Thấm nhuần giá trị quý báu Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Ngày 26/4, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị sinh hoạt chính trị, tư tưởng “55 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”. Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Chí Bảo - Chuyên gia cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương dự và truyền đạt nội dung chuyên đề. Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại điểm cầu tỉnh kết hợp trực tuyến đến 233 điểm cầu trong toàn tỉnh, hơn 39.300 cán bộ, đảng viên tham gia học tập nghiêm túc.

Đồng chí Phan Văn Thắng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh phát biểu tại Hội nghị sinh hoạt chính trị, tư tưởng “55 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”

Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh - văn kiện lịch sử vô giá

Thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, tỉnh Đồng Tháp là một trong những địa phương chọn chuyên đề “55 năm học tập thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh” để tổ chức Hội nghị sinh hoạt chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên trên địa bàn tỉnh.

Qua hội nghị nhằm khẳng định ý nghĩa lịch sử và giá trị lý luận, thực tiễn sâu sắc trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; những thành tựu to lớn và bài học kinh nghiệm qua 55 năm thực hiện Di chúc của Người... Cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ, chi bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Cùng với đó, tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò, tầm quan trọng của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên và toàn xã hội đẩy mạnh việc học tập và làm theo Bác, xem đây là công việc tự giác, thường xuyên.

Tại hội trường Bông Sen, có hơn 260 đại biểu tham gia học tập chuyên đề và hơn 39.000 cán bộ, đảng viên ở các điểm cầu trong tỉnh được nghe Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Chí Bảo - người có hơn 40 năm nghiên cứu về cuộc đời, tư tưởng, sự nghiệp của Bác Hồ truyền đạt những nội dung cốt lõi của chuyên đề. Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Chí Bảo nhấn mạnh, Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là tác phẩm bảo vật Quốc gia, đồng thời thể hiện tầm nhìn chiến lược văn hóa của tương lai. Di chúc thấm đẫm tính nhân văn, tinh thần “tự phê bình và phê bình”, là tác phẩm vĩ đại ở tầm tư tưởng, thể hiện rõ đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Chí Bảo giới thiệu sơ nét về hoàn cảnh lịch sử ra đời cùng những nét đặc sắc trong Di chúc của Bác. Theo nội dung Di chúc, trước hết Bác nói về Đảng và nhấn mạnh “Đoàn kết là một truyền thống cực kỳ quý báu của Đảng và của dân ta. Các đồng chí từ Trung ương đến các chi bộ cần giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình”. Điều mong muốn cuối cùng của Bác là: “Toàn Đảng, toàn dân ta đoàn kết phấn đấu, xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, và góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới”...

Đại biểu tham dự Hội nghị sinh hoạt chính trị, tư tưởng “55 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh” tại điểm cầu tỉnh

Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là một văn kiện lịch sử vô giá, kết tinh trong đó tinh hoa tư tưởng, đạo đức và tâm hồn cao đẹp của Người, một vĩ nhân suốt đời phấn đấu hy sinh vì Tổ quốc và nhân loại. Di chúc là những lời căn dặn và tình cảm thiết tha, là niềm tin sâu sắc của Người gửi lại cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và thế hệ mai sau. Di chúc của Người đã trở thành thiêng liêng, thành Cương lĩnh hành động của toàn Đảng, toàn quân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Để tiếp tục thực hiện tốt hơn Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong thời gian tới, đồng chí Phan Văn Thắng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị, các cấp ủy, tổ chức đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong tỉnh xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện nghiêm túc đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng “55 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh” gắn với liên hệ thực tế tại địa phương, đơn vị. Tiếp tục duy trì việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành công việc tự giác, thường xuyên của cấp ủy, tổ chức đảng, của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và toàn xã hội. Tập trung thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm, đột phá của địa phương, đơn vị, gắn với thực hiện Chuyên đề năm 2024 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong phát huy tinh thần tự lực, chăm chỉ, hợp tác của Nhân dân Đồng Tháp”. Các cơ quan truyền thông đẩy mạnh đưa tin, bài, phóng sự tuyên truyền về thành tựu của đất nước và của tỉnh sau 55 năm thực hiện Di chúc của Bác...

Đồng chí Lê Thị Kim Loan - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy dự và phát biểu trong buổi thảo luận Chuyên đề “55 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh” tại Chi bộ Báo Đồng Tháp

Cán bộ, đảng viên học tập nghiêm túc, trách nhiệm

Sau Hội nghị sinh hoạt chính trị, tư tưởng, chiều cùng ngày (26/4) các cấp ủy, tổ chức đảng tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo việc tổ chức cho cán bộ, đảng viên học tập, thảo luận nghiêm túc Chuyên đề “55 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”. BTV Tỉnh ủy phân công các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy tham dự thảo luận tại các chi bộ, đảng bộ cơ sở.

Trong buổi thảo luận Chuyên đề “55 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh” tại Chi bộ Báo Đồng Tháp có sự tham dự của đồng chí Lê Thị Kim Loan - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm, các đảng viên trong Chi bộ Báo Đồng Tháp tham gia hơn 10 lượt ý kiến thảo luận, trong đó nhiều đảng viên chia sẻ cảm nhận và những nội dung tâm đắc sau khi học tập chuyên đề. Trong những năm qua, thấm nhuần Di chúc của Bác, đảng viên Chi bộ Báo Đồng Tháp không ngừng rèn luyện, học tập nâng cao kỹ năng, trình độ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Tích cực tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước; thường xuyên thực hiện các tin, bài phản bác các luận điệu xuyên tạc của thế lực thù địch, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng... Để đẩy mạnh việc thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, mỗi cán bộ, đảng viên của Chi bộ Báo Đồng Tháp quyết tâm nỗ lực, chủ động học hỏi, nâng cao năng lực chuyên môn, phát huy tính gương mẫu, đoàn kết với đồng chí, đồng nghiệp trong đơn vị để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Theo đồng chí Lê Thị Kim Loan - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, cán bộ, đảng viên tại các chi bộ, đảng bộ trong tỉnh nói chung, Chi bộ Báo Đồng Tháp nói riêng đã tham gia học tập nghiêm túc, tiếp thu và ghi chép các nội dung của chuyên đề “55 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”. Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy lưu ý, mỗi cán bộ, đảng viên cần hiểu rõ tầm quan trọng của việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, trọng tâm là bảo vệ Chủ nghĩa Mác - Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Trên cơ sở đó, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác là việc làm thường xuyên, suốt đời, học Bác từ những việc nhỏ nhất. Đồng thời nhấn mạnh, Di chúc là một trong những tài sản vô giá Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại cho thế hệ mai sau. Qua học tập Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, từng chi bộ cần chú trọng giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất; thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình và các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng; quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ “vừa hồng, vừa chuyên”. Mỗi cán bộ, đảng viên không ngừng rèn luyện, tu dưỡng đạo đức cách mạng, có tinh thần cầu tiến, tự tin, nỗ lực học hỏi, quyết tâm, chủ động trau dồi chuyên môn, nghiệp vụ để nâng cao năng lực, bản lĩnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Quang cảnh buổi thảo luận Chuyên đề “55 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh” tại Đảng bộ xã Tân Khánh Đông (TP Sa Đéc)

Đảng ủy xã Tân Khánh Đông (TP Sa Đéc) đã tổ chức buổi thảo luận với sự tham gia của 211 đảng viên các chi bộ, đảng bộ trực thuộc. Qua học tập, nghiên cứu nội dung cốt lõi của Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh, các cán bộ, đảng viên tập trung thảo luận sôi nổi, gắn liên hệ thực tiễn với trách nhiệm của bản thân. Đồng chí Võ Văn Tư - đảng viên Chi bộ ấp Đông Khánh, xã Tân Khánh Đông, cho biết: “Là một đảng viên, bản thân tôi luôn nghiên cứu và học tập suốt đời những lời dạy của Bác Hồ. Hôm nay, được dự Hội nghị sinh hoạt chính trị, tư tưởng, tôi càng thấm nhuần những ý nghĩa sâu sắc Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tôi nghĩ, việc học tập và thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là việc làm của toàn Đảng, toàn dân, nhất là cán bộ, đảng viên cần học hỏi, học suốt đời. Từ ý nghĩa đó, bản thân tôi sẽ tiếp tục tuyên truyền vận động, người thân, gia đình chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật Nhà nước, góp sức xây dựng Đảng bộ xã Tân Khánh Đông ngày càng trong sạch, vững mạnh”.

Đồng chí Võ Tí Lâm - Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ ấp Mỹ Hưng Hòa, xã Mỹ Xương, huyện Cao Lãnh phát biểu tại buổi thảo luận Chuyên đề “55 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”

Tham gia buổi thảo luận do Đảng ủy xã Mỹ Xương (huyện Cao Lãnh) tổ chức, đồng chí Võ Tí Lâm - Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ ấp Mỹ Hưng Hòa, xã Mỹ Xương, chia sẻ: “Qua Hội nghị sinh hoạt chính trị, tư tưởng “55 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”, tôi tiếp thu nhiều kiến thức, kinh nghiệm quý báu, giúp bản thân vận dụng trong công tác, cuộc sống, nhất là trong triển khai, thực hiện nghị quyết, kết luận của tỉnh, huyện trên địa bàn ấp. Trong thời gian tới, tôi tiếp tục nghiên cứu, học tập nội dung Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; thường xuyên thực hiện tự phê bình và phê bình, thẳng thắn, trung thực trong công tác... để hoàn thành tốt nhiệm vụ, trách nhiệm được giao”.

NHÓM PV CT-XH

Nguồn Đồng Tháp: https://baodongthap.vn/hoc-tap-va-lam-theo-tam-guong-chu-tich-ho-chi-minh/tham-nhuan-gia-tri-quy-bau-di-chuc-cua-chu-tich-ho-chi-minh-121961.aspx