'Thần tốc' làm nhà Ðại đoàn kết cho người nghèo

Sau thời gian chuẩn bị bài bản, công phu, chu đáo, sáng ngày 23/7, tỉnh Ðiện Biên đồng loạt khởi công làm nhà Ðại đoàn kết cho người nghèo tại 10 huyện, thị xã, thành phố. Ðón nhận thông tin này, rất nhiều người dân, không chỉ các hộ được hưởng nguồn kinh phí hỗ trợ làm nhà mà đông đảo bà con khác cũng vui lây. Vì rằng, sau gần 70 năm Chiến thắng Ðiện Biên Phủ 'lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu', nhưng trên mảnh đất lịch sử, được cả thế giới biết đến ấy, vẫn còn rất nhiều hộ nghèo, cận nghèo cần được quan tâm giúp đỡ. Và hôm nay đây, niềm mong mỏi có nhà kiên cố của các gia đình nghèo, khó khăn sắp thành hiện thực. Chỉ mấy tháng nữa thôi, hàng nghìn ngôi nhà tạm, rách nát sẽ được thay thế bằng những căn nhà 'ba cứng' kiên cố, khang trang, giúp các gia đình 'an cư', từng bước ổn định cuộc sống.

Ðây là chương trình làm nhà Ðại đoàn kết lớn nhất, với thời gian nhanh nhất trên địa bàn tỉnh từ trước đến nay. Dự kiến trong vòng một năm, tỉnh Ðiện Biên sẽ hoàn thành 5.000 ngôi nhà cho hộ nghèo, cận nghèo. Tuy nhiên, theo chỉ đạo và quyết tâm của lãnh đạo tỉnh, Ban Chỉ đạo làm nhà Ðại đoàn kết tỉnh và các huyện, nếu Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cấp đủ tiền (khoảng 250 tỷ đồng, bình quân mỗi nhà 50 triệu đồng) thì tỉnh sẽ cố gắng hoàn thành toàn bộ 5.000 ngôi nhà trước Tết Nguyên đán 2024.

Có thể nói, đây là quyết tâm “thần tốc” của cấp ủy, chính quyền các cấp tỉnh Ðiện Biên. Mà cũng đúng thôi, khi cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc, nỗ lực hết mình vì mục tiêu “xóa nhà tạm” cho người nghèo, coi việc của người dân như của mình, thì thời gian hoàn thành toàn bộ số lượng nhà Ðại đoàn kết sẽ về đích đúng tiến độ. Cũng số tiền ấy, cũng chủ nhân ngôi nhà ấy được hưởng, nhưng khi chúng ta quyết liệt, riết róng trong chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện bài bản, người nghèo có nhà mới để ở đúng dịp tết đến xuân về thì niềm vui sẽ nhân lên gấp bội.

Có người đặt hoài nghi, trong thời gian ngắn như vậy liệu có hoàn thành mấy nghìn ngôi nhà? Tuy nhiên, qua bàn thảo tại các cuộc họp, các giải pháp đưa ra thì việc hoàn thành 5.000 ngôi nhà là không khó. Quan điểm làm nhà lần này là “Nhà nước hỗ trợ tiền, người dân chủ động làm nhà”, cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể địa phương hỗ trợ, giúp đỡ ngày công. Chỉ những gia đình nào không đủ điều kiện về nhân lực, neo đơn, ốm đau… thì cấp ủy, chính quyền, Ban Chỉ đạo làm nhà Ðại đoàn kết các cấp mới làm thay.

Cùng lúc làm nhà trên diện rộng, số lượng lớn, đòi hỏi khối lượng nguyên, vật liệu rất lớn. Tỉnh chỉ đạo các cấp, ngành thường xuyên kiểm tra, rà soát, quản lý nghiêm việc niêm yết, công khai giá vật liệu xây dựng, không để các cửa hàng, doanh nghiệp lợi dụng tăng giá, ép giá người dân. Cùng với đó, không để xảy ra tình trạng “ghim hàng tạo sốt ảo”, khan hiếm hàng hóa làm nhà, nhất là ở địa bàn vùng cao, biên giới.

Nhiều năm qua, tỉnh Ðiện Biên đã thực hiện một số chương trình “xóa nhà tạm” cho hộ nghèo, cận nghèo bằng nhiều nguồn vốn khác nhau. Sau mỗi chương trình đều tổ chức tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm. Do vậy, lần này, chỉ trong thời gian ngắn, Ðiện Biên sẽ làm 5.000 ngôi nhà Ðại đoàn kết, nhưng với kinh nghiệm đã có, nhất là với các giải pháp chỉ đạo, điều hành thời gian qua, tin rằng đến Tết Nguyên đán 2024, toàn bộ các gia đình nghèo, cận nghèo theo số lượng phê duyệt, cấp tiền đợt 1 sẽ được ở trong ngôi nhà mới kiên cố, khang trang.

Người dân biết ơn sự quan tâm, giúp đỡ của Ðảng, Nhà nước, các Mạnh thường quân... nhất là vai trò của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trong phát động, kêu gọi kinh phí để “xóa nhà tạm” cho hộ nghèo, cận nghèo Ðiện Biên và các tỉnh Tây Bắc. Do vậy, người nghèo hứa quyết tâm sẽ nỗ lực, vượt qua khó khăn, chuyên tâm, chí thú làm ăn, phát triển kinh tế, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc, đoàn kết, thương yêu đùm bọc lẫn nhau, vì biên giới bình yên. Ðây cũng là mong muốn của lãnh đạo Ðảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, cấp ủy, chính quyền các cấp tỉnh Ðiện Biên để đền đáp công ơn tới nhân dân vùng “phên giậu” của Tổ quốc - nơi đã phải hi sinh rất nhiều để làm nên “vành hoa đỏ, thiên sử vàng” cách đây gần 70 năm về trước.

Tùng Lĩnh

Nguồn Điện Biên Phủ: http://baodienbienphu.com.vn/tin-tuc/xa-hoi/208100/%E2%80%9Cthan-toc%E2%80%9D-lam-nha-%C3%B0ai-doan-ket-cho-nguoi-ngheo