Tây Ninh bồi thường cho người bị oan sau 45 năm

Ngày 11/3, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Tây Ninh đã bàn giao hơn 2,57 tỷ đồng tiền bồi thường oan sai cho ông Nguyễn Văn Dũng (còn gọi Dũng nhỏ, 63 tuổi, ngụ xã Minh Tân, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương), sau 45 năm bị oan sai.

Theo nội dung vụ án, vào đêm 26/7/1979, ông Dũng nhỏ cùng 7 người trong đại gia đình gồm ba mẹ, anh chị em ruột bị bắt giam do nghi ngờ liên quan đến vụ cướp vàng tại Trảng Bàng. Sau đó, các nạn nhân bị đánh đập, bị ép cung buộc phải nhận tội và bị tù oan 1.386 ngày.

Ngày 11/5/1983, xác định 8 người không tham gia vụ cướp, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Tây Ninh đã ra quyết định đình chỉ điều tra và Công an tỉnh Tây Ninh trả tự do. Khi đó mới chỉ một người được xin lỗi, bồi thường.

Đến tháng 10/2019, sau 40 năm, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Tây Ninh mới tổ chức xin lỗi công khai 7 nạn nhân còn lại. Đến tháng 10/2020, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Tây Ninh đã bồi thường cho 6 người bị oan sai tổng số tiền hơn 6 tỉ đồng. Riêng ông Dũng nhỏ, do chưa đồng ý với mức bồi thường hơn 1 tỷ đồng nên đã khởi kiện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Tây Ninh.

Sau khi xét xử phúc thẩm, Tòa án Nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh đã yêu cầu Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Tây Ninh bồi thường cho ông Nguyễn Văn Dũng theo Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước với số tiền hơn 2,57 tỷ đồng.

Mời quý vị theo dõi thông tin chi tiết!

Truyền hình Quốc hội Việt Nam

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/tay-ninh-boi-thuong-cho-nguoi-bi-oan-sau-45-nam-213838.htm