Tàu USS Carney phóng tên lửa Tomahawk Israel đột kích khắp Bờ Tây

Trong tình hình Trung Đông ngày 12/1, tàu USS Carney của Mỹ đã phóng tên lửa Tomahawk vào radar của lực lượng Houthi.

Một máy bay Typhoon của Không quân Hoàng gia Anh cất cánh để tiến hành các cuộc không kích nhằm vào các mục tiêu của Houthi ở Yemen.

Các cuộc tấn công vào Yemen

Mỹ đã thực hiện một cuộc không kích mới chống lại lực lượng Houthi của Yemen, sau một loạt các cuộc tấn công được tiến hành cùng với Vương quốc Anh.

Tàu USS Carney của Mỹ đã phóng tên lửa tấn công mặt đất Tomahawk nhắm vào một địa điểm radar của Houthi tại căn cứ không quân Dailami gần Sana'a.

Chính quyền của Tổng thống Joe Biden hứa sẽ bảo vệ hoạt động vận chuyển hàng hải ở Biển Đỏ khi ông bày tỏ lo ngại về tác động của căng thẳng Trung Đông đối với giá dầu.

Tổng thống Biden cho biết Washington sẽ tiếp tục nhắm mục tiêu vào lực lượng Houthi nếu họ không ngừng hành vi mà ông gọi là “thái quá”.

Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc, Linda Thomas-Greenfield, cho biết các cuộc tấn công của Mỹ và Anh phù hợp với luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên Hợp Quốc.

Bản đồ xung đột Israel - Hamas ngày 13/1. (Ảnh: Rybar)

Israel đột kích khắp Bờ Tây

Theo hãng thông tấn Wafa của Palestine, lực lượng Israel đã tiến hành các cuộc đột kích khắp Bờ Tây bị chiếm đóng trong đêm, tấn công và lục soát các ngôi nhà ở thành phố Qalqilya, thành phố Bethlehem, Hebron và Nablus.

Wafa cho biết 3 thiếu niên Palestine đã thiệt mạng gần khu định cư “Adora” ở Hebron ở Bờ Tây.

Martin Griffiths, giám đốc viện trợ của Liên Hợp Quốc, nói rằng ông “vô cùng cảnh giác” trước những tuyên bố của Israel về “kế hoạch khuyến khích di chuyển hàng loạt” thường dân Palestine từ Dải Gaza sang các nước thứ 3 và 1 lần nữa kêu gọi ngừng bắn.

Ông Griffiths nói rằng chiến dịch của Israel ở Gaza đã được tiến hành "hầu như không quan tâm đến tác động đối với dân thường". Theo ông, người Palestine có thể không thể quay trở lại phía bắc Gaza do sự tàn phá trên diện rộng.

Omar Shakir, Giám đốc Tổ chức Theo dõi Nhân quyền (HRW) tại Palestine và Israel, nói với Al Jazeera rằng số người ở Gaza hiện có thể chết vì bệnh tật và đói khát nhiều hơn các cuộc tấn công của quân đội Israel vì tình hình ở khu vực này rất thảm khốc.

Theo chính quyền ở Gaza, các nhân viên y tế tại Bệnh viện Al-Aqsa phải vật lộn để điều trị cho bệnh nhân sau khi cơ sở này hết nhiên liệu, khiến một trong những bệnh viện chức năng cuối cùng trong khu vực rơi vào bóng tối và gây nguy hiểm đến tính mạng của bệnh nhân.

Việc Israel bắn phá Gaza đã cắt đứt khả năng tiếp cận viễn thông và internet, làm phức tạp thêm nỗ lực cứu hộ của nhân viên y tế.

Lực lượng dân quân được Iran hậu thuẫn, gồm Hezbollah của Lebanon (LH), đã tiến hành 9 cuộc tấn công từ miền nam Lebanon vào miền bắc Israel.

Lực lượng kháng chiến Hồi giáo ở Iraq - một liên minh gồm các dân quân Iraq được Iran hậu thuẫn - đã tuyên bố thực hiện một cuộc tấn công bằng tên lửa nhằm vào lực lượng Mỹ tại cơ sở Conoco ở tây bắc Syria.

Hàng chục ngàn người dân Israel tập trung tại thủ đô Tel Aviv biểu tình thể hiện sự ủng hộ đối với các con tin đang bị phong trào Hamas bắt giữ. Các nhà tổ chức cho biết, cuộc biểu tình sẽ kéo dài trong 24 giờ.

Người dân thủ đô Paris nước Pháp xuống đường biểu tình phản chiến, kêu gọi các bên ngừng bắn và thể hiện sự ủng hộ với người dân Palestine.

Các nhà hoạt động tổ chức biểu tình ở thủ đô Washington, Mỹ kêu gọi các bên ngừng bắn và thể hiện sự ủng hộ với người dân Palestine.

Theo Al Jazeera/ISW

Hải Yến

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/tau-uss-carney-phong-ten-lua-tomahawk-israel-dot-kich-khap-bo-tay-post668565.html