Tây Ban Nha tiếp tục tăng nhập khẩu khí đốt của Nga

Nga đã trở thành nhà cung cấp khí đốt (LNG) lớn nhất của Tây Ban Nha khi lượng khí đốt của quốc gia này hiện chiếm tới 26,8% tổng lượng khí đốt nhập khẩu của xứ sở bò tót.

Dữ liệu trong tháng 6 do công ty năng lượng Tây Ban Nha Enagas công bố cho thấy Nga đã trở thành nhà cung cấp khí đốt lớn nhất của Tây Ban Nha.

Cụ thể, khí đốt từ Nga chiếm 26,8% tổng lượng khí đốt nhập khẩu của Tây Ban Nha, nhiều hơn vị trí thứ hai và ba là Algeria với 21% và Mỹ với 18,5%.

Ảnh minh họa: Internet.

Tổng cộng, trong 6 tháng đầu năm 2023, Tây Ban Nha đã mua 41.145 GWh khí đốt tự nhiên hóa lỏng từ Nga, tăng gần gấp đôi so với con số 22.948 GWh trong cùng kỳ năm 2022.

Các nhà chức trách Tây Ban Nha cho biết việc công ty Naturgy của Tây Ban Nha và Novatek PJSC của Nga vừa từ chối thỏa thuận kéo dài hợp đồng cung cấp khí đốt dài hạn là không có lợi về mặt kinh tế cho đất nước.

Hợp đồng này được ký năm 2018 và xác định giá khí đốt dưới mức giá thị trường.

Trước đó có thông tin cho biết Tây Ban Nha đã đầu tư hơn 19,5 tỷ USD vào hoạt động sản xuất khí hydro xanh từ các nguồn năng lượng tái tạo.

Đồng thời trong tháng 5, Nga là nhà cung cấp khí đốt lớn thứ hai của Tây Ban Nha, chỉ sau quốc gia Bắc Phi (Algeria), HSNW trích dẫn.

Tây Ban Nha đã nhập lượng khí đốt tự nhiên tương đương 9.663 gigawatt giờ (GWh) từ Nga, nhiều hơn gấp đôi so với 4.357 GWh mà họ đã nhập vào tháng 5/2022.

Trong tháng 4, nhập khẩu từ Nga chiếm 17% trong tổng số các đơn hàng khí đốt.

Chia sẻ với hãng tin Reuters vào tháng 5, Bộ trưởng Năng lượng Tây Ban Nha Teresa Ribera cho biết các nước Liên minh châu Âu (EU) sẽ đồng ý cấm nhập khẩu khí tự nhiên hóa lỏng từ Nga.

Dù dữ liệu các đơn hàng LNG tăng, nhập khẩu khí đốt tự nhiên của Tây Ban Nha đã giảm 5,4% xuống tương đương 34.683 GWh trong tháng 5 so với một năm trước đó.

Nước này đã tái xuất khẩu lượng khí đốt tương đương 9.683 GWh trong tháng 5 - chủ yếu sang Pháp - tăng 24,6% so với một năm trước đó.

Tương tự, Áo là quốc gia vẫn duy trì nhập khẩu LNG từ Nga. Theo hãng tin FT, Giám đốc điều hành OMV Alfred Stern cho biết tập đoàn này đã ký hợp đồng mua khí đốt dài hạn với Tập đoàn năng lượng quốc gia Nga Gazprom vào năm 2018, kéo dài đến năm 2040 và OMV không có kế hoạch sớm rút khỏi thỏa thuận.

Khánh Vy (Theo HSNW)

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/tay-ban-nha-tiep-tuc-tang-nhap-khau-khi-dot-cua-nga-post255787.html