Thái Lan và Trung Quốc hỗ trợ cơ chế thanh toán bằng đồng nội tệ

BoT đang thảo luận với PBoC về việc hỗ trợ sử dụng thanh toán bằng đồng NDT của Trung Quốc và đồng baht Thái Lan nhằm giảm thiểu rủi ro ngoại hối.

Đồng NDT của Trung Quốc. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong bối cảnh đồng USD tiếp tục biến động, Ngân hàng trung ương Thái Lan (BoT) cho biết đang thảo luận với Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC, ngân hàng trung ương) về việc hỗ trợ sử dụng thanh toán bằng đồng NDT của Trung Quốc và đồng baht Thái Lan nhằm giảm thiểu rủi ro ngoại hối.

Theo thống đốc BoT Sethaput Suthiwartnarueput, hai bên đã tổ chức các cuộc đàm phán về hợp tác bổ sung để khuyến khích các doanh nghiệp sử dụng thanh toán bằng đồng tiền tệ của hai nước trong giao dịch thương mại song phương. BoT có kế hoạch gặp đối tác Trung Quốc vào tháng tới để thảo luận về vấn đề này.

Trước đó, năm 2021, cả hai ngân hàng trung ương đã gia hạn Thỏa thuận hoán đổi tiền tệ song phương nhân dân tệ-baht (BSA) với mục đích thúc đẩy thương mại và đầu tư bằng đồng nội tệ cũng như tăng cường hợp tác tài chính giữa hai nước. BSA cũng nhằm xây dựng niềm tin của khu vực tư nhân trong việc sử dụng đồng nội tệ cho các hoạt động xuyên biên giới.

Trong khuôn khổ thanh toán nội tệ, BoT cũng đã hợp tác với Bộ Tài chính Nhật Bản, Ngân hàng Negara Malaysia và Ngân hàng trung ương Indonesia để hỗ trợ việc sử dụng các loại tiền tệ trong khu vực cho thương mại và đầu tư nội Á, cũng như thanh toán cá nhân.

Ông Sethaput cho biết gần đây đồng baht dao động so với đồng USD do định hướng chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed). Theo ông, mặc dù sự biến động của đồng baht cao hơn so với các đồng tiền trong khu vực dựa trên các yếu tố bên ngoài, nhưng mức độ của nó vẫn ở mức vừa phải so với các loại tiền tệ khác. Ông Sethaput cũng nhận định sự dao động này có thể sẽ tiếp tục trong bối cảnh bất ổn toàn cầu.

Theo dữ liệu của BoT, đồng baht Thái lên mức cao nhất vào tháng 12/2020 với tỷ giá 29,77 baht/USD, và rơi xuống mức thấp nhất trong 16 năm vào tháng 9/2022 với tỷ giá 38,46 baht/USD.

Bất chấp sự phục hồi kinh tế của Trung Quốc sau khi mở cửa trở lại, ông Sethaput cho biết rủi ro cao hơn từ các yếu tố bên ngoài, đặc biệt là sự bất ổn kinh tế toàn cầu và suy thoái kinh tế của Mỹ, đã gây thiệt hại cho xuất khẩu của Thái Lan. BoT dự báo giá trị xuất khẩu của Thái Lan sẽ giảm 7,1% trong nửa đầu năm 2023 so với cùng kỳ năm 2022, sau đó là mức tăng trưởng 4,2% trong nửa cuối năm.

Nền kinh tế Trung Quốc có mối liên kết chặt chẽ với các nền kinh tế khu vực, đặc biệt là trong lĩnh vực dịch vụ và du lịch. Do đó, các chính sách tự lực của Trung Quốc có thể làm giảm nhu cầu nhập khẩu.

Tuy nhiên, theo Báo cáo của Ngân hàng Thế giới (WB) về Kinh tế Đông Á và Thái Bình Dương, Thái Lan dự kiến sẽ được hưởng lợi nhiều từ việc Trung Quốc mở cửa trở lại do nước này phụ thuộc vào du lịch và xuất khẩu.

WB nhận định rằng mặc dù hoạt động kinh tế ở các nước đang phát triển Đông Á và Thái Bình Dương đã phục hồi sau tác động của đại dịch COVID-19, nhưng sản lượng vẫn ở dưới mức năm 2019 ở nhiều quốc gia, bao gồm cả Thái Lan./.

Đỗ Sinh (P/v TTXVN tại Bangkok)

Nguồn Bnews: https://bnews.vn/thai-lan-va-trung-quoc-ho-tro-co-che-thanh-toan-bang-dong-noi-te/289403.html