Thanh Hóa: Cá chết hàng loạt, trên sông vẫn xuất hiện hiện tượng như những năm trước

Mới đây, hàng tấn cá lồng nuôi trên sông Mã tại địa bàn huyện Bá Thước đã bị chết. Ông Trịnh Văn Hùng – Chủ tịch UBND thị trấn Cành Nàng cho biết, khi cá chết, trên dòng sông vẫn xuất hiện hiện tượng như những năm trước.

Trong nhiều ngày qua, tại dòng sông Mã trên địa bàn huyện Bá Thước (Thanh Hóa) xuất hiện hiện tượng cá chết bất thường. Ngoài cá tự nhiên thì hàng tấn cá lồng ở xã Thiết Kế, Thiết Ống, Ái Thượng, Ban Công và thị trấn Cành Nàng cũng bị chết, gây thiệt hại lớn về kinh tế cũng như tâm lý hoang mang, lo lắng cho người dân. Trong số số đó, thị trấn Cành Nàng là địa phương có số lượng cá chết nhiều nhất, với khoảng hơn 60 lồng (ước tính gần 1 tấn).

Ông Trịnh Văn Hùng, Chủ tịch UBND thị trấn Cành Nàng, huyện Bá Thước cho biết, thời điểm cá chết, trên dòng sông Mã vẫn xuất hiện hiện tượng như những năm trước đó. (Những năm cá chết trước đó-Pv)

Trao đổi với phóng viên về sự việc trên, ông Trịnh Văn Hùng, Chủ tịch UBND thị trấn Cành Nàng, huyện Bá Thước (Thanh Hóa) cho biết, khi cá chết, trên dòng sông Mã vẫn xuất hiện hiện tượng như những năm trước (những năm cá chết trước đó – Pv). Từ ngày 19/3 sông Mã bắt đầu chuyển sang màu hơi đen, cá cũng bắt đầu chết từ khi đó và đến ngày thứ hai thì nước đục tràn về, sau đó cứ 5 đến 7 ngày lại xuất hiện một lần, đến ngày 27-28/3 cá chết nhiều nhất. Hiện nay nước sông đã trong trở lại và không còn hiện tượng cá chết nữa, tuy nhiên số lượng cá còn sống lại trong các lồng nuôi là rất ít.

Trước đó, năm 2021, tại Bá Thước cá cũng chết hàng loạt trên sông Mã, nguyên nhân được xác định là do các cơ sở chế biến lâm sản xả thải trực tiếp xuống sông.

Trước đó, trong các năm 2020 – 2021, đặc biệt là năm 2021, cũng trên sông Mã địa bàn huyện Bá Thước, cá tự nhiên và cá lồng của các hộ dân cũng bị chết hàng loạt, gây thiệt hại lớn về kinh tế và ô nhiễm môi trường. Nguyên nhân được cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa kết luận là do các doanh nghiệp chế biến lâm sản xả thải trực tiếp xuống sông Mã. Sau đó hàng loạt doanh nghiệp trên đã bị phạt tiền và tạm đình chỉ hoạt động. Mặc dù vậy, người dân nuôi cá lồng bị chết đã không nhận được sự bồi thường thiệt hại do không đủ cơ sở pháp lý để buộc các doanh nghiệp phải bồi thường, khiến họ bức xúc.

Đình Đông

Nguồn Kinh tế Môi trường: https://kinhtemoitruong.vn/thanh-hoa-ca-chet-hang-loat-tren-song-van-xuat-hien-hien-tuong-nhu-nhung-nam-truoc-87544.html