ: Qua những câu chuyện của các nhân chứng lịch sử đã khơi dậy niềm tự hào cho các thế hệ hôm nay. Thiếu nhi Thanh Oai nguyện hứa quyết tâm học tập, luyện rèn, trở thành con ngoan, trò giỏi, đội viên tốt, cháu ngoan Bác Hồ và trở thành công dân có ích cho đất nước...

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/thanh-oai-giao-luu-voi-nhan-chung-lich-su-chien-dich-dien-bien-phu-665534.html